Phượng Cách (Quốc Oai): Thóc lúa vàng rực sân trụ sở UBND xã nhưng Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp mới là thế mạnh

THU HƯỜNG Thứ tư, ngày 16/06/2021 10:48 AM (GMT+7)
Đến Phượng Cách đúng ngày thóc lúa đầy sân, nông dân xã Phượng Cách mang thóc lên trụ sở UBND xã phơi nhờ. Tại trụ sở UBND xã Phượng Cách thóc lúa trải vàng rực khắp sân phía trước, phía sau. Thế nhưng, chiếm 80% trong cơ cấu phát triển kinh tế là Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp.
Bình luận 0

Phượng Cách nằm phía Bắc huyện Quốc Oai, cách trung tâm TP.Hà Nội 15km về phía Tây. Tốc độ tăng trưởng kinh tế tại Phượng Cách không bị ảnh hưởng nhiều bởi đại dịch. Theo đó, trung bình đạt 11%/năm. Tổng giá trị sản xuất kinh tế năm 2020 đạt 366,4 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế với Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp chiếm 80%. Nông nghiệp chiếm 18%. Thu từ các nguồn khác chiếm 2%. Thu nhập bình quân ước đạt 55,1 triệu đồng/người/năm.

Chủ tịch UBND xã Phượng Cách - ông Nguyễn Thiên Mạch cho biết: "Đảng ủy, HĐND, UBND xã Phượng Cách chú trọng chỉ đạo nhân dân sản xuất nông nghiệp. UBND xã Phượng Cách đã chỉ đạo làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đánh bả trừ chuột. Việc chăm sóc cây lúa, cây màu được quan tâm và chủ động triển khai. Vì vậy, các vụ đều mang lại năng suất cao. Sản lượng lương thực năm 2020 đạt 1.496,7 tấn đạt 101% so cùng kỳ. Có thời điểm vụ mùa diện tích trồng lúa lên đến 80,36ha. Ngoài ra, nông dân Phượng Cách trồng 20ha phật thủ mang lại giá trị kinh tế cao".

Phượng Cách (Quốc Oai): Thóc lúa vàng rực sân trụ sở UBND xã nhưng Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp mới là thế mạnh - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND xã Phượng Cách (huyện Quốc Oai - TP.Hà Nội) - ông Nguyễn Thiên Mạch chụp hình cùng phóng viên giữa sân phơi thóc tại trụ sở UBND

Do công tác thú y triển khai tốt tiêu độc với 5 đợt, tiêm phòng và giám sát dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm trong toàn xã. Chính quyền đôn đốc công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát hoạt động giết mổ, tiêm phòng và phối hợp thực hiện công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch H5N1, H5N6, dịch tả lợn châu Phi. Cho nên trên địa bàn xã không xảy ra dịch bệnh, ổ dịch.

Theo đó chăn nuôi giữ vững thành quả. Tổng đàn gia súc gia cầm có 250 con trâu bò trong đó 47 con bò sữa. Đàn lợn 601 con trong đó 125 con lợn nái, 35 con dê cừu, đàn gia cầm 19.580 con trong đó 1.2000 con gà đẻ trứng, đàn chó mèo có 470 con. Tổng lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 60 tấn. Diện tích nuôi trồng  thủy sản 9,1ha, sản lượng ước đạt 70 tấn cho giá trị thu khoảng 4,5 tỷ đồng.

Phượng Cách (Quốc Oai): Thóc lúa vàng rực sân trụ sở UBND xã nhưng Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp mới là thế mạnh - Ảnh 2.

Bội thu thóc lúa tại xã Phượng Cách, nông dân mang thóc lúa phơi đầy sân trước, sân sau trụ sở UBND

 Hình ảnh thóc lúa vàng rực sân như vậy nhưng Công nghiệp – TTCN mới là thế mạnh của Phượng Cách. Toàn xã có trên 70 doanh nghiệp, công ty chuyên xây dựng, cơ khí, thiết kế và tư vấn giám sát. Đặc biệt sự phát triển mạnh của ngành sản xuất tiểu thủ công nghiệp: kinh doanh may mặc, xay sát nhựa, … Địa phương thu hút nhiều công ty lớn về xây dựng trụ sở, làm việc. Từ đó giải quyết nhiều việc làm cho người lao động. Mang lại tổng nguồn giá trị sản xuất cao cho địa phương.

Trong bối cảnh đại dịch, sau giãn cách xã hội, sản xuất TTCN xây dựng và Dịch vụ trên địa bàn xã có dấu hiệu phục hồi, tăng trưởng tốt. Giá trị sản xuất TTCN năm 2020 ước đạt  110,5 tỷ đạt 106% kế hoạch năm. Đạt 110% so cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại và xây dựng trong năm 2020 ước đạt 163,7 tỷ đạt 102% kế hoạch năm và đạt 141% so với cùng kỳ.

Dưới sự chỉ đạo, quan tâm từ UBND huyện Quốc Oai, xã Phượng Cách giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới, tiến tới xây dựng địa phương đạt các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Qua đó nhằm nâng cao đời sống cộng đồng cả về vật chất lẫn dân trí. Hiện nay xã Phượng Cách giữ vững 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Trong đó, 9 tiêu chí đạt, 8 tiêu chí cơ bản đạt, 2 tiêu chí đang hoàn thiện.

Phượng Cách chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng. Vừa qua địa phương này đã được bàn giao 4 công trìnhtại Đồng Hướng, Thiên Lý, Ao Cầu, và công trình sửa chữa cải tạo trụ sở UBND xã.

Hoàn thành giải phóng mặt bằng, triển khai thi công cải tạo nâng cấp đường giao thông từ tuyến TL421A đến khu vực sau UBND xã Phượng Cách. Nâng cấp và xây dựng mới các nhà văn hóa thôn 1, 3, 4. Trong năm 2021, Phượng Cách tiến hành thi công trường mầm non xã tại thôn 3. Ông Mạch có biết, tới đây xã đề xuất huyện cải tạo xây dựng kênh mương để bộ tiêu chí môi trường được trọn vẹn hơn. Cùng với đó là công tác vận động quần chúng nhân dân chung tay bảo vệ môi trường. Chính quyền cùng với nhân dân làm xanh - sạch - đẹp các kênh mương, đường giao thông. Cụ thể, xã đề xuất huyện Quốc Oai phê duyệt cải tạo chỉnh trang cảnh quan ao Đồng Châu, ao Vành Lao. Tổ chức xây dựng quy hoạch tổng thể nghĩa trang quản lý theo quy hoạch hạn chế việc lấn chiếm, làm mộ giả, …

Trong công tác quản lý đất đai, chính quyền xã Phượng Cách chủ động tìm đến từng hộ có tranh chấp để hòa giải, phân tích. Đặc biệt, chính quyền xã chủ động không để xảy ra đơn thư vượt cấp. Ngoài ra xã còn khuyến khích 3 cơ sở thuê thầu đất công.

Thiết nghĩ, dưới sự quan tâm chỉ đạo kịp thời từ UBND huyện Quốc Oai cùng với tiềm năng thế mạnh của xã Phượng Cách thì địa phương này có thể sớm về đích Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2020 – 2025. Tất nhiên, còn nhiều việc cần làm trong đó sự đoàn kết xã hội hóa từ chính quyền đến nhân dân Phượng Cách được chú trọng nhằm mang lại thành quả vững vàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem