Sau tết, hoa lê Tây Bắc đắt như tôm tươi ở Hà Nội

Thảo Vy Thứ tư, ngày 28/02/2018 10:33 AM (GMT+7)
Những cành lê được vận chuyển từ vùng cao về Hà Nội những ngày sau Tết lại được yêu thích, hút khách hơn cả.
Bình luận 0

Ghi nhận của pv, so với đào trắng hay đào thắm nở muộn bán dịp rằm tháng Giêng, lê được bày bán nhiều hơn hẳn, khách hỏi mua cũng đông hơn. Gía được rao bán từ vài trăm ngàn đến chục triệu đồng tùy kích cỡ cành, số lượng chùm hoa.

Năm nay, có khoảng 20 tiểu thương kinh doanh hoa lê ở dọc đường chợ hoa Quảng An. Họ cho biết tuy công tác vận chuyển vất vả nhưng bù lại buôn hoa lê dịp này dễ kiếm lời, cho nên đã sớm lên kế hoạch kiếm thêm hầu bao trong “tháng ăn chơi” từ loại hoa này.

img

img

Những chùm hoa trắng muốt, đẹp dịu dàng khiến người Hà Nội phải chi tiền triệu để mua về trưng bày chơi xuân. Lê là loài hoa của vùng núi cao như Sơn La, Hà Giang, Lào Cai,… nên khi về đất thủ đô, trở nên mới lạ.

img

Một số gia đình mua sớm về cắm vào nước ấm để hoa mau bung nở, cúng rằm tháng Giêng. Chị Thanh (Cầu Giấy) cho hay, năm nào chị cũng mua một loài hoa màu trắng để cúng rằm, mang ý nghĩa tinh khiết, tanh cao. Thay vì mua huệ hay đào trắng như những năm trước, năm nay chị mua hoa lê mặc dù giá đắt gấp nhiều lần.

img

Mặc dù đã có mặt trên thị trường từ các năm trước nhưng thú chơi hoa lê mới bắt đầu phổ biến hơn từ năm nay, nhiều người qua đường còn dừng lại chụp ảnh với loài hoa này, thấy đẹp nên mua, sau hỏi mới biết đó là hoa lê, quả của nó dân gian gọi là quả mắc cọp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem