dd/mm/yyyy

Sơn La: Hội thảo "Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng"

Ngày 6/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La đã chủ trì Hội thảo khoa học “Vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Sơn La hiện nay”. Đại diện các ban đảng tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy; các cơ quan báo chí của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn tỉnh… về dự.

Tại Hội thảo đã đón nhận 21 tham luận của nhiều đại biểu. Trong đó khẳng định: Công tác báo chí luôn được Đảng, Nhà nước và tỉnh Sơn La quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý. Qua đó, đã phát huy tốt vai trò của báo chí trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của đất nước và của tỉnh. Báo chí đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp, cán bộ, đảng viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Nhiều cơ quan báo chí đã dành thời lượng, với những hình thức phong phú, nội dung thiết thực tuyên truyền, cổ vũ nhân dân; nhiều bài báo có chất lượng tốt, phản ánh kịp thời những gương điển hình tiên tiến; phát hiện, phê phán, lên án những tổ chức cá nhân có biểu hiện tiêu cực, suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần cùng các tổ chức, cơ quan chức năng chủ động, tích cực hơn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Sơn La: Tổ chức Hội thảo "nâng cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng" - Ảnh 1.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La đã chủ trì Hội thảo khoa học “vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Dự Hội thảo có đại diện các ban đảng tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo, báo chí Trung ương và địa phương hoạt động trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hà Hoàng.

Đến với Hội thảo "nâng cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng", Báo Nông thôn Ngày nay/Văn phòng đại diện Tây Bắc mang đến 1 số thông tin về công tác báo chí góp phần xây dựng Đảng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Mặc dù văn phòng mới thành lập từ năm 2017 đến nay, nhưng báo Nông thôn Ngày nay/Điện tử Dân Việt/Trang Trại Việt đã đưa hàng nghìn tin, bài truyển tải đến bạn đọc những tấm gương điển hình, người tốt việc tốt. Tuyên truyền những tập thể, tổ chức, cá nhân đảng viên có thành tích, cách làm hay trong xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Văn phòng Tây Bắc đã tham mưu cho Ban Biên tập Báo Nông Thôn Ngày Nay/ điện tử Dân Việt, Trang Trại Việt mở 2 chuyên mục "Nông dân Sơn La thi đua yêu nước" và "Chuyển động Tây Bắc" trên báo điện tử Trang Trại Việt. 2 chuyên mục này đều được Văn phòng Tây Bắc liên tục cập nhật những tin bài phong phú và đa dạng về nông dân, nông nghiệp, nông thôn; các diển hình tiên tiến, xây dựng đời sống văn hoá mới; xây dựng Nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, bảo vệ rừng... Đặc biệt, trong công tác công tác xây dựng đảng, các chuyên mục này đã kịp thời đưa những thông tin thời sự, cổ vũ, động viên, khích lệ; lấy "xây để chống"... được độc giả đón nhận, đánh giá rất cao.

Sơn La: Tổ chức Hội thảo "nâng cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng" - Ảnh 2.

Bà Đinh Thị Bích Thảo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Hà Hoàng.

Các báo cáo tham luận tại Hội thảo cũng chỉ ra những hạn chế như: Vai trò của tổ chức đảng trong một số cơ quan báo chí mờ nhạt, cán bộ, đảng viên chưa thật sự giữ vai trò tiên phong, gương mẫu. Trách nhiệm chính trị, tính chiến đấu của một số đảng viên và người đứng đầu cơ quan báo chí chưa được đề cao. Chất lượng các bài viết tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, đường lối của Đảng, về xây dựng chỉnh đốn Đảng còn hình thức, khô cứng, chưa sáng tạo hấp dẫn, mới dừng ở mức độ phản ánh sự kiện, nêu vấn đề mà chưa khai thác được những khía cạnh của vấn đề, thiếu tính gợi mở, dự báo...

Sơn La: Tổ chức Hội thảo "nâng cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng" - Ảnh 4.

Các đại biểu tham dự Hội thảo khoa học “vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”. Ảnh: Hà Hoàng.

Chủ trì Hội thảo khoa học "vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Sơn La hiện nay", bà Đinh Thị Bích Thảo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sơn La ghi nhận những ý kiến đóng góp có giá trị khoa học của các đại biểu; đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác báo chí. Quán triệt và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về báo chí xuất bản; thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, khen thưởng trong hoạt động báo chí.

Tăng cường sự phối kết hợp giữa các đơn vị chức năng với cơ quan báo chí; tích cực cung cấp thông tin chính thống, kịp thời cho báo chí để nâng cao hiệu quả truyền thông. Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động báo chí, truyền thông. Các cơ quan báo chí bám sát định hướng, nhiệm vụ chính trị của tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền; chủ động tìm tòi, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Chủ động, tích cực bám sát cơ sở kịp thời phản ánh công tác xây dựng Đảng ở các địa phương, đơn vị, biểu dương những cách làm hay, sáng tạo, cá nhân điển hình tiên tiến, đấu tranh, phê phán các biểu hiện tiêu cực, khuyết điểm vi phạm. Mỗi nhà báo nêu cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, rèn luyện đạo đức cách mạng, tiến cận khoa học công nghệ hiện đại... để thực sự là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng.

Sơn La: Tổ chức Hội thảo "nâng cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng" - Ảnh 5.

Đại diện Ban Tuyên Giáo tỉnh uỷ Sơn La trình bày tham luận của PGS, TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo. Ảnh: Hà Hoàng.

Những năm qua, quán triệt các quan điểm định hướng của Đảng, công tác báo chí luôn được tỉnh quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo trên tất cả các mặt, qua đó đã đảm bảo cho báo chí thực hiện tốt nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh Sơn La. Trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cơ quan báo chí của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn tỉnh đã phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ trên cả hai mặt "xây" và "chống" đó là tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Truyền tải những thông tin phản ảnh những tâm tư tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân để qua đó, Đảng, Nhà nước kịp thời điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn cuộc sống.

Sơn La: Tổ chức Hội thảo "nâng cao vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng" - Ảnh 6.

Dự Hội thảo có đại diện các ban đảng tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo, tuyên huấn các huyện ủy, thành ủy; các cơ quan báo chí của tỉnh, trung ương đóng trên địa bàn tỉnh… Ảnh: Hà Hoàng.

Nội dung tham luận của PGS. TS Lâm Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tại Hội thảo khoa học "vai trò của báo chí trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Sơn La hiện nay" có nêu: Tính đến ngày 31/12/2020, cả nước có 779 cơ quan báo chí, trong đó có 142 báo; 612 tạp chí; 25 cơ quan báo chí điện tử độc lập; 72 cơ quan có giấy phép hoạt động phát thanh truyền hình, trong đó có 2 đài quốc gia (Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam), 1 đài truyền hình kỹ thuật số (VTC), 64 đài địa phương, 5 đơn vị hoạt động truyền hình với 87 kênh phát thanh, 193 kênh truyền hình, 41.000 người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, trong đó có 15.768 người thuộc khối phát thanh truyền hình, 21.132 người được cấp thẻ nhà báo.

Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện quy hoạch trên, chú trọng làm tốt công tác tư tưởng, công tác sắp xếp kiện toàn hoạt động cơ quan báo chí để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại hệ thống báo chí theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Qua đó, đáp ứng xu thế hội tụ trên một nền tảng công nghệ nhằm tăng cường sức mạnh của cơ quan báo chí đa phương tiện; khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ, mục đích của các cơ quan trong thời gian qua...


Hà Hoàng