TTVH Online

Nông thôn mới vùng biên giới Sơn La 'thay da đổi thịt' từng ngày

Phong Cầm 15/05/2018 06:06 GMT+7

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhiều nguồn vốn đã được lồng ghép đầu tư hiệu quả giúp bộ mặt nông thôn, nông nghiệp trong huyện Sốp Cộp (Sơn La) khởi sắc nhanh chóng, đời sống của bà con các dân tộc vùng biên giới ngày càng được nâng cao rõ rệt.

Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La được thành lập từ năm 2004 với rất nhiều khó khăn nhưng đến nay bộ mặt của huyện đang từng ngày đổi thay rõ rệt.

Những ngôi nhà cao tầng mọc san sát nhau giữa lòng huyện Sốp Cộp, tạo nên một góc phố sầm uất, nhộn nhịp nơi biên giới.

 Bệnh viện đa khoa huyện Sốp Cộp được xây dựng khang trang, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con các dân tộc vùng biên giới yên tâm đến khám chữa bệnh, bảo đảm an sinh xã hội.

Các công trình phúc lợi, công viên cây xanh được quan tâm xây dựng, tạo điều kiện cho nhân dân có nơi vui chơi, giải trí...

Nhờ tận dụng tốt nguồn vốn ngân sách của Nhà nước, huyện Sốp Cộp đang từng ngày thay da đổi thịt.

Các trường học luôn được các cấp lãnh đạo huyện Sốp Cộp quan tâm chú trọng đầu tư, tạo điều kiện cho con em các dân tộc vùng biên giới yên tâm học tập, nâng cao dân trí cho người dân.

Một góc khu chợ trung tâm được huyện Sốp Cộp xây dựng khang trang, sạch đẹp, giúp cho người dân có nơi mua sắm tiện lợi.

Đường sá và các vườn hoa cây cảnh được chú trọng xây dựng, tạo bước chuyển biến mạnh trong 14 năm xây dựng và đổi mới huyện Sốp Cộp.

 Cơ sở vật chất công sở được xây dựng khang trang, sạch, đẹp góp phần thuận lợi để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Nhóm PV Tây Bắc
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN