Tìm thấy thi thể người em út trong vụ 4 ngư dân lật thuyền khi đánh cá ở Quảng Bình

PV Thứ ba, ngày 08/12/2020 20:27 PM (GMT+7)
Liên quan đến vụ việc 4 anh em ruột ở xã Ngư Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) ra khơi đánh cá không may bị lật thuyền, chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể người em út.
Bình luận 0

Tối 8/12, trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Hiếu Hiến - Chủ tịch UBND xã Ngư Thuỷ cho biết: “4 ngư dân trên địa bàn xã bị lật thuyền khi ra biển đánh cá, 2 người bơi được vào bờ, 2 người mất tích đã tìm thấy được thi thể. 4 người gặp nạn là anh em ruột, thi thể cuối cùng là của người em út”. 

Theo ông Hiến, thi thể anh Trần Như Hoàng (28 tuổi) được tìm thấy vào khoảng 14h20 ngày 8/12 tại vùng biển thôn Nam Hải, xã Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình), cách vị trí lật thuyền khoảng 500m. 

Quảng Bình: Tìm thấy thi thể người em út trong vụ 4 ngư dân lật thuyền khi đánh cá - Ảnh 1.

Sóng đánh chìm thuyền, 2 ngư dân rơi xuống biển mất tích. (Ảnh: Minh họa).

Trước đó, sáng 7/12, 4 ngư dân gồm: Trần Như Hoàng (28 tuổi), Trần Đức Tiến (36 tuổi), Trần Như Đông (35 tuổi) và Trần Như Đức (38 tuổi) ở địa bàn xã đã dùng chiếc thuyền nan có công suất 15CV để ra khơi đánh bắt cá. 

Khi đang ở cách bờ khoảng 30m, chiếc thuyền không may bị sóng đánh chìm. Ngư dân Đông và Đức bơi vào được bờ, 2 ngư dân còn lại mất tích. 

Nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng biên phòng và ngư dân tích cực tìm kiếm. Chiều 7/12, lực lượng tìm được thi thể nạn nhân Trần Đức Tiến (36 tuổi) ở bờ biển xảy ra sự việc. Hiện thi thể nạn nhân đã được các lực lượng chức năng bàn giao cho gia đình để mai táng theo phong tục địa phương.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem