Quảng Nam: Cắm cờ đỏ sao vàng trên ghe, dân làng nghề xuất hành lấy lộc đầu năm

Trương Hồng Chủ nhật, ngày 21/02/2021 12:55 PM (GMT+7)
Hàng chục chiếc ghe, thuyền của ngư dân làng nghề đóng sửa tàu thuyền và nghề hến ở Tam Kỳ nhổ neo nối đuôi nhau xuất hành lấy lộc đầu năm.
Bình luận 0

Trưa nay (21/2), sau khi hoàn thành thủ tục cúng xóm, ngư dân làng nghề đóng sửa tàu thuyền, làng nghề cào hến (thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) đã nhổ neo chạy tung khói trắng trên sông Tam Kỳ để lấy lộc cầu may.

Quảng Nam: Cắm cờ đỏ sao vàng trên ghe, dân làng nghề  “bạt sóng” lấy lộc đầu năm   - Ảnh 1.

Mỗi chiếc ghe của làng nghề cào hến được cắm cờ đỏ sao vàng trước khi nhổ neo lấy lộc.

Bắt đầu nhổ neo rời bến tại đình làng

Được biết, làng hến Tân Phú hiện có hơn 100 hộ gia đình chuyên vào nghề cào hến. Còn nghề đóng tàu thuyền Tam Phú (Tam Kỳ, Quảng Nam) không chỉ là một làng nghề đơn thuần, mà đó là một làng nghề nổi tiếng từ trước đến nay đã trải qua hơn 100 năm.

Quảng Nam: Cắm cờ đỏ sao vàng trên ghe, dân làng nghề  “bạt sóng” lấy lộc đầu năm   - Ảnh 3.

Quảng Nam: Cắm cờ đỏ sao vàng trên ghe, dân làng nghề  “bạt sóng” lấy lộc đầu năm   - Ảnh 4.

Ngư dân làng nghề cào hến lấy lộc cầu mong năm mới bình an, thời tiết thuận lợi

Ông Trần Xuân Trung - Tổ trưởng Tổ 1, thôn Tân Phú chia sẻ: Như thường lệ, sáng mồng 10 Tết hàng năm là tục cúng cầu may của xóm Phú Nhuận (thôn Tân Phú) diễn ra rất trang nghiêm tại đình làng Miếu Bà. Sau khi hoàn tất các thủ tục, người dân khu vực thường tổ chức lễ hội vui chơi giải trí, nhưng do năm nay ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các tiết mục truyền thống như bóng chuyền, đá bóng, đua ghe đã dừng tổ chức.

Hàng chục chiếc ghe nối đuôi nhau rất bắt mắt.

"Để tạo không khí vui tươi, người dân làng nghề đã dùng chính những chiếc ghe, thuyền nhỏ hành nghề cào hến, hành nghề lưới lồng của gia đình mình tổ chức chạy xuất hành lấy lộc cầu may. Việc này cũng nhằm mục đích cầu cho một năm được thuận lợi, cầu cho công việc cả trên bờ lẫn dưới nước được tốt hơn, đời sống người dân trong làng ấm no, vui vẻ, hạnh phúc…", ông Trung nói.

Quảng Nam: Cắm cờ đỏ sao vàng trên ghe, dân làng nghề  “bạt sóng” lấy lộc đầu năm   - Ảnh 7.

Quảng Nam: Cắm cờ đỏ sao vàng trên ghe, dân làng nghề  “bạt sóng” lấy lộc đầu năm   - Ảnh 8.

Năm nay ngư dân làng nghề chọn cách dùng chính ghe, thuyền của mình để cầu may.

Những chiếc ghe rẽ sóng chạy đua


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem