dd/mm/yyyy

Sơn La: Lịch trình di chuyển của ca dương tính SARS-CoV-2

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Sơn La, bệnh nhân Covid-19 mang mã số 4367, trú tại bản Nà Bó (xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) có lịch trình di chuyển như sau:

Bệnh nhân 4367 là M. T. T, sinh năm 1983, giới tính nữ; cư trú tại bản Nà Bó (xã Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La), làm việc tại công ty TNHH Hosiden, khu công nghiệp Quang Châu (huyên Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), trọ tại thôn Đạo Ngạn 2 (xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Tại xóm trọ, chị T. ở một mình một phòng,, ít tiếp xúc với hàng xóm.

Khoảng 17h ngày 13/5/2021, trước khi về Sơn La, chị T. có ra quán tạp hóa cạnh xóm trọ mua thẻ điện thoại, tiếp xúc với chủ quán. Đến khoảng 19h30 ngày 13/5/2021, chị T nhờ em trai (ở cùng xóm trọ, không cùng phòng, không cùng ca làm việc) đưa từ xóm trọ ra khu vực đầu cầu Bắc Giang (Đắp Cầu) đón xe Lạng Sơn - Sơn La biển số 26B - 00308 về Sơn La. Trên xe, chị T. có đeo khẩu trang, không rõ trên xe có bao nhiêu người. Chị T. nằm giường tầng 1, khoang giữa xe, không nhớ số ghế.

 Sơn La: Lịch trình di chuyển của ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 1.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Sơn La họp chỉ đạo các cơ quan chúc năng tiến hành khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 4367.

Khi đến xã Yên Mông (thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình), lúc xuống xe kiểm tra thân nhiệt, chị T. có tiếp xúc với người đo thân nhiệt, có đeo khẩu trang. Khoảng 1h30 ngày 14/5/2021, xe dừng tại chốt Vân Hồ (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) để lái xe khai báo danh sách hành khách trên xe, chị T. và hành khách không xuống xe. Đến 2h00, xe dừng ở quán Hưng Trần, gần ngã ba Trường Giang, thị trấn Nông trường (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), chị T. xuống phía sau xe nôn và lên xe nằm luôn, không tiếp xúc với ai.

Khoảng 4h00 sáng ngày 14/5/2021, đến ngã 4 đèn đỏ, thị trấn Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) chị T. xuống xe và được chồng đưa về nhà tại bản Nà Bó (xã Nà Bó, huyện Mai Sơn tỉnh Sơn La). Thời điểm về đến nhà, chị T. nằm nghỉ không tiếp xúc với ai ngoài chồng.

Khoảng 10h30 ngày 14/5/2021, chị T. được chồng đưa ra trạm Y tế Nà Bó bằng xe máy, khai báo y tế và có tiếp xúc với y sĩ L. V. N khoảng 20 phút, có đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trên 2m (không tiếp xúc với cán bộ y tế khác). Tại thời điểm đó không có bệnh nhân đến khám, sau khi khai báo y tế, 2 vợ chồng về nhà và không tiếp xúc với ai khác.

Trưa 14/5/2021, ăn cơm và có tiếp xúc với con gái là học sinh lớp 9A2, trường Tiểu học Trung học cơ sở xã Nà Bó (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) và chồng (con trai là học sinh lớp 12 B7, trường Trung học Phổ thông huyện Mai Sơn có về nhà nhưng không ăn cơm cùng gia đình). Chiều ngày 14/5/2021, chị T. không đi đâu. 

Sáng 15/5/2021, tiếp xúc với 1 người cùng bản (đứng ngoài đường hỏi thăm, cách xa trên 2m, có đeo khẩu trang). Cả ngày 15/5/2021, chị T. ở nhà ăn cơm cùng gia đình không ra khỏi nhà.

 Sơn La: Lịch trình di chuyển của ca dương tính SARS-CoV-2 - Ảnh 2.

Thường trực Tỉnh ủy Sơn La họp khẩn cấp chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Khoảng 9h15 ngày 16/5/2021, chị T. được chồng đưa đến Trạm Y tế xã Nà Bó bằng xe máy để đưa vào khu cách ly tập trung của huyện Mai Sơn. Tại trạm Y tế, có tiếp xúc với 2 cán bộ trạm và Phó Chủ tịch UBND xã Nà Bó (trong khoảng thời gian từ 30 phút đến 1 giờ). Lúc tiếp xúc có đeo khẩu trang, sát khuẩn và giữ khoảng cách. Chị T. về khu cách ly y tế tập trung của huyện Mai Sơn bằng xe bán tải của Ban chỉ đạo huyện, trên xe có 1 lái xe, 1 cán bộ của Trung tâm Y tế huyện Mai Sơn, cả 2 người có đeo khẩu trang, không mặc trang phục bảo hộ. Cả 3 người cùng ngồi một khoang xe.

Đến khu cách ly tập trung khoảng 11 giờ ngày 16/5/2021, được bố trí phòng riêng, khu tách biệt, không tiếp xúc với ai. Bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm lúc 15h30 ngày 16/5/2021. Đến khoảng 16h30 phút ngày 17/5/2021, bệnh nhân có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện chị T. không sốt, không ho, không khó thở, không tức ngực.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đã liên hệ với Sở giao thông vận tải Sơn La để cung cấp thông tin nhà xe và danh sách các hành khách trên xe ô tô chị T. đi cùng. Đồng thời, cung cấp danh sách hành khách đi cùng xe cho các đơn vị liên quan. Hiện, những người đi cùng thuộc địa bàn tỉnh Sơn La đã có quyết định cách ly tại nhà ngày 16/5/2021.

Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm, đã thông báo cho các đơn vị và đề nghị các địa phương cho toàn bộ những người F1 liên quan đi cách ly y tế tập trung. Kết quả truy vết đến thời điểm hiện tại: F1 là 18 trường hợp (5 người không thuộc địa bàn Sơn La) F2 là 117 người, F3 đang truy vết.

Hà Hoàng