Sơn La: Nông dân được Hội cung ứng 6.000 tấn phân bón, 170 tấn giống

Hà Hoàng Thứ hai, ngày 02/07/2018 14:15 PM (GMT+7)
Đó là thông tin được công bố sáng nay, ngày 2.7 tại Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La, lần thứ 18, khóa VIII diễn ra tại TP. Sơn La. Hội nghị nhằm đánh giá công tác Hội và phong trào Nông dân 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác hội 6 tháng cuối năm 2018.
Bình luận 0

Báo cáo trình bày tại hội nghị nêu rõ, trong 6 tháng đầu năm 2018, Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp tỉnh Sơn La đã có nhiều đổi mới sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, bám sát đến cơ sở Hội.

Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt hơn 44 tỷ đồng

Hội Nông dân các cấp tỉnh Sơn La đã trực tiếp tổ chức và tham gia tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn kỹ thuật hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn; nhân diện mô hình sản xuất có hiệu quả. Điển hình các các mô hình trồng cỏ có hệ thống tưới ẩm nuôi nhốt bò sinh sản, bò thịt; mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc thay thế cây lương thực, cây công nghiệp gắn...Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp, ngành nghề nông thôn được Hội Nông dân tỉnh Sơn La gắn với với dự án vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân; vay vốn ưu đãi Ngân hàng CSXH, vốn tín dụng Ngân hàng NN&PTNT; tư vấn, hướng dẫn cho nông dân thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia phục vụ cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

img

 Hội nghị  bàn về các vẫn đề trọng tâm về hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, tổ chức hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân

Trong 6 tháng đầu năm 2018, các cấp Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức 228 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới về trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản cho trên 10.000 lượt hội viên, nông dân. Cung ứng trên 6.000 tấn phân bón, 170 tấn giống các loại và hàng chục máy nông nghiệp các loại cho nông dân theo hình thức trả chậm. Qua đó, Hội giúp nông dân có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh, tính đến nay, toàn tỉnh có 315 Hợp tác xã nông nghiệp...

Ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết, một trong những lĩnh vực công tác được các cấp Hội chú trọng, nỗ lực thực hiện, đó là xây dựng, phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân. Mặc dù là 1 trong những tỉnh khó khăn của miền núi phía Bắc, nhưng đến nay, quy mô Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trên địa bàn Sơn La hiện đạt trên 44 tỷ đồng, trong đó, nguồn Quỹ Hỗ trợ do Trung ương ủy thác 14,3 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân của cấp tỉnh trên 11,5 tỷ đồng; Quỹ Hỗ trợ nông dân cấp huyện 14,8 tỷ đồng. Nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân đã giúp 1.318 lượt hộ hội viên, nông dân vay vốn; xây dựng 164 mô hình kinh tế hợp tác xã, liên kết (tổ, nhóm) sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm.

img

Trong hội nghị lần thứ 18, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã ltiến hành ấy phiếu giới thiệu nhân sự nhiệm kỳ 2018 - 2023

Trọng tâm là 3 phong trào thi đua lớn

Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thảo luận, thống nhất các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018. Theo đó, trong 6 tháng cuối năm, Ban Chấp hành Hội Nông dân các cấp của tỉnh Sơn La chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Cùng với đó, các cấp Hội tăng cường tuyên truyền vận động tạo sự đồng thuận của hội viên và nông dân triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Hội tiếp tục phối hợp với truyền thông và các cơ quan báo chí tuyên truyền các hoạt động của Hội; phát hiện, biểu dương kịp thời các tấm gương nông dân tiêu biểu điển hình tiên tiến; các Hợp tác xã mạnh dạn áp dụng khoa học kỹ thuật công nghệ cao vào sản xuất, góp phần vào quá trình xây dựng Hội Nông dân phát triển vững mạnh trong thời gian tới.

img

Trong hội nghị lần thứ 18, Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thống nhất các vấn đề trọng tâm, hỗ trợ nông dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Theo đó, 6 tháng cuối năm 2018, các cấp Hội tập trung hướng dẫn người dân kỹ thuật chăm sóc trong trồng trọt, chăn nuôi  để nâng cao hiệu quả kinh tế trong thời gian tới

Trao đổi với Diân Việt, ông Hoàng Sương, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La cho biết, trong hội nghị lần thứ 18 này, Hội Nông dân các cấp trong tỉnh xác định nhiệm vụ trọng tâm tổ chức hiệu quả 3 phong trào thi đua lớn của Hội. Đó là: phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững"; "Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới" và phong trào "Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh". 

"Đặc biệt, nổi bật trong chương trình hành động 6 tháng cuối năm 2018 là việc Hội ban hành kế hoach xây dựng mô hình điểm trong công tác hội và phong trào nông dân năm 2018; chỉ đạo, hướng dẫn đề cử nông dân tiêu biểu để tham gia cuộc thi “Tôi là nông dân 4.0”; Chương trình "Tự hào nông dân Việt Nam" 2018. Đây là một chương trình được T.Ư, nhất là Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm, cần tập trung triển khai. Thời gian tới, chúng tôi tích cực đồng hành và hỗ trợ nông dân trong việc tập huấn, hướng dẫn và chuyển giao kỹ thuật, chia sẻ, hướng dẫn cách làm ăn cho cho bà con, tạo điều kiện cho người dân yên tâm sản và vươn lên làm giàu tại địa phương”, ông Hoàng Sương chia sẻ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem