Quang Hải có lỗi ở bàn thua của ĐT Việt Nam trước Australia?

Nhật Anh Thứ sáu, ngày 10/09/2021 17:40 PM (GMT+7)
Steve Darby, chuyên gia người Anh cho rằng nếu để tìm ra người mắc lỗi dẫn đến bàn thua duy nhất của ĐT Việt Nam trước ĐT Australia thì đó là Quang Hải.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam đã chơi tốt trước Australia, trong khuôn khổ lượt trận thứ 2 vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải chịu bàn thua với tỷ số 0-1 trước đối thủ.

Phân tích về bàn thua này của ĐT Việt Nam, nhiều chuyên gia lấn cấn về việc Hồng Duy có thể đứng sai vị trí khi không theo kèm Grant, hậu vệ đã thoát xuống để ghi bàn. Một số ý kiến lại cho rằng, sự chần chừ của thủ môn Đặng Văn Lâm đã khiến ĐT Việt Nam thua cuộc. Tuy nhiên, theo ông Steve Darby, cựu HLV ĐT nữ Việt Nam, vấn đề nằm ở sự tập trung khi thi đấu.

Quang Hải có lỗi ở bàn thua của ĐT Việt Nam trước Australia? - Ảnh 1.

Bàn thua của ĐT Việt Nam trước Australia.

Ông Steve Darby chia sẻ với Zing.vn: “Bàn thắng mà Australia ghi được đến từ hai lỗi liên tiếp của các cầu thủ Việt Nam. Tôi không chỉ trích thủ môn Đặng Văn Lâm vì tình huống đó như nhiều người khác. Lỗi đầu tiên trong bàn thua trước Australia có lẽ đến từ Quang Hải, người đã không thể cản quả tạt của cầu thủ đối phương”.

HLV Darby phân tích: “Cậu ấy dường như hời hợt trong pha tranh chấp, khi không nhảy mà chỉ quay lưng chiếu lệ trong tình huống đó. Làm sao Quang Hải có thể cản quả tạt của đối thủ theo cách như thế? Cậu ấy phải áp sát nhanh nhất có thể khi bóng bật ra từ vòng cấm.

Lỗi thứ hai đến từ Hồng Duy, khi cậu ấy chỉ biết nhìn vào bóng mà không quan sát khoảng trống xung quanh, để phát hiện ra cầu thủ Australia đang xâm nhập vòng cấm.

Đó là một sai lầm sơ đẳng trong bóng đá đỉnh cao. Bạn phải quan sát đối thủ thay vì chỉ tập trung nhìn vào quả bóng. Thủ môn không có lỗi vì quả tạt có độ cuộn và cú đánh đầu là quá hiểm hóc”.

Quang Hải có lỗi ở bàn thua của ĐT Việt Nam trước Australia? - Ảnh 2.

Theo chuyên gia Anh, Quang Hải là người mắc lỗi vì không cản cú tạt của đối phương.

Trong khi đó, liên quan đến bàn thua của ĐT Việt Nam, tiền vệ Nghiêm Xuân Tú cho rằng: “Trong tình huống này, Đặng Văn Lâm không có lỗi. Phải nói là tình huống tạt bóng của cầu thủ đội Úc quá tốt.

Những ai thường chơi ở vị trí cánh sẽ hiểu rõ đây là 1 quả tạt… non. Hay dân dã thì gọi là 1 quả tạt “ treo cổ “ thủ môn, bóng lơ lửng ở khoảng giữa vòng 5m50 và chấm phạt đền.

Nó cuộn ra nên rất khó để thủ môn làm chủ tình hình, mặc dù đường bóng đi lực khá nhẹ. Tình huống này hàng thủ ĐT Việt Nam đang ở trạng thái dâng lên sau 1 pha phòng ngự tốt và để lọt mất cầu thủ ghi bàn nên người xem có cảm giác như là 1 pha bóng tạt rất “hời hợt và vớ vẩn”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem