Sơn La: Công trình tiền tỷ bỏ phí, dân nghèo bỏ tiền triệu mua nước sạch

Hà Hoàng Thứ hai, ngày 21/05/2018 10:02 AM (GMT+7)
Công trình nước sạch được xây dựng có trị giá khoảng 4 tỷ đồng phục vụ cho 2 bản Tà Dê, Lũng xá (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) bị bỏ hoang ngay khi mới được đưa vào hoạt động, từ năm 2013 đến nay.
Bình luận 0

Dẫn phóng viên Dân Việt ra công trình nước sạch nằm trên lưng chừng quả đồi giữa 2 bản Tà Dê và Lũng Xá, ông Sồng A Tồng, Trưởng bản Tà Dê bức xúc, công trình nước sạch được đưa vào sử dụng năm 2013 nhưng khi bàn giao chỉ một số hộ gia đình gần bể nước đầu nguồn có nước chảy đến nhà và chỉ được vài giờ đồng hồ là tắc tịt. Còn lại, hầu như tất cả bà con 2 bản đều không được sử dụng giọt nước sạch nào, vì nguồn nước chảy rất bé.

"Không có nước uống, 101 hộ dân bản Tà Dê chúng tôi với 97 hộ dân ở bản Lũng Xá phải tự xây bể chứa nước mưa, có gia đình phải cõng nước từ mó nước nhỏ ở các khe núi về dùng qua ngày.

Quá bức xúc vì công trình gây lãng phí, mà người dân lại không được sử dụng nước sạch, qua các cuộc tiếp xúc cử tri, tôi đã nhiều lần phản ánh về tình trạng thiếu nước sinh hoạt và đề nghị khắc phục, để bà con có nước sạch sử dụng nhưng công trình vẫn bỏ hoang đến nay” - ông Tồng cho biết.

img

 Công trình cấp nước sạch được đầu tư khoảng 4 tỷ đồng, đã bị bỏ hoang mấy năm nay

Theo quan sát của PV Dân Việt, áp lực nước từ nguồn cung cấp nước sạch cho công trình nước này rất bé nhưng công trình được thiết kế xây dựng 2 bể chứa nước với dung tích mỗi bể là 500m3; các bể này nằm giữa 2 bản. Hiện nay, 2 bể nước đều xuống cấp trầm trọng, tường bể nứt toác, các đường ống bị rò rỉ và có những đoạn ống đã bị tháo rời không còn khả năng dẫn nước đến các bể chứa.

Tiếp đó là Trạm bơm hút nước từ bể chứa dẫn đến các vòi nước cho từng hộ dân sử dụng đều hoen gỉ và ngưng hoạt động, cỏ dại mọc um tùm, cửa sắt bị hư hỏng, hoen gỉ, bể chứa ngập ngụa nước bẩn, đất, đá... Hệ thống van, khóa cũng bị gỉ sét, đường ống đấu nối bị vỡ, gãy, gây lãng phí ngân sách Nhà nước trong khi không ít người dân phải đi cõng nước về dùng.

img

Trạm bơm đã bị hoen gỉ và xuống cấp, cỏ dại mọc um tùm xung quanh

Chị Sồng Thị Sông ở bản Lũng Xá, xã Lóng Luông cho biết: "Mấy năm nay chúng tôi không có nước sạch sinh hoạt, phải trông chờ vào nước mưa. Mỗi khi vợ chồng tôi đi làm nương về, muốn giặt quần áo cũng không dám giặt, vì sợ không có nước uống và nấu cơm. Tôi phải tích trữ quần áo của gia đình vào bao tải, khi nào đầy thì mang đi giặt ở suối Lóng Bón và bản Pa Cốp (xã Vân Hồ). Không có nước sạch về bản thì dân vất vả lắm. Đề nghị Nhà nước sửa chữa lại công trình nước sạch cho bà con chúng tôi sử dụng".

img

Các đường ống dẫn nước đã xuống cấp trầm trọng, không còn khả năng dẫn nước

Còn anh Giàng A Giống, Trưởng bản Lũng Xá, xã Lóng Luông cho hay: “Hai bản Lũng Xá và Tà Dê ở sát nhau, cứ vào mùa hè này đều chung cảnh thiếu nước sinh hoạt triền miên. Để có nước uống và sinh hoạt hàng ngày, nhiều hộ gia đình trong bản phải đi mua nước ở các bản khác về dùng.

Trung bình 1 téc xe đựng 4 khối nước chúng tôi phải mua từ  700 nghìn đồng  - 1 triệu đồng, tùy theo quãng đường xa hay gần. Tính ra, mỗi năm các hộ gia đình ở 2 bản phải bỏ tiền từ  8 – 10 triệu đồng mua nước sạch, còn hộ gia đình nào đông người thì mất nhiều tiền mua nước hơn”.

img

Bể chứa nước để trạm bơm hút lên cấp nước cho từng hộ gia đình, bị ngập úng bởi nước bẩn và đất đá...

Trao đổi với Dân Việt, ông Giàng A Cở, Phó Chủ tịch xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ xác nhận: “Việc người dân 2 bản Tà Dê, Lũng Xá thiếu nước sinh hoạt phải đi mua nước là có thật, do nguồn nước rất nhỏ nên không đủ cho bà con sử dụng. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị và báo cáo lên huyện để có hướng sửa chữa, giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng”.

img

Gần 200 hộ dân của 2 bản Tà Dê, Lũng Xá (xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đang trong tình trạng khát nước sạch trong khi công trình nước tiền tỷ đang hư hỏng dần

Dân Việt sẽ tiếp tục đưa tin về vụ việc trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem