Quảng Bình: Thương tâm cháu bé đuối nước dưới ao cá gần nhà

Trung Thuần Thứ hai, ngày 26/07/2021 18:12 PM (GMT+7)
Một cháu bé sinh năm 2011 ở thôn Liên Hóa (xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) vừa tử vong dưới ao cá gần nhà. Được biết, gia đình cháu bé có hoàn cảnh khó khăn, cháu ở nhà với ông bà ngoại, mẹ đang đi làm ăn ở miền Nam vì dịch Covid-19 không thể về để tang con.
Bình luận 0

Chiều 26/7, trao đổi với PV Dân Việt, ông Cao Xuân Dương - Chủ tịch UBND xã Trung Hóa cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là một cháu bé sinh năm 2011 ở cùng ông bà ngoại.

Quảng Bình: Xót thương hình ảnh ông bà ngoại gào khóc bên thi thể cháu bé tử vong do đuối nước - Ảnh 1.

Ông bà ngoại gào khóc bên thi thể cháu C.A.Q (Ảnh: TT)

Theo ông Cao Xuân Dương, vào lúc 13 giờ cùng ngày, ông Cao Đình Miền (ở thôn Liêm Hóa, xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) không thấy cháu ngoại là C.A.Q (SN 2011) nên đi tìm.

Khoảng 1 tiếng sau, ông Miên phát hiện cháu bị đuối nước dưới ao cá gần nhà. Sau đó, ông Miền đã hô hoán mọi người xung quanh đến cứu cháu Q nhưng không kịp, cháu đã tử vong.

Được biết, cháu Q. đang học lớp 4, Trường tiểu học số 1 Trung Hóa (huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình). Cháu không có bố, mẹ hiện đang làm ăn ở miền Nam và biết tin con mất nhưng không thể về quê chịu tang vì dịch Covid-19.

Quảng Bình: Xót thương hình ảnh ông bà ngoại gào khóc bên thi thể cháu bé tử vong do đuối nước - Ảnh 2.

Ao cá gần nhà, nơi phát hiện thi thể cháu C.A.Q (Ảnh: TT)

"Gia đình ông bà ngoại cháu Q. thuộc diện hộ cận nghèo của xã, cuộc sống rất khó khăn, cần sự giúp đỡ từ quý mạnh thường quân", ông Cao Xuân Dương - Chủ tịch UBND xã Trung Hóa.

Hiện chính quyền địa phương đang tổ chức thăm hỏi và giúp gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem