Ngày rét sương này, dọc các con đường trên địa bàn huyện rẻo cao Kỳ Sơn (Nghệ An), đồng bào các dân tộc bày bán các loại rau, củ và cả chuột rừng. Loại nào cũng đắt khách mua.
Trên trục đường chính từ thị trấn Mường Xén ngược các xã: Phà Đánh, Huồi Tụ, Mường Lống... xuất hiện nhiều điểm bán các loại sản vật của đồng bào các dân tộc tự sản xuất được trên nương rẫy. Ảnh: Xuân HoàngRau cải ngồng của đồng bào Mông trồng trên nương rẫy, giá bán 10.000 đồng/bó. Ảnh: Quang AnChuột được bà con bẫy được trong rừng, bán với giá 10.000 - 15.000 đồng/kg. Ảnh: Quang AnĐặc biệt, sâu măng được bà con lấy từ trong cây măng, bán rất được giá, với khoảng 250.000 - 300.000 đồng/kg. Đặc sản này khá hiếm, giài dinh dưỡng, khách hàng lại rất ưa chuộng. Để nuôi sống được lâu, bà con bỏ con sâu vào ống tre tươi để bán cho khách. Ảnh: Quang AnNhững ngày mùa đông giá rét, mặc dù ngồi trong lều quán tạm bợ hai bên đường, gió thốc rét buốt, nhưng bà con vẫn kiên trì ngồi bán cả ngày. Khách đi đường vì thế có chỗ để mua những sản vật sạch về thưởng thức. Bà con cho biết, ngày nào cũng bán được nhiều hàng. Ảnh: Quang An
Xuân Hoàng - Quang An