Sơn La: Nuôi con chỉ ăn cỏ, uống nước lã mà xây được nhà to

Hà Hoàng Thứ tư, ngày 20/05/2020 13:10 PM (GMT+7)
Ông Quàng Văn Ích nuôi 30 con bò thả đồi để phát triển kinh tế gia đình. Sau nhiều năm gắn bó với nghề chăn nuôi, ông đã có cuộc sống dư giả, xây được nhà cửa khang trang, không còn phải trật vật thiếu thốn như trước kia nữa.
Bình luận 0

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nên ông Quàng Văn Ích, bản Nà Tòng (xã Mường Chùm, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) luôn thấu hiểu những khó khăn, thiếu thốn của một gia đình nghèo

 Vì thế ông luôn tìm cách đưa kinh tế gia đình đi lên, tạo điều kiện cho các con ăn học. Với suy nghĩ chăn nuôi nhỏ lẻ, tích dần nguồn vốn đầu tư xây dựng chuồng trại, mua 6 con bò cái về nuôi và sau đó đã sinh sản thêm 6 con bê khỏe mạnh.

Lão nông Tây Bắc "nhờ" bò xây nhà - Ảnh 1.

Ông Ích đang cho đàn bò ăn cỏ tại chuồng.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Ích cho biết: "Trước kia gia đình tôi nuôi lợn, nhưng giá cả thời điểm đó xuống thấp, gia đình tôi liên tục lỗ nặng. Để thoát khỏi hoàn cảnh nghèo khó, tôi bàn với vợ bán nốt đàn lợn trong chuồng và vay người thân 10 triệu đồng mua 6 con bò cái trưởng thành giống địa phương về nuôi. Khoảng 1 năm sau, 6 con bò cái của gia đình tôi đẻ được 6 con bê khỏe mạnh, nhân số đàn bò lên 12 con".

Lão nông Tây Bắc "nhờ" bò xây nhà - Ảnh 2.

Ông Ích xây chuồng trại kiên cố, thoáng mát, tạo điều kiện cho đàn bò phát triển khỏe mạnh.

Để có nhiều kinh nghiệm trong chăn nuôi, ông Ích đã tích cực tham gia một số lớp tập huấn về kỹ thuật nuôi và chăm sóc bò của xã tổ chức. Đồng thời ông còn tích cực học hỏi kinh nghiệm trên sách báo, ti vi, nên đàn bò của ông luôn khỏe mạnh, mỗi năm đều sinh sản rất đều.

Lão nông Tây Bắc "nhờ" bò xây nhà - Ảnh 3.

Nhờ cách chăm sóc tốt và khoa học, đàn bò của gia đình ông Ích luôn phát triển khỏe mạnh và béo tốt.

Ông Ích chia sẻ: "Tôi nuôi bò theo kiểu thả đồi, bởi diện tích nương rẫy của gia đình tôi khá rộng, cộng thêm dưới tán vườn cây ăn quả sau nhà có rất nhiều loại cỏ mọc nên lượng thức ăn tương đối dồi dào, đủ cho đàn bò của gia đình ăn đến mùa đông...".

Theo ông Ích, khi bò trưởng thành, nhiều thương lái hoặc những người dân trong xã có đám cưới, tổng kết... họ đều đến tận nhà ông chọn những con bò ưng ý để mua. Chính vì vậy, mà đầu ra cho đàn bò luôn ổn định và được giá cao.

Lão nông Tây Bắc "nhờ" bò xây nhà - Ảnh 4.

Để tiện lợi cho việc chăn nuôi và quản lý đàn bò, ông Ích đã dựng thêm chuồng trại ở trên nương rẫy.

Để có đầy đủ lượng thức ăn cho đàn bò, ông Quàng Văn Ích đã tận dụng 1ha đất nương rẫy trồng thêm cỏ voi, để cung cấp thức ăn cho đàn bò vào những ngày mưa gió và mùa đông không đi chăn thả được. Bên cạnh đó, ông còn tận dụng rơm rạ của gia đình và nhiều hộ khác trong bản sau mỗi vụ thu hoạch lúa, tích vào kho dự trữ nhằm bổ sung đa dạng nguồn thức ăn cho đàn bò.

Lão nông Tây Bắc "nhờ" bò xây nhà - Ảnh 5.

Nhằm chủ động về nguồn thức ăn cho đàn bò, ông Ích trồng thêm 1ha cỏ voi trên nương rẫy.

Hiện tại, trong trang trại của ông Ích nuôi 30 con bò giống địa phương, ông nuôi theo kiểu thả đồi nên đàn bò của gia đình luôn phát triển tốt, con nào con nấy đều béo khỏe. Bình quân 1 con bò trưởng thành, ông Ích bán ra thị trường với giá hơn 15 triệu đồng/con. 

Ngoài ra ông còn trồng thêm 1.200m2 lúa, 1 năm trồng được 2 vụ, mỗi vụ cho thu hoạch gần 1 tấn thóc. Vì thế mà hàng năm gia đình ông không phải bỏ tiền ra mua gạo, ngược lại ông còn có gạo bán ra thị trường kiếm thêm thu nhập.

Lão nông Tây Bắc "nhờ" bò xây nhà - Ảnh 6.

Hiện ông Ích sở hữu 30 con bò tại trang trại.

"Từ thời điểm chuyển sang nuôi bò, tôi thấy nhàn hơn và không sợ thua lỗ, vì giá thịt bò trên thị trường hiện nay rất cao và ổn định, không hay mất giá và bị nhiễm dịch bệnh như các vật nuôi khác. Tôi tận dụng và gom phân bò bán cho các nhà vườn trồng cây ăn quả ở huyện Mai Sơn. Mỗi năm, tôi thu nhập từ việc bán phân gần 20 triệu đồng.

Tính tổng thu nhập 1 năm, tôi có lãi gần 180 triệu đồng từ việc nuôi bò và bán phân chuồng. Hiện tôi đã xây được nhà cửa khang trang và trả được hết nợ nần. Thời gian tới, tôi dự định rào xung quanh nương trồng cây luồng để nuôi thêm dê nâng cao nguồn thu nhập cho gia đình".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem