TTVH Online

Đêm chong đèn xóa mù chữ ở La Pán Tẩn

Phong Cầm 24/11/2014 09:48 GMT+7

Lớp học xóa mù chữ cho người Mông do các cô giáo Đinh Thị Thương và Đặng Thị Hòa, giáo viên Trường Tiểu học La Pán Tẩn (xã La Pán Tẩn, Mù Cang Chải, Yên Bái) đứng lớp. Kết thúc khóa học 6 tháng, người học sẽ được cấp giấy chứng nhận biết chữ. Tham gia lớp học là những người trong độ tuổi từ 15-60.

 Hầu hết họ đã lập gia đình, đều là lao động chính trong gia đình, bận việc nương rẫy… Đây là một trong những mô hình thí điểm lớp học xóa mù chữ ban đêm được Phòng Giáo dục huyện Mù Cang Chải triển khai từ năm 2013 đến nay.

Cô giáo Đinh Thị Thương cho biết: “Lớp học duy trì được 50 - 70% số người đi học. Nhiều khi đi làm về muộn, họ đến lớp chậm mất 30 phút hoặc cả tiếng đồng hồ, các cô đều đợi. Vào mùa vụ, học viên xin nghỉ một vài buổi rồi tiếp tục đi học nên cô giáo cũng phải thông cảm, không còn cách nào khác”.

Cô giáo Đinh Thị Thương đã 13 năm gắn bó với bản làng ở La Pán Tẩn. Ban ngày cô dạy lớp 1, buổi tối đứng lớp xóa mù chữ. 
Trước đó, Giàng Thị Bla (21 tuổi) đã đăng ký đi học xóa mù chữ nên sau khi sinh con, cô đã trở lại lớp học chữ cùng với cô con gái 5 tháng tuổi.
Những phụ nữ trước nay chỉ biết việc nương rẫy, ở nhà chăm sóc chồng con, đang lóng ngóng chần chừ trước một phép tính, con chữ... 
Với học viên này, dù đọc chưa thạo nhưng nay anh đã không phải điểm chỉ bằng tay mà đã biết ký tên mình vào các loại giấy tờ. 
Qua vài tháng, nhiều học viên đã tiến bộ- nhận diện được mặt chữ, biết phép tính đơn giản.


Hoàng An
Bản quyền © Báo điện tử Thể thao & Văn hóa - TTXVN