Quan chức Đức tranh cãi lẫn nhau về cách đối phó với đại dịch Covid-19

Thứ hai, ngày 26/07/2021 12:27 PM (GMT+7)
Chánh văn phòng của Thủ tướng Angela Merkel hôm 25/7 cho biết ông lo ngại số ca nhiễm coronavirus mới ở Đức có thể tăng lên 100.000 ca mỗi ngày trong khoảng hai tháng tới. Ông cũng khuyến cáo rằng điều này chỉ có thể được ngăn chặn bằng cách tăng cường tiêm chủng và đưa ra hạn chế với những người không tuân theo.
Bình luận 0

Đề xuất của ông nhanh chóng vấp phải sự phản đối của một số chính trị gia cấp cao bao gồm Armin Laschet, ứng cử viên đảng bảo thủ kế nhiệm Thủ tướng Merkel trong cuộc bầu cử ngày 26/9.

Sau hơn hai tháng với xu hướng giảm đều đặn, các trường hợp mắc mới Covid-19 đang dần gia tăng tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu kể từ đầu tháng 7, chủ yếu do sự lây lan của biến thể Delta.

Chánh văn phòng của bà Merkel, Helge Braun, nói với tờ Bild am Sonntag rằng số ca bệnh tăng thêm 60% mỗi tuần mặc dù gần một nửa dân số đã được tiêm chủng đầy đủ.

"Nếu biến thể Delta tiếp tục lây lan với tốc độ như hiện nay và chúng ta không tăng cường tiêm chủng cũng như thay đổi hành vi, thì chúng ta sẽ có tỷ lệ mắc bệnh là 850 (trên 100.000 người) chỉ trong 9 tuần", ông nói.

Ông giải thích rằng điều đó tương đương với khoảng 100.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, đồng thời dẫn đến việc nhiều người sẽ phải cách ly và nền kinh tế sẽ rơi vào hỗn loạn.

Quan chức Đức tranh cãi về cách đối phó với đại dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Hành khách đeo khẩu trang khi chờ tàu tại ga Friedrichstrasse ở Berlin, Đức ngày 5 tháng 2 năm 2021. Ảnh: Reuters

Thúc giục người dân Đức đi tiêm phòng, Braun cho biết những người từ chối có thể phải đối mặt với một số hạn chế.

Ông nói: "Điều này có nghĩa là một số hoạt động như đến nhà hàng, rạp chiếu phim và sân vận động sẽ không dành cho những người chưa được tiêm chủng."

Khoảng 60% trong số 83 triệu dân của Đức đã tiêm mũi đầu tiên và khoảng 48% được tiêm chủng đầy đủ. Bà Merkel từ lâu đã nói rằng sẽ không có tiêm chủng bắt buộc.

Bình luận của Braun đã mở ra một cuộc tranh luận với một số chính trị gia ủng hộ ý tưởng, trong khi những người khác, bao gồm cả Laschet, nhanh chóng bác bỏ nó.

"Tôi không nghĩ việc tiêm chủng bắt buộc hay gián tiếp gây áp lực lên mọi người là một cách hay", Laschet nói với kênh truyền hình ZDF. Ông nói: "Chúng ta đã có một quy định rằng bạn phải được kiểm tra, tiêm chủng và chữa trị, tôi nghĩ đó là một nguyên tắc tốt."

Viện Robert Koch chuyên nghiên cứu về các bệnh truyền nhiễm cho biết số ca mắc mới Covid-19 đã tăng 1.387 ca trong ngày qua lên 3,76 triệu. Tỷ lệ mắc bệnh trong bảy ngày được báo cáo lên đến 13,8 trên 100.000 người. Khoảng 91.524 người đã chết vì các nguyên nhân liên quan đến Covid-19 ở Đức.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem