Quảng Bình: Nông thôn mới thì làng xóm, ruộng đồng phải sạch, an toàn

Hải Lý (Hội ND huyện Minh Hóa) Thứ năm, ngày 10/12/2020 13:57 PM (GMT+7)
Nhằm góp phần thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, Hội Nông dân xã Hóa Hợp, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) đã có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, phù hợp.
Bình luận 0

Hội xây dựng nhiều mô hình điểm đã góp phần tạo nên sự chuyển biến về nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên, nông dân trong thực hiện bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới.

Hội Nông dân xã đã ban hành kế hoạch thực hiện công tác bảo vệ môi trường, trong đó quy định rõ trách nhiệm của Ban chấp hành, Ban thường vụ, các chi hội và hội viên, nông dân trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao sức khỏe người dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội một cách bền vững.

Xây dựng nông thôn mới gắn với bảo vệ môi trường  - Ảnh 1.

Mô hình thu gom rác thải nội đồng do hội viên, nông dân Hội Nông dân xã Hóa Hợp thực hiện. Ảnh: H.L

Hội tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên về bảo vệ môi trường, lồng ghép nội dung tuyên truyền Luật Bảo vệ môi trường vào các buổi sinh hoạt nội bộ, các hội nghị… Hội phối hợp tổ chức nhiều hoạt động phong phú, thiết thực nhằm hưởng ứng Ngày môi trường thế giới; Tuần lễ quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường; Chiến dịch ra quân tổng dọn vệ sinh vào ngày 15 hàng tháng do Hội Nông dân huyện phát động… qua đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường ở nông thôn.

Tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, Hội Nông dân xã đã chủ động xây dựng các mô hình điểm "Hội Nông dân với công tác bảo vệ môi trường" như: Mô hình ống bi thu gom rác thải nội đồng, phân loại, xử lý chất thải rắn, chất thải sinh hoạt tại hộ gia đình và cộng đồng dân cư; Mô hình nông dân tự quản đã được nhân rộng ở nhiều chi Hội, từng bước nâng cao nhận thức về xu thế phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường, từ đó xác định rõ vai trò, trách nhiệm của hội viên, nông dân trong tham gia thực hiện bảo vệ môi trường nông thôn.

Đi đôi tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân tham gia bảo vệ môi trường trong những năm qua Hội Nông dân xã Hóa Hợp đã tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên, nông dân trong xã đã đóng góp trên 100 triệu đồng; trên 1.300 ngày công; hiến trên 4.500m2 đất ở, đất sản xuất và hàng rào, trên 2.250 cây các loại… để xây dựng cơ sở hạ tầng và các thiết chế văn hóa ở khu dân cư, góp phần cùng toàn xã về đích nông thôn mới vào cuối năm 2019.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem