dd/mm/yyyy

Sơn La: Hiệu trưởng các trường phải có trách nhiệm với từng học sinh lớp 12

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc sở GDĐT tỉnh Sơn La tại Hội nghị phối hợp triển khai công tác truyền thông về GDĐT năm 2020 với các cơ quan báo chí trên địa bàn.

Chiều ngày 29/6, Sở GDĐT Sơn La đã tổ chức Hội nghị phối hợp triển khai công tác truyền thông về GDĐT năm 2020 với các cơ quan báo chí trên địa bàn. 

Tại Hội nghị này, lãnh đạo sở đã chuyển đến các cơ quan báo chí nhiều thông tin quan trọng liên quan đến kết quả GDĐT trên địa bàn tỉnh Sơn La. Đặc biệt, lãnh đạo Sở đã thông tin khá đầy đủ về nội dung chuẩn bị cho công tác tổ chức thi tốt nghiệp lớp 12 năm học 2019-2020 trong điều kiện niên học bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. 

Sơn La: Hiệu trưởng các trường phải có trách nhiệm với từng học sinh lớp 12 - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Huy Hoàng, Giám đốc sở GDĐT tỉnh Sơn La yêu cầu hiệu trưởng các trường phải có trách nhiệm với từng học sinh, đặc biệt là với học sinh lớp 12.

Theo tinh thần đó, tại kì thi này, Sơn La sẽ có những phối hợp chặt chẽ để tạo điều kiện cho các phóng viên tác nghiệp ở những điểm thi thuận lợi. Tăng cường hiệu quả hoạt động giám sát báo chí, giám sát xã hội để đảm bảo kì thi chất lượng hơn. 

Năm học này, Sơn La đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng dạy và học. Trong đó, việc kiểm soát, đánh giá tốt chất lượng đầu vào của học sinh cũng như phân loại chất lượng học tập của học sinh trong năm học được chú trọng. Giải pháp này đã cho Sơn La đánh giá đúng thực chất dạy và học. Đồng thời có kế hoạch GDĐT được sát thực hơn.

"Không đổ lỗi cho ngoại cảnh. Hiệu trưởng các trường phải có trách nhiệm với từng học sinh, đặc biệt là với học sinh lớp 12. Sở đã kêu gọi các giáo viên phát huy phẩm chất, lương tâm nghề nghiệp để đóng góp tự nguyện vào việc nâng cao chất lượng GDĐT bằng nhiều hình thức" – ông Nguyễn Huy Hoàng chia sẻ như vậy. 

Sơn La: Hiệu trưởng các trường phải có trách nhiệm với từng học sinh lớp 12 - Ảnh 2.

Ngành giáo dục Sơn La không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học cho các em học sinh trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các em học sinh lớp 12.

Cũng theo ông Nguyễn Huy Hoàng thì song song với những nỗ lực của ngành GDĐT, các tổ chức đoàn thể, gia đình, xã hội và đặc biệt là các bậc phụ huynh cần tích cực hơn nữa trong việc tham gia giáo dục – đào tạo con trẻ. 

"Sơn La là địa bàn có số lượng phụ huynh học sinh đi làm ăn xa nhà rất lớn nên ít quan tâm được tới con em mình. Như huyện Mường La thường xuyên có khoảng 6.000 phụ huynh. Huyện Phù Yên có khoảng 14.000 phụ huynh thường xuyên vắng nhà bởi đi lao động xa. Điều đó ảnh hưởng không nhỏ tới việc học tập của các cháu." 

Sơn La: Hiệu trưởng các trường phải có trách nhiệm với từng học sinh lớp 12 - Ảnh 3.

Tại Hội nghị, các cơ quan báo chí cũng đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến về công tác phối hợp truyên truyền.

Để đánh giá đúng chất lượng học sinh, chuẩn bị tốt kiến thức và tạo tâm thế vững vàng hơn cho các học sinh tham dự kì thi tốt nghiệp lớp 12 năm nay, Sở đã có 4 bước thi thử. Qua đó giúp các giáo viên, học sinh có  sự đánh giá đúng chất lượng học tập và đề ra giải pháp bồi dường học sinh hợp lý trước kì thi.  

"Quyết tâm – Kiên trì nâng cao chất lượng GDĐT" là mục tiêu của GD-ĐT Sơn La. Đây là mục tiêu lớn, không thể làm "một sớm một chiều" nhưng thực tế cho thấy trong 2 năm học vừa qua, các kì thi Quốc gia, khu vực, học sinh Sơn La đã đoạt nhiều giải cao. Điều ấy tạo niềm tin để GDĐT vững bước thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ" – Giám đốc sở GDĐT Sơn La – Nguyễn Huy Hoàng khẳng định như vậy.

Minh Ngọc