Sơn La: Nước sông Đà đột ngột đục ngầu khiến cá lồng sặc bùn chết la liệt, dân vừa vớt vừa rớt nước mắt

Tuệ Linh Thứ sáu, ngày 09/07/2021 14:43 PM (GMT+7)
Mưa lũ dồn dập cuốn theo bùn đất làm nước sông Đà đục ngầu hiếm thấy. Nước sông Đà đục ngầu đầy bùn đất khiến cá lồng chết hàng loạt, chết la liệt trên địa bàn xã Tường Phong, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.
Bình luận 0

UBND xã Tường Phong vừa có báo cáo nhanh về tình hình cá chết do sặc bùn gửi phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên. 

Theo đó, trong sáng nay (9/7), trên địa bàn xã Tường Phong xảy ra hiện tượng cá chết hàng loạt do sặc bùn. Nước sông Đà đột ngột đục ngầu, nhiều loại rác trôi kín khu nuôi cá. Nguyên nhân ban đầu được xác định là mưa lớn cuốn theo bùn đất, cây cối tại các suối nhỏ đổ về sông Đà gây ra tình trạng đục nước, khiến cá bị ngạt oxy dẫn đến chết ngạt. 

Sơn La: Mưa lũ khiến cá sặc bùn chết hàng loạt  - Ảnh 1.

Nước sông Đà đột ngột đục ngầu. Lượng bùn đặc quánh trên sông Đà khiến nhiều hộ dân nuôi cá lồng ở xã Tường Phong, huyện Phù Yên nơm nớp lo lắng. Ảnh: Bang Van.

Tổng số có 6 lồng cá bị chết với khối lượng 475kg cá lăng, trọng lượng mỗi con từ 2 - 2,5kg. Hiện nay, mặc dù các hộ dân đã dùng nhiều biện pháp như kéo lồng cá ra vùng nước sâu, sục oxy nhưng tình trạng cá chết vẫn đang diễn ra.

Ông Vi Minh Hoài, Chủ tịch UBND xã Tường Phong, cho biết: Đến thời điểm này đã có khoảng 500kg cá chết. Nguyên nhân do mưa lớn gây ra lũ từ các con suối nhỏ đổ xuống sông Đà cộng với mực nước sông Đà xuống thấp khiến cá sặc bùn. 

Theo ông Hoài, hộ ông Cầm Văn Bằng ở bản Hạ Lương bị thiệt nặng nhất với 500kg cá chết. Hiện, xã đang tuyên truyền người dân dùng chân vịt của máy nổ, máy bơm sục oxy cho các lồng cá nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại.

Sơn La: Mưa lũ khiến cá sặc bùn chết hàng loạt  - Ảnh 2.

Chị Lường Thị Thơ (vợ anh Cầm Văn Bằng), chia sẻ: Lượng bùn đặc quánh trong dòng nước sông Đá khiến gần 600kg cá lăng của gia đình tôi bị sặc bùn. Nước sông Đà đột ngột đục ngầu do mưa lũ dồn dập. Ảnh: Bang Van.

Ngoài hộ anh Bằng, hộ anh Thống ở Tường Phong cũng có gần 1 tạ cá lăng bị sặc bùn, trung bình mỗi con nặng từ 1,8 - 2kg. 

Anh Thống chia sẻ: Nước sông Đà đột ngột đục ngầu do mưa lũ. Hiện, lượng bùn đặc quánh nên gia đình không sục oxy vào lồng cá nữa. Con nào ngoi ngóp thì gia đình lại vớt lên. Số lượng cá sặc bùn có tăng lên hay không còn phụ thuộc vào thời tiết. Nếu bình thường không bị sặc bùn, 1kg cá lăng bán được từ 100 nghìn đồng trở lên. Nhưng cá bị sặc bùn chỉ bán được khoảng 70 nghìn đồng/kg.

Sơn La: Mưa lũ khiến cá sặc bùn chết hàng loạt  - Ảnh 3.

Để giảm thiểu thiệt hại, hiện vợ chồng anh Bằng đang dùng máy bơm sục khí oxy cho các lồng cá. Ảnh: Bang Van.

Trao đổi với PV, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Phù Yên thông tin: Mưa lũ làm khoảng 500kg cá lồng ở xã Tường Phong bị sặc bùn. 

Để giảm thiệt hại cho người nuôi cá lồng, ngay từ đầu năm, phòng đã ban hành văn bản chỉ đạo các xã tuyên truyền người dân di chuyển lồng cá ra xa các ngả suối. Đồng thời, khuyến cáo người dân khẩn trương thu số lượng cá đủ kích cỡ xuất bán. Mặt khác, vận động bà con chủ động bơm sục oxy cung cấp cho các lồng cá. 

Được biết, trước tình trạng cá chết hàng loạt do bị sặc bùn, để giúp người dân nuôi cá lồng giảm bớt thiệt hại về kinh tế, sáng nay, các phòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện Phù Yên đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức mua giúp hàng tạ cá lăng cho bà con.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem