dd/mm/yyyy

Quảng Nam có thêm 5 Dự án du lịch đồng quê và Trang trại nông nghiệp hữu cơ tại Điện Bàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân vừa có chuyến khảo sát thực tế và làm việc về thỏa thuận nghiên cứu đầu tư đối với các dự án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dự án trang trại, nông trại sản xuất nông nghiệp hữu cơ tại xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn.

Qua khảo sát thực tế và nghe báo cáo của UBND thị xã Điện Bàn; ý kiến của các thành viên tham dự buổi khảo sát thực tế, UBND tỉnh Quảng Nam đã có kết luận số 481/TB-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018.

Một Khu du lịch sinh thái nhà vườn tại Làng Triêm Tây, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: K.Hưng
Một Khu du lịch sinh thái nhà vườn tại Làng Triêm Tây, xã Điện Phương, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ảnh: K.Hưng

Kết luật nêu rõ, việc phát triển du lịch tại xã Điện Phương, thị xã Điện Bàn đã hội đủ các điều kiện cần thiết và góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa xã Điện Phương (TX. Điện Bàn) trở thành đơn vị hành chính cấp phường.

Theo đó, về vị trí đề nghị thỏa thuận nghiên cứu đầu tư các dự án: Khu du lịch Đảo Xanh tại thôn Triêm Tây; Trang trại sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại thôn Triêm Tây; Nông trại và Du lịch Làng quê Việt tại thôn Triêm Nam 1; Biệt thự du lịch Làng hoa sinh thái Điện Phương tại thôn Triêm Nam 1; Khu du lịch Đảo Hoa (Blooom Point) tại thôn Triêm Đông 1 cơ bản phù hợp với Quy hoạch chung đô thị Điện Bàn, Quy hoạch phân khu Khu đô thị Phương An, Quy hoạch nông thôn mới xã Điện Phương, Quy hoạch phát triển du lịch xã Điện Phương đã được phê duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị UBND thị xã Điện Bàn tiếp tục cập nhật, bổ sung vào hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Điện Bàn để đảm bảo cơ sở triển khai thực hiện.

Xã Điện Phương (TX. Điện Bàn) mang nét đặc trưng vùng nông thôn xứ Quảng, là điều kiện lý tưởng để phát triển mô hình du lịch làng quê. Ảnh: K.Hưng
Xã Điện Phương (TX. Điện Bàn) mang nét đặc trưng vùng nông thôn xứ Quảng, là điều kiện lý tưởng để phát triển mô hình du lịch làng quê. Ảnh: K.Hưng

Sau khi hồ sơ được điều chỉnh Quy hoạch chung được cập nhật, bổ sung phù hợp, UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất: Đối với 03 dự án trên đảo nổi (Khu du lịch Đảo Xanh tại thôn Triêm Tây; Trang trại sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại thôn Triêm Tây; Khu du lịch Đảo Hoa (Blooom Point) tại thôn Triêm Đông 1): Khu vực dự án đã có mặt bằng sạch, đề nghị UBND thị xã Điện Bàn lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Đối với 02 dự án tại thôn Triêm Nam 1 (Nông trại và Du lịch Làng quê Việt; Biệt thự du lịch Làng hoa sinh thái Điện Phương): Đề nghị UBND thị xã Điện Bàn chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan thuộc UBND thị xã phối hợp với UBND xã Điện Phương tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng để có mặt bằng sạch; sau đó, lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất để triển khai thực hiện theo đúng quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cũng lưu ý, yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện dự án phải đầu tư khớp nối các hạ tầng có liên quan (giao thông, cấp điện, cấp thoát nước,…) theo đúng quy hoạch chung mà tỉnh Quảng Nam đã phê duyệt.

Được biết, địa điểm đầu tư các dự án tại các Làng: Triêm Tây, Triêm Nam, Triêm Đông thuộc xã Điện Phương, Thị Xã Điện Bàn nằm sát với thành phố Hội An. Đây là những ngôi làng mang nét đặc trưng vùng nông thôn xứ Quảng xưa, nằm bên dòng sông Thu Bồn quanh năm mát mẻ, sẽ là điều kiện lý tưởng để phát triển mô hình du lịch làng quê tại Điện Bàn, Quảng Nam.

Ngọc Khánh