Sơn La: Lòng hồ sông Đà "quặn đau" bởi đội quân "cát tặc"

Minh Bạch Thứ sáu, ngày 04/05/2018 08:00 AM (GMT+7)
Thời gian gần đây, tình trạng khai thác cát trái phép trên lòng hồ sông Đà diễn ra phổ biến. Bất kể ngày đêm, “cát tặc” ở xã Tà Hộc, Huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La hoạt động công khai, nhộn nhịp như một “đại công trường”.
Bình luận 0

Thời gian qua, người dân sinh sống trên địa bàn xã Tà Hộc, huyện Mai Sơn phải hứng chịu những tiếng ồn của xe tải chở cát trọng tải lớn trên địa bản xã cả ngày lẫn đêm. 

Chúng tôi theo đường quốc lộ 110 vào “đại bản doanh” của cát tặc, dù là ban ngày nhưng đoàn xe tải vẫn nối đuôi nhau vào trở cát. Đường sá bị băm nát, lầy lội. Nước và cát lỏng từ thùng xe chảy xuống làm ướt cả vài km đường từ khu vực UBND xã Tà Hộc hướng vào huyện Mai Sơn.

img

 Nhiều thuyền ngang nhiên khai thác cát  giữa ban ngày trên lòng hồ Sông Đà

Ông Lèo Văn Lẻ, Bản Hộc, xã Tà Hộc bức xúc cho biết: “Hàng ngày xe chở cát quá khổ quá tải đi lại rất nhiều, đi cả ngày lẫn đêm gây tiếng ồn ào, làm hỏng hết đường sá, nhất là lúc trời mưa xuống đường trơn trượt, cực kỳ khó đi. Người dân chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị các cấp giải quyết nhưng không được giải quyết dứt điểm, nhiều năm nay chúng tôi phải sống chung với cảnh khói bụi, ô nhiễm... bà con chúng tôi bức xúc lắm”.

img

Mùa nước dâng là thời điểm nhiều thuyền hoạt động khai thác cát nhất

Vào giữa bãi khai thác, tập kết nhóm phóng viên thực sự “choáng” bởi quy mô và sự ngang nhiên của cát tặc nơi này. Dòng sông Đà chảy lặng lờ trái ngược hẳn với sự “nhộn nhịp” ở đại công trường khai thác cát trái phép. Hàng chục chiếc thuyền và máy móc hút cát với công suất lớn ngang nhiên hoạt động công khai giữa ban ngày.

Tiếng máy bơm hút cát vang ầm ĩ cả một khúc sông dài, thời gian hoạt động diễn ra từ rạng sáng cho đến chiều tối. Các đối tượng làm việc một cách công khai, người từ nơi khác đến sẽ không nghĩ đây là điểm khai thác cát trái phép.

img

Nhiều thuyền công suất lớn tập kết ngay càng Tà Hộc, huyện Mai Sơn

Ông Lèo Văn Hoa, xã Tà Hộc, huyện Mai sơn, Sơn La cho hay: “Trước tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn, xã đã báo cáo ra huyện, và báo cáo trực tiếp tại cuộc họp hội đồng nhân dân xã, huyện cũng như tỉnh và có báo cáo riêng trực tiếp ra các phòng của huyện. Mặc dù được các cấp, các ngành địa phương vào cuộc nhưng tình trạng khai thác cát trên sông vẫn xảy ra. Mong cấp trên hỗ trợ, có biện pháp mạnh hơn để chấm dứt tình trạng trên”.

img

Tình trạng hoạt động khai thác cát trái phép diễn ra phổ biến, và công khai, làm ảnh hưởng xấu đến môi trường...

img

Tính ra mỗi ngày trên lòng hồ sông Đà bị nạo vét hàng nghìn khối cát, làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân

Tuy nhiên, trong buổi làm việc với PV Dân Việt, ông Nguyễn Thanh An -Trưởng phòng Tài nguyên môi trường huyện Mai Sơn lại cho rằng: “Cách đây 3 tuần chúng tôi cũng tổ chức đi kiểm tra nhưng không phát hiện tình hình khai thác cát trên Sông Đà”. 

Vị Trưởng phòng TNMT cũng xác nhận ở khu vực trên không có dự án khai thác cát nào được cấp phép nhưng nói chưa nắm rõ việc khai thác cát trái phép do chuyên viên phụ trách của phòng đi vắng. Thậm chí, ông An còn đề nghị PV đi hỏi bên lực lượng Quản lý thị trường để có thêm thông tin. 

Việc khai thác cát trái phép diễn ra ban ngày, người dân đã nhiều lần kêu cứu nhưng đơn vị quản lý tài nguyên của địa phương lại "không hay biết". Vậy ai sẽ là cơ quan bảo vệ tài nguyên khoáng sản, đảm bảo cuộc sống an toàn cho người dân? Câu hỏi xin được gửi tới các cơ quan chức năng của tỉnh Sơn La.  

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem