dd/mm/yyyy

Sơn La có tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh

Chiều ngày 5/10, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã tổ chức Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hội nghị đã bầu chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Tại Hội nghị, ông Bạc Cầm Khuyên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã thông qua tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Sơn La có tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 1.

Các đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết nhất trí với tờ trình bầu chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Với số phiếu bầu 29/29 phiếu (đạt 100%), ông Lường Trung Hiếu - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La được Hội nghị bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Ông Lường Trung Hiếu sinh ngày 14/5/1981, dân tộc Thái. Quê quán: Xã Mường Tè, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La (nay là huyện Vân Hồ). Trình độ học vấn phổ thông: 12/12. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; lý luận. Chứng chỉ quản lý nhà nước: Chuyên viên chính. Kết nạp Đảng Cộng sản Việt Nam: Ngày 26/8/2005.

Sơn La có tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 2.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh khoá IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Trước đây, ông Hiếu từng là Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La; đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021; Phó Ban Tổ chức tỉnh uỷ Sơn La; Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La; Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Sơn La có tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 3.

Ông Lường Trung Hiếu, tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, ông Chá A Của, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ Sơn La chúc mừng đồng chí Lường Trung Hiếu và mong muốn trong thời gian tới đồng chí Hiếu sẽ cùng với các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La vừa thành công tốt đẹp. Đại hội đã quyết nghị có 9 đề án, trong đó có 3 đề án liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Hội Nông dân các cấp sẽ là nòng cốt trong việc thực hiện 3 đề án này. Do vậy, đồng chí Hiếu cần sớm tiếp cận công việc và cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tham mưu, đề xuất các chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn để đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Sơn La có tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 4.

Ông Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận tỉnh uỷ Sơn La tặng hoa chúc mừng ông Lường Trung Hiếu, tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Hội nghị, ông Lường Trung Hiếu, tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng giữ vững sự đoàn kết trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La. Đồng thời, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đấy mạnh đổi mới, sáng tạo, khiêm tốn học hỏi, cầu thị, chủ động nắm bắt thời cơ thuận lợi, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên, phối hợp tốt với các cấp, các ngành để xây dựng Hội vững mạnh về mọi mặt, góp phần tích cực xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân tỉnh Sơn La vững mạnh và phát triển. 

Sơn La có tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Ảnh 5.

Tập thể lãnh đạo Thường trực Hội Nông dân tỉnh Sơn La tặng hoa chức mừng tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

"Tôi mong muốn các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ tôi để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng với tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác Hội và phong trào nông dân của tỉnh trong thời gian tới", tân Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La nói.



Tuệ Linh