Quân đội Pháp đang thử nghiệm chó Robot trong chiến đấu

Lê Phương (theo Daily Star) Thứ bảy, ngày 10/04/2021 19:00 PM (GMT+7)
Công ty Boston Dynamics của Mỹ, công ty đã chế tạo chú chó robot bốn chân có tên Spot, không hề biết rằng quân đội Pháp đã sử dụng cỗ máy này để tập trận trong hơn hai ngày.
Bình luận 0
Quân đội Pháp đang thử nghiệm chó Robot trong chiến đấu - Ảnh 1.

Quân đội Pháp đang thử nghiệm chú chó robot Spot

Robot do công ty Boston Dynamics của Mỹ chế tạo có biệt danh là Spot và là một trong số những cỗ máy mới đang được các sinh viên tại France's École Militaire Interarmes (Trường vũ khí tổng hợp) thử nghiệm, Ouest-France đưa tin.

Phó chủ tịch phát triển kinh doanh của Boston Dynamics, Michael Perry nói với The Verge rằng họ không biết Spot đang được sử dụng để làm gì. Ông chia sẻ: "Chúng tôi vẫn đang tìm hiểu về công dụng của nó. Chúng tôi chưa nắm rõ về phạm vi tương tác chính xác của cỗ máy này".

Tuy vậy, Ouest-France đã tiết lộ rằng các bài tập khác nhau đã được thực hiện để xem Spot hữu ích như thế nào.

Quân đội Pháp đang thử nghiệm chó Robot trong chiến đấu - Ảnh 2.

Nhiều loại robot đã được thử nghiệm trong vòng hai ngày

École Spéciale Militaire de Saint-Cyr mô tả các bài kiểm tra sẽ giúp Spot thích nghi nhanh hơn với thực địa, cùng với đó là "quá trình robot hóa chiến trường".

Việc sử dụng máy móc có phần chậm hơn nhưng ngược lại sẽ hạn chế những tổn thất về người.

Tờ báo Pháp dẫn lời một người lính nói: "Trong giai đoạn tác chiến, nếu chúng tôi không sử dụng robot thì có lẽ tôi đã chết. May mắn là chúng tôi đã để robot kiểm tra trước. "

Không rõ Spot đóng vai trò gì nhưng Ouest-France cho rằng nó đang được sử dụng để do thám, The Verge nói.

Quân đội Pháp đang thử nghiệm chó Robot trong chiến đấu - Ảnh 3.

Trường quân sự Pháp École Spéciale Militaire de Saint-Cyr cho biết họ đang chuẩn bị cho các trận chiến trong tương lai

Spot nặng chỉ bằng năm viên đá và được trang bị camera, nó có thể được điều khiển từ xa để di chuyển trên mặt đất, tiện lợi hơn hẳn các loại robot sử dụng bánh xe.

Michael Perry nhấn mạnh: "Các công trường xây dựng, nhà máy và hầm mỏ đều đã thử nghiệm loại robot này".

Bên cạnh đó, ông Perry nói thêm: "Chúng tôi dứt khoát không muốn bất kỳ khách hàng nào sử dụng robot để làm hại con người".

"Chúng tôi nghĩ rằng quân đội, với những chiến dịch của họ, sẽ sử dụng công nghệ này theo cách hoàn toàn hợp lệ".

Quân đội Pháp cũng từng thử nghiệm một phương tiện điều khiển từ xa với bệ xe tăng và pháo tự động, một con "la rô bốt" có bánh để chở thiết bị và một máy bay không người lái có bánh xe đa năng có thể cung cấp vỏ bọc di động cho binh lính, The Verge đưa tin.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem