Quảng Bình: Đất nứt nẻ, hồ cạn trơ đáy, lúa héo úa vì khát nước

Tập Anh Thứ bảy, ngày 22/06/2019 10:22 AM (GMT+7)
Những ngày này, nhiều cánh đồng lúa vụ hè thu của người dân tỉnh Quảng Bình đang cạn khô, đất nứt nẻ, nguy cơ mất trắng hàng ngàn ha lúa đang hiện hữu trước mắt.
Bình luận 0

Nắng nóng gay gắt kéo dài những ngày qua đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp, hàng ngàn ha lúa vụ hè thu vừa gieo cấy của người dân tỉnh Quảng Bình đứng trước nguy cơ chết khát.

img

Nông dân Quảng Bình quay quắt trong cái nắng khắc nghiệt.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, các cánh đồng ở các huyện: Quảng Trạch, Quảng Trạch, Quảng Ninh, TX Ba Đồn, Minh Hóa, Tuyên Hóa… đất đổi màu bạc trắng và nứt toác, lúa và cây hoa màu khô héo.

Các hồ chứa nước lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang xuống ở mức thấp. Tại hồ Trung Thuần (huyện Quảng Trạch) lượng nước hiện còn khoảng 15%; hồ Tiên Lang lượng nước còn 20%, những ngày tới nếu trời không mưa, hồ sẽ trơ đáy.

img

Mực nước ở các hồ đập trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đang xuống rất thấp.

Bà Trần Thị Lý (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch) chia sẻ: “Theo dự báo thời tiết, miền Trung năm nay nắng nóng khủng khiếp, đặc biệt là tỉnh Quảng Bình, cuộc sống người dân bị đảo lộn. Năm nay, gia đình tôi gieo cấy hơn 4 sào lúa hè thu, mấy ngày nay ra thăm đồng mà nóng hết cả ruột, đất nứt nẻ, cây lúa bắt đầu héo lá, nếu trời không mưa thì lúa sẽ chết hết”.

Dự kiến tình trạng khô hạn sẽ kéo dài, mực nước ở các hồ thủy lợi phục vụ tưới tiêu đang xuống nhanh.

Bà Dương Thị Lượng (thôn Văn Tiên, xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch) chia sẻ: “Năm nay người nông dân phải chống chọi với cái nắng khắc nghiệt, hiện tại các hồ đập của huyện đã gần khô cạn, máy bơm nước không thể hoạt động, giờ chỉ còn cách là chờ trời mưa. Thời điểm hiện tại ruộng đã nứt nẻ, nguy cơ mất mùa vụ hè thu rất cao”.

img

Ruộng đồng nứt nẻ.

Nhìn gần 2ha lúa đã khát nước hơn 1 tháng nay, bà Nguyễn Thị Sáu (xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch) lo lắng: “Năm nay mất mùa hết rồi, 1 tháng nay các cánh đồng lúa vừa mới gieo cấy không có một giọt nước, trong khi lúa vừa mới gieo chưa kịp bén rễ. Cứ đà này, khoảng ít ngày nữa, toàn bộ diện tích lúa sẽ chết cháy”.

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Nguyễn Cẩm Long – Phó Trưởng phòng NNPTNT huyện Bố Trạch cho biết: “Vụ hè thu năm nay, toàn huyện gieo cấy khoảng 1.800ha lúa, diễn biến thời tiết năm nay so với mọi năm khác thường, diện tích đất trồng lúa trên địa bàn huyện đang đứng trước nguy cơ thiếu nước trầm trọng, lượng nước trong các hồ đã đến mức báo động. Trước tình trạng nắng nóng đang diễn ra gay gắt và kéo dài, chính quyền địa phương cũng đề ra phương án, người dân phải ra đồng kiểm tra, đắp bờ giữ nước, điều tiết nước ở các hồ đập, ao của dân để giải cứu cho các cánh đồng có nguy cơ mất trắng”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem