Sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh vào tháng 5/2021

Ngọc Lê Thứ sáu, ngày 09/04/2021 16:55 PM (GMT+7)
Ngày 8/4, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã có buổi làm việc với các Nhà đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh nhằm chuẩn bị cho Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh diễn ra vào trung tuần tháng 5/2021.
Bình luận 0

Sớm bàn giao đất cho các nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp

Tại buổi làm việc, các Nhà đầu tư báo cáo khái quát tình hình triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng KCN, tỷ lệ lấp đầy, dự kiến các dự án thu hút đầu tư trong năm 2021 và những năm tiếp theo. Đồng thời, kiến nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch, đền bù, giải phóng mặt bằng, nhất là sớm có quyết định bàn giao đất để tạo điều kiện cho việc thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào KCN.

Sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh vào tháng 5/2021 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn phát biểu kết luận buổi làm việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh là sự kiện quan trọng, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới. Vì vậy, các Sở, ban, ngành cũng như các Nhà đầu tư cần xác định tinh thần trách nhiệm, quyết liệt triển khai các giải pháp, đẩy mạnh thu hút doanh nghiệp đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh ra thông báo kết luận, trong đó, giao các Sở, ban, ngành chức năng tiếp thu ý kiến của Nhà đầu tư, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, sớm bàn giao đất cho các Nhà đầu tư hạ tầng KCN.

Đối với các Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan hoàn thiện hồ sơ bàn giao đất; rà soát, báo cáo Ban Quản lý các KCN tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư số lượng dự án, tổng mức đầu tư dự kiến thu hút trước ngày 20/4, trên cơ sở đó, Ban Quản lý các KCN tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh chậm nhất ngày 22/4/2021.

Hỗ trợ phát triển trang trại, hợp tác xã

Trước đó, ông Vương Quốc Tuấn- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã đi thăm, khảo sát một số mô hình trang trại mới hình thành của các doanh nghiệp, Hợp tác xã (HTX) tại huyện Gia Bình nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực thi các chính sách hỗ trợ kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh. 

Sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh vào tháng 5/2021 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn trực tiếp thăm HTX Lê Văn Thịnh, thôn Du Tràng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến thăm HTX Lê Văn Thịnh, thôn Du Tràng, xã Giang Sơn; Doanh nghiệp tư nhân Trịnh Chung, thôn Xuân Lai, xã Xuân Lai; HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Xuân Mai, thôn Hương Triện, xã Nhân Thắng.

HTX Lê Văn Thịnh được thành lập từ năm 2019, chuyên trồng các loại cây giống cảnh quan, cây lâm nghiệp, cây thảo dược… trên diện tích 3ha đất nông nghiệp thuê lại từ các hộ dân trong thôn; ngoài ra, HTX còn sản xuất túi bọc hoa quả tự hủy. Sau hơn 02 năm hoạt động, doanh thu từ bán cây giống của HTX đạt khoảng 3 tỷ đồng/năm.

Doanh nghiệp Tư nhân Trịnh Chung được thành lập từ năm 2004, chuyên sản xuất sợi, dệt vải và một số hàng dệt khác. Thời gian gần đây, Doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp, với gần 47 ha đất nông nghiệp thuê lại từ các hộ dân trong thôn Xuân Lai và thôn Định Mỗ để trồng hàng nghìn gốc bưởi da xanh. Đến nay, bưởi đã bắt đầu cho thu hoạch, chất lượng rất tốt, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là doanh nghiệp đã được hướng dẫn làm hồ sơ để hưởng chính sách tích tụ ruộng đất và chính sách phát triển kinh tế trang trại của tỉnh.

Được thành lập từ tháng 2/2020, đến nay, HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Xuân Mai đã xây dựng 4.000 m2 nhà màng để chuyên sản xuất các loại rau, đậu các loại, trồng hoa, cây cảnh… theo hướng hữu cơ, cung cấp nông sản sạch cho nhân dân địa phương.

Khó khăn hiện nay của các mô hình trang trại, HTX là việc tích tụ đất đai, đường giao thông đi lại khó khăn; việc đầu tư nguồn điện, nước đến khu vực sản xuất còn tốn kém; việc tiếp cận với các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của tỉnh còn hạn chế, chưa xây dựng được thương hiệu nông sản… Các doanh nghiệp, HTX kiến nghị các cấp hỗ trợ cho thuê đất lâu dài để có điều kiện đầu tư mở rộng sản xuất; có hướng dẫn, hỗ trợ trong việc tiếp cận các chính sách về vốn của tỉnh, của Trung ương để phát triển sản xuất nông nghiệp…

Sẽ tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bắc Ninh vào tháng 5/2021 - Ảnh 4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn trực tiếp lắng nghe kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, HTX.

Trực tiếp thăm các mô hình trang trại của các doanh nghiệp, HTX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đánh giá cao hiệu quả các mô hình, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp của địa phương. Đồng chí đề nghị các doanh nghiệp, HTX tiếp tục chủ động xây dựng phương án sản xuất kinh doanh, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất hiện có, nhất là lựa chọn các giống cây phù hợp với thổ nhưỡng, có giá trị kinh tế cao; thực hiện liên kết tiêu thụ sản phẩm với các nhà phân phối. Cùng với đó, chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu hướng tới tham gia Chương trình mỗi xã, phường, thị trấn một sản phẩm (OCOP) tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, HTX, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh phương án tháo gỡ, hỗ trợ, giúp các mô hình sản xuất trang trại phát triển thuận lợi.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem