Sóc Trăng: Nuôi dê bằng cây so đũa, chẳng vất vả mà mỗi năm thu hàng chục triệu

Cẩm Tiên - Chúc Ly Thứ hai, ngày 22/06/2020 12:00 PM (GMT+7)
Theo ông Vũ Minh Thắng, Chủ tịch Hội nông dân phường 8 (TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng), nuôi dê thịt mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Mỗi năm, 1 con dê cái có thể sinh sản từ 1 - 2 lứa, mỗi lứa được 2 con. Như vậy, với 6 con dê sinh sản, trung bình mỗi hộ có nguồn thu nhập từ 40 - 45 triệu đồng/năm.
Bình luận 0

Trong những năm qua, tình hình biến đổi khí hậu và xâm ngập mặn diễn ra ngày càng gay gắt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Để hỗ trợ nông dân, tỉnh Sóc Trăng đã có nhiều chương trình dự án đầu tư bằng nhiều hình thức.

Đó là tỉnh hỗ trợ nông dân vốn vay, cây con giống; tổ chức phối hợp mở nhiều lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, trồng trọt và chăn nuôi; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

Sóc Trăng: Vào tổ hợp tác nuôi dê, nông dân thu lãi dễ dàng - Ảnh 1.

THT chăn nuôi dê thương phẩm ở khóm 3 đã giải quyết việc làm cho 10 - 15 lao động tại địa phương, đem lại thu nhập ổn định cho các thành viên. Anhrr: CT.

Nhận thấy tiềm năng phát triển nghề chăn nuôi dê cũng như chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã xây dựng và hình thành các chuỗi liên kết chăn nuôi dê theo hướng bền vững. 

Nổi bật trong đó có tổ hợp tác (THT) chăn nuôi dê thịt thương phẩm ở khóm 3, phường 8, TP.Sóc Trăng.

THT chăn nuôi dê thương phẩm ở khóm 3 được thành lập từ tháng 8 năm 2018 với 11 thành viên, tổng diện tích 1ha. Để tạo điều kiện cho các thành viên phát triển kinh tế từ mô hình này, Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng đã hỗ trợ cho vay 70% kinh phí (500 triệu đồng) từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân Trung ương. 

Từ nguồn vốn này, THT mua 70 con dê giống (gồm 5 con dê đực và 65 con dê cái sinh sản) và sử dụng vốn vay cho các chi phí như: Tiêm vaccine phòng bệnh, mua thức ăn, kỹ thuật chăn nuôi, làm chuồng.

Đặc biệt, Hội Nông dân phường 8 đã phối hợp với Trạm Thú y thành phố Sóc Trăng tổ chức 2 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật nuôi dê cho 11 thành viên trong THT và hộ nuôi dê ở địa phương tham gia. 

Với 70 con dê giống ban đầu, sau 2 năm THT đã phát triển được 162 con (gồm 6 con dê đực, 100 con dê cái sinh sản và 56 con dê con) mang lại tổng thu nhập 1,7 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí thu lại lợi nhuận 82 triệu đồng/hộ.

Sóc Trăng: Vào tổ hợp tác nuôi dê, nông dân thu lãi dễ dàng - Ảnh 2.

Gia đình anh Tài có thu nhập cao từ mô hình nuôi dê. Ảnh: CT.

Theo ông Vũ Minh Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân phường 8, việc nuôi dê thịt mang lại hiệu quả kinh tế khá cao, đã giải quyết việc làm cho 10 - 15 lao động tại địa phương, đem lại thu nhập ổn định cho các thành viên.

"Chăn nuôi dê không quá vất vả do loài vật này có sức đề kháng cao, ít dịch bệnh. Bên cạnh đó dê là loài ăn tạp nên có thể tận dụng các loại cây có quanh nhà (so đũa, rau muống, cỏ cao lương,…) cho dê ăn. Người nuôi chỉ cần định kỳ tiêm vaccine phòng bệnh truyền nhiễm cho dê. Mỗi năm, một con dê cái có thể sinh sản từ 1 - 2 lứa, mỗi lứa được 2 con thì với 6 con dê sinh sản, trung bình mỗi hộ có nguồn thu nhập từ 40 - 45 triệu đồng/năm", ông Thắng chia sẻ.

Trao đổi với chúng tôi, anh Ngô Minh Tài, tổ trưởng THT chăn nuôi dê, cho hay: "Gia đình nuôi dê khoảng 3 năm nay. Ban đầu, tôi chỉ nuôi vài con dê vì chưa nắm vững kỹ thuật chăm sóc cũng như thiếu vốn mua dê giống. Đến khi THT hình thành và được Hội Nông dân phường 8 tạo điều kiện vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân với số vốn 46 triệu đồng, gia đình đối ứng thêm 27 triệu đồng, tôi mua được 7 con dê giống".

Sóc Trăng: Vào tổ hợp tác nuôi dê, nông dân thu lãi dễ dàng - Ảnh 3.

Sau 2 năm THT đã phát triển được 162 con dê mang lại tổng thu nhập 1,7 tỷ đồng, sau khi trừ chi phí thu lại lợi nhuận 82 triệu đồng/hộ. Ảnh: CT.

Đến nay sau gần 2 năm, đàn dê của anh Ngô Minh Tài đã phát triển lên 16 con. Từ đầu năm đến nay anh Tài đã xuất bán được 5 con dê với số tiền khoảng 30 triệu đồng. Dự tính đến cuối năm anh Tài sẽ có lứa dê mới để bán ra thị trường. 

Gia đình anh Ngô Minh Tài cũng là đầu mối thu mua dê thịt của các thành viên trong THT để bán ra thị trường cho các nhà hàng, quán nhậu.

Theo Hội Nông dân tỉnh Sóc Trăng, khi tham gia vào THT, các hộ chăn nuôi dê được hỗ trợ, trao đổi kinh nghiệm chăn nuôi dê cũng như cách phòng, trị bệnh cho đàn dê. 

Bên cạnh đó, mô hình nuôi dê phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết tiêu thụ mà hơn thế nữa còn khắc phục được tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho hội viên, nông dân...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem