dd/mm/yyyy

Sôi động chợ bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn

Hay còn gọi là chợ Nghiên Loan, thuộc huyện vùng cao Pác Nặm (Bắc Kạn), được họp vào ngày 3 và 8 âm lịch, với hàng ngàn con trâu, bò được giao dịch.


Sôi động chợ bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn - Ảnh 1.

Người dân vẫn gọi chợ Nghiên Loan là chợ bò Nghiên Loan, nhưng ngày nay nơi đây là nơi giao dịch, mua bán cả trâu, bò, ngựa,… Ảnh: Toán Nguyễn.

Chợ được hình thành từ năm 1988, do những người dân địa phương và tư thương đến mua bò chọn nơi đây là điểm tập kết bò từ các làng bản xa xôi. Từ chỗ chỉ là điểm tụ tập của một nhóm người, trải qua thời gian đã trở thành chợ phiên vùng cao đặc sắc của tỉnh Bắc Kạn.

Chợ Nghiên Loan ngày nay, không chỉ là nơi giao dịch hàng hóa của người dân địa phương, mà còn thu hút được đông đảo bà con nhân dân của huyện Pác Nặm, Ba Bể (tỉnh Bắc Kạn) và những vùng giáp danh của tỉnh Tuyên Quang (huyện Chiêm Hóa và Na Hang), Cao Bằng (huyện Bảo Lạc, Bảo Lâm và Nguyên Bình) đến để giao dịch trâu, bò, ngựa,…

Ngoài ra, phiên chợ này cũng thu hút được đông đảo giới tư thương từ Thái Nguyên, Hà Nội, Hải Dương, Bắc Ninh và nhiều tỉnh, thành khác đến để mua trâu bò mang về miền xuôi bán thịt.

Một số hình ảnh tại chợ bò Nghiên Loan:

Sôi động chợ bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn - Ảnh 2.

Chợ Nghiên Loan được họp vào ngày 3 và 8 âm lịch. Ảnh: Toán Nguyễn.

Sôi động chợ bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn - Ảnh 3.

Xe ô tô tải của tư thương từ khăp nơi đổ về để mua, bán trâu bò. Ảnh: Toán Nguyễn.

Sôi động chợ bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn - Ảnh 4.

Người dân cũng vận chuyển trâu bò từ những vùng lân cận đến bằng xe tải. Ảnh: Toán Nguyễn.

Sôi động chợ bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn - Ảnh 5.

Trung bình mỗi phiên chợ, có khoảng trên dưới 500 con trâu, bò được giao dịch với giá trị lên tới hơn 10 tỷ đồng. Ảnh: Toán Nguyễn.

Sôi động chợ bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn - Ảnh 6.

Bà con đến để tìm mua trâu, bò gầy về vỗ béo, sau vài tháng sẽ mang ra bán kiếm lời. Ảnh: Toán Nguyễn.

Sôi động chợ bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn - Ảnh 7.

Người mua kẻ bán đàm phán giá công khai. Ảnh: Toán Nguyễn.

Sôi động chợ bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn - Ảnh 8.

Người dân dắt những con trâu, bò mới mua ra khỏi chợ. Ảnh: Toán Nguyễn.

Sôi động chợ bò lớn nhất vùng cao Bắc Kạn - Ảnh 9.

Những con bò này sẽ được mang về Thái Nguyên giết thịt. Ảnh: Toán Nguyễn.

Toán Nguyễn - Kiều Hải