Quảng Bình: Xe tải chở đất hoành hành nội đô TP Đồng Hới

Lê Tập - Trần Anh Thứ bảy, ngày 16/03/2019 09:36 AM (GMT+7)
Nhiều xe với dấu hiệu quá khổ, quá tải thuộc Tập đoàn Trường Thịnh; Sơn Hải "quần thảo" những tuyến đường nội đô của thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình)
Bình luận 0

Từ phản ánh của người dân về việc thời gian gần đây, rất nhiều xe tải hạng nặng quần thảo trên đường phố trung tâm thành phố Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), phóng viên Dân Việt đã vào cuộc xác minh.

img

Những chiếc xe này ngang nhiên chạy như chốn không người. Ảnh: AT

Trong gần một giờ, nhóm phóng viên đã ghi lại được rất nhiều xe ghi chữ Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) chở đất đá từ đường tránh thành phố Đồng Hới sau đó di chuyển theo tuyến đường Phan Đình Phùng, đường F325, đường Lý Thánh Tông vào đổ tại dự án Khu đất ở thương mại tại phường Lộc Ninh (TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

img

Dàn xe của Tập đoàn Sơn Hải trọng tải lớn. Ảnh: AT

Một số xe vừa chạy với tốc độ cao vừa làm rơi đất đá xuống mặt đường do che chắn qua loa, sơ sài rất nguy hiểm cho người tham gia giao thông đặc biệt là xe máy.

Bà Nguyễn Thị Bé (trú tại phường Bắc Lý, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) bức xúc: “Xe tải chở đất, cát chạy trong trung tâm thành phố Đồng Hới suốt ngày đêm. Nghe nói những Tập đoàn xe này rất mạnh nên không mấy ai dám lên tiếng”.

img

Không hề bị cơ quan chức năng "sờ gáy". Ảnh: TA

Dàn xe “hổ vồ” của Tập đoàn Trường Thịnh cũng đang “lộng hành” trên TP. Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình). Phóng viên Dân Việt ghi nhận, hàng ngày có hàng trăm lượt xe trọng tải lớn của Tập đoàn Trường Thịnh tung hoành trên các tuyến đường như đường Phan Đình Phùng; đường Trần Hưng Đạo; đường Nguyễn Hữu Cảnh… Nhiều xe chở đất tuy có phủ bạt, nhưng thùng xe vẫn “có ngọn” và đất đá từ trên thùng xe thi thoảng rơi xuống đường.

img

Xe của Tập đoàn Trường Thịnh có dấu hiệu quá tải chạy trên các tuyến đường nội đô TP. Đồng Hới. Ảnh: TA

img

Xe được cơi nới, chở tràn thùng ngang nhiên lấy đất từ các mỏ ra. Ảnh: TA

Về điều này, ông Lê Đồng Lợi - Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình trao đổi với Dân Việt: “Trước Tết Nguyên đán vừa qua, chúng tôi đã xử lý 70 trường hợp chứ không phải là không. Nhưng nói thật với nhà báo, trách nhiệm này là trách nhiệm chung, mỗi Thanh tra Giao thông của Sở GTVT tỉnh vào cuộc thì không thể xoay chuyển. Mấu chốt nữa phải là lực lượng Cảnh sát giao thông phải phối hợp cùng” - ông Lợi nói.

img

Đến phục vụ cho dự án của Tập đoàn này. Ảnh: AT

Hơn 3 giờ đồng hồ quan sát tại các điểm, nhóm phóng viên Dân Việt không hề thấy bóng dáng một cảnh sát giao thông nào tại Quảng Bình kiểm tra những chiếc xe có dấu hiệu chở quá tải trọng này.

Câu hỏi đặt ra là: Phải chăng có sự e dè, kiêng nể với những Tập đoàn xe này từ lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Bình?

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem