Quảng Ngãi: Triển khai kế hoạch đón 400 lao động khó khăn từ TP.HCM về quê

21/07/2021 15:47 GMT+7
Bắt đầu từ hôm nay, ngày 21/7, tỉnh Quảng Ngãi chính thức triển khai kế hoạch đón 400 người lao động có hoàn cảnh khó khăn từ TP. HCM về quê, theo lệnh của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã chỉ đạo và giao nhiệm vụ trước đó.

Chiều 21/7, sau 5 ngày kể từ khi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo, tỉnh này đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc đón 400 lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.HCM, trở về quê.

Quảng Ngãi: Triển khai kế hoạch đón 400 lao động khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh về quê  - Ảnh 1.

Tại đợt dịch Covid-19 trước đó xảy ra tại TP.Đà Nẵng, công an tỉnh cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chủ trì, đưa người lao động trở về quê (ảnh: Lam Nguyễn).

Cụ thể theo quyết định (số 110/KH-UBND, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên ký, ngày 21/7), tỉnh Quảng Ngãi giao nhiệm vụ cho 9 cơ quan và cấp, sở ngành của tỉnh khẩn cấp triển khai nhiệm vụ phối hợp với Hội đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM để tiếp nhận, đưa về quê.

Tại đầu Quảng Ngãi, Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc công an tỉnh được giao làm Tổng chỉ huy; Thượng tá Trần Minh Hưng, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi đảm nhận chức vụ Trưởng đoàn.

Vào chiều cùng ngày, trao đổi với PV Etime về thời gian xuất phát, Thượng tá Hưng, Trưởng đoàn cho biết chiều nay 21/7, công an tỉnh sẽ họp bàn với các cấp ngành liên quan của tỉnh, thống nhất ngày đi đón (xuất phát).

Số người đón về Quảng Ngãi đợt 1 (200 người/10 xe), sẽ được đưa đến cách ly tập trung phòng chống Covid-19 tại Khu KTX Công ty TNHH MTV Đầu tư Xây dựng và Khu dịch vụ Quảng Ngãi (QISC) tại huyện Bình Sơn; địa điểm để cách ly cho đợt về thứ 2, tỉnh giao cho Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an và BCH Quân sự tỉnh chọn lựa. 

Quảng Ngãi: Triển khai kế hoạch đón 400 lao động khó khăn từ TP.Hồ Chí Minh về quê  - Ảnh 3.

Công ty xe khách Chín Nghĩa là doanh nghiệp hỗ trợ phương tiện để đón miễn phí 400 lao động trở về (ảnh: Lam Nguyễn).

Như PV Etime đã phản ánh, để hỗ trợ phần nào khó khăn do dịch Covid-19 cho người dân Quảng Ngãi, đặc biệt là số người nghèo và khó khăn đang lao động tại TP.HCM, các cấp ngành và tổ chức, cá nhân hảo tâm của tỉnh đã vận động đóng góp, hỗ trợ lương thực phẩm với tổng số tiền nhiều chục tỷ đồng.

Vào ngày 16/7, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo, tổ chức đưa 400 người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang ở TP.HCM về quê; chọn các khách sạn làm nơi cách ly tập trung có thu phí cho 1500-1800 người đang ở TP.HCM có nhu cầu, muốn về quê.

Lam Nguyễn
Cùng chuyên mục