Phú Yên: Trồng hoa lay ơn bán Tết, không thấy bóng dáng đầu nậu, nông dân đành cực nhọc làm cách này

Thứ hai, ngày 08/02/2021 06:00 AM (GMT+7)
Những ngày giáp Tết Nguyên đán là thời điểm vào kỳ thu hoạch rộ hoa lay ơn để đưa ra thị trường tiêu thụ. Tuy nhiên, năm nay ở tỉnh Phú Yên do ảnh hưởng dịch COVID-19, thương lái thu mua hoa lay ơn không nhiều nên sức tiêu thụ cũng giảm mạnh.
Bình luận 0

Những ngày qua, trên khắp các cánh đồng trồng hoa lay ơn ở xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên), người dân đã tranh thủ ra đồng để thu hoạch lay ơn, bó thành từng bó nhỏ (10 cây/bó) để sẵn trên bờ chờ thương lái đến mua. 

Phú Yên: Trồng hoa lay ơn bán Tết, không thấy đầu nậu đến, nông dân đành cực nhọc làm cách này - Ảnh 1.

Nông dân bón thêm phân urê cho những diện tích trồng hoa lay ơn muộn để thúc cây hoa lay ơn bung nụ.

Ông Nguyễn Văn Thịnh (thôn Ngọc Phước 2), xã Bình Ngọc, cho biết: Mấy ngày qua, mỗi ngày gia đình tôi nhổ tỉa được khoảng 300-500 cây hoa lay ơn. Từ giờ nhổ đến tết sẽ được khoảng 60%, còn lại sẽ thu hoạch sau tết. Năm nay, gia đình tôi trồng được 3 sào hoa lay ơn đủ các màu, nhưng chỉ có diện tích trồng lay ơn đỏ, tím và vàng là trúng tết, còn lại bị trễ vụ.

Phú Yên: Trồng hoa lay ơn bán Tết, không thấy đầu nậu đến, nông dân đành cực nhọc làm cách này - Ảnh 2.

Nhà vườn thu hoach, bó sẵn lay ơn để trên bờ chờ thương lái đến mua.

Không thuận lợi như gia đình ông Thịnh, hơn nửa diện tích lay ơn của gia đình bà Nguyễn Thị Cúc (thôn Ngọc Lãng) lại bị trễ vụ, hiện gié hoa chỉ mới vươn khoảng 10 phân, các nụ còn quá non, không kịp nhổ bán trước tết. 

Để hoa lay ơn sớm bung nụ, những ngày qua, vợ chồng bà Cúc tăng cường bón thêm phân urê, hy vọng một số cây sung sức sẽ kịp nhổ vào ngày 29, 30 tết.

Bà Cúc cho hay: “Năm nay tôi trồng 3 sào hoa lay ơn, nhưng vì đợt xuống giống gặp mưa nên nhiều diện tích bị nơ nước, củ giống hư mầm đầu, phải mất 7 ngày sau mới nứt mầm lại, vì vậy cây bị trễ. Tính đến giờ, tổng chi phí đầu tư vào 3 sào trồng hoa lay ơn này hơn 25 triệu đồng, khả năng năm nay chỉ khoảng 40% hoa là thu hoạch kịp tết, còn lại phải qua tết. Hy vọng giáp tết sức mua hoa lay ơn tăng để hoa có giá chút đỉnh, kịp lấy lại vốn, chứ hoa lay ơn thu hoạch sau tết giá “bèo” lắm, bán chẳng được mấy đồng”.

Hiện hoa lay ơn bán tại ruộng có giá dao động từ 10.000-17.000 đồng/bình (10 cây), rẻ nhất là lay ơn vàng 10.000 đồng/bình, cao nhất là lay ơn tím 17.000 đồng/bình. So với năm ngoái, giá bán hoa lay ơn năm nay cao hơn hẳn (năm ngoái chỉ 5.000 đồng/bình). 

Theo những người trồng lay ơn, với mức giá này thì bà con có lãi chút đỉnh. Nhưng đối với những vườn mà diện tích lay ơn trễ vụ nhiều thì có thể bị thâm vốn đầu tư.

Không chỉ thất thu vì hoa trễ vụ mà người trồng hoa lay ơn còn đang rất lo lắng về đầu ra của hoa trong mùa tết năm nay. 

Theo ông Nguyễn Ngọc Hưng ở thôn Ngọc Lãng, xã Bình Ngọc, thời điểm này mọi năm, các cánh đồng trồng lay ơn tại đây đã tấp nập thương lái tìm đến mua, đóng gói chuyển hoa ra các tỉnh miền Bắc tiêu thụ, thì nay chỉ lác đác một vài thương lái chọn mua hoa. 

Ông Hưng cho biết: Năm nay nhà tôi trồng 2 sào hoa lay ơn. Nhờ chọn được ngày xuống giống phù hợp nên có khoảng 70% hoa sẽ nở trúng tết, còn lại 30% sẽ thu hoạch sau tết. Mấy ngày nay gia đình tôi đã bắt đầu thu hoạch tỉa những cây hoa lay ơn bung nụ trước, mỗi ngày cũng được khoảng 200-300 cây. 

Tuy nhiên, hiện nay thương lái thu hoa thưa thớt nên đầu ra khó khăn, việc tiêu thụ đang phụ thuộc vào bạn hàng quen, nếu họ không mua thì không biết bán đâu cho hết.

 

Phú Yên: Trồng hoa lay ơn bán Tết, không thấy đầu nậu đến, nông dân đành cực nhọc làm cách này - Ảnh 5.

Vắng thương lái, nhà vườn trồng hoa lay ơn ở TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên phải chở lay ơn ra chợ bán lẻ.

Theo các nhà vườn trồng lay ơn, mọi năm, sau khi thu hoạch, bà con đưa lên tuyến quốc lộ 1 để bán cho các xe tải, đưa đến các tỉnh thành cung cấp cho người dân cả nước và đây cũng là kênh tiêu thụ lượng lớn lay ơn ở xã Bình Ngọc. 

Năm nay vì dịch bệnh COVID-19 nên không đưa hoa lên đường bán được, đầu ra đang bị bí. Những ngày sắp tới, khi thu hoạch lay ơn rộ thì càng khó bán hơn.

Đây cũng là khó khăn mà những người trồng lay ơn ở huyện Phú Hòa và các địa phương khác trong tỉnh Phú Yên đang phải đối mặt. 

Bà Trần Thị Hà ở thôn Ngọc Sơn Đông, xã Hòa Quang Bắc (huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên), cho biết: Mấy ngày nay, ngày nào tôi cũng nhổ hoa thật sớm, phần nào bán được cho thương lái thì bán, còn lại chở xuống các chợ ở TP Tuy Hòa bán để thu hồi vốn.

Chủ tịch Hội nông dân xã Bình Ngọc (TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) Cao Xuân Trí cho biết: Mùa hoa năm nay, toàn xã Bình Ngọc trồng khoảng 25ha hoa lay ơn. Vì ảnh hưởng thời tiết bất lợi vào giai đoạn xuống giống nên diện tích hoa trúng vụ tết chỉ khoảng 60%, còn lại 10% hoa nở sớm và 30% sẽ bị trễ vụ. Ngoài ra, ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, thị trường tiêu thụ lay ơn sụt giảm khiến đầu ra gặp nhiều khó khăn.

Sơn Ca (Báo Phú Yên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem