Phú Thọ: Nhiều doanh nghiệp lấn chiếm lòng sông Lô, hoạt động bến cảng đã hết hạn cấp phép

Ngô Hùng Thứ ba, ngày 13/07/2021 10:50 AM (GMT+7)
Nhiều doanh nghiệp tự ý đào đắp, lấn chiếm dòng sông Lô, hoạt động bến cảng trái phép tại xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Những vi phạm này tồn tại trong thời gian dài, nhưng các cấp quản lý lại không phát hiện, ngăn chặn từ sớm.
Bình luận 0

Theo tìm hiểu của Dân Việt, ngày 1/4/2021, UBND huyện Đoan Hùng có công văn số 330/UBND - NNPTNT gửi Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ về việc tham gia ý kiến gia cố bờ vở sông bốc xếp hàng hóa tại xã Sóc Đăng, huyện Đoan Hùng.

Trước đó, UBND huyện Đoan Hùng nhận được văn bản 359/SNN-CCTL ngày 17/3/2021 của Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ về việc tham gia ý kiến về đề nghị xin gia cố, bãi bốc xếp hàng hóa tại xã Sóc Đăng của Công ty TNHH Cẩm Linh, Công ty TNHH Hương Anh Đoan Hùng, Công ty TNHH Thái Bình…

Phú Thọ: Tự ý lấp sông, nhiều doanh nghiệp ngang nhiên hoạt động bến cảng trái phép - Ảnh 1.

Hoạt động bốc xếp hàng hóa trái phép diễn ra tại nhiều bến bãi ở huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Ngô Hùng, chụp ngày 5/7)

Theo đó, sau khi kiểm tra hồ sơ và thực địa, UBND huyện Đoan Hùng nhận thấy địa phương là nơi có lượng hàng hóa lớn và nặng từ các tỉnh Tuyên Quang, Yên Bái, Hà Giang… trung chuyển qua. Hàng hóa về tới huyện Đoan Hùng phần lớn được bốc xếp lên tàu vận chuyển theo đường thủy qua các bến, bãi, cảng nằm dọc theo tuyến đê Hữu Lô.

Trong những năm gần đây, mực nước sông Lô xuống thấp nên tàu, thuyền ra vào bến, bãi rất khó khăn, các phương tiện vận tải đường bộ khó tiếp cận mép nước để trao đổi hàng hóa…

Do đó, UBND huyện Đoan Hùng báo cáo, đề nghị Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ báo cáo UBND tỉnh Phú Thọ tạo điều kiện cho các bến, bãi được gia cố bờ, vở bến và cấp phép hoạt động theo quy định.

Đến ngày 18/5/2021, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ đã lần lượt có văn bản gửi các công ty trên về việc hoàn thiện hồ sơ cấp phép gia cố bờ, vở sông của bến bãi bốc xếp hàng hóa tại xã Sóc Đăng.

Phú Thọ: Tự ý lấp sông, nhiều doanh nghiệp ngang nhiên hoạt động bến cảng trái phép - Ảnh 2.

Hầu hết các doanh nghiệp hoạt động bến bãi ở xã Sóc Đăng đều vi phạm khi tự ý đào đắp, lấn dòng sông Lô. (Ảnh: Ngô Hùng, chụp ngày 5/7)

Cụ thể, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ có văn bản số 722/SNN-CCTL ngày 18/5/2021 gửi Công ty TNHH Cẩm Linh.

Theo đó, sau khi xem xét hồ sơ và kiểm tra hiện trường, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ nhận thấy hiện trạng tại vị trí xin cấp phép, Công ty TNHH Cẩm Linh đã tự ý đào đắp, tôn cao nền bãi sông Lô; đắp lấn ra lòng sông khoảng 22m gia cố bằng bê tông cốt thép.

Theo hồ sơ xin cấp phép Công ty TNHH Cẩm Linh xin gia cố bến chưa theo hiện trạng và cao trình bãi tự nhiên hiện có.

Từ đó, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ yêu cầu Công ty TNHH Cẩm Linh phải thanh thải phần đất đắp tôn cao nền bãi và phần mố lấn ra lòng sông.

Công ty TNHH Cẩm Linh cần sửa lại hồ sơ xin cấp phép phải đảm bảo đúng theo cao trình bãi tự nhiên, không được lấn ra lòng sống; cao trình kè ra cố và bốc xếp hàng hóa chỉ tương đương với mặt bãi tự nhiên hiện có (khoảng +14m) để đảm bảo không gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng đến thoát lũ sông Lô.

Sau khi Công ty TNHH Cẩm Linh chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép theo ý kiến trên, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ sẽ thẩm định, trình UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép theo quy định.

Tương tự, trong ngày 18/5/2021, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ cũng có văn bản gửi Công ty TNHH Hương Anh Đoan Hùng, Công ty TNHH Thái Bình.

Theo đó, Công ty TNHH Hương Anh Đoan Hùng đã lấn sông 15m, Công ty TNHH Thái Bình lấn sông 20m. Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ yêu cầu 2 công ty này phải thực hiện thanh thải phần đất đắp tôn cao nền bãi và phần mố lấn ra lòng sông. Đồng thời, 2 công ty phải chỉnh sửa, hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép theo ý kiến trên.

Sau đó, Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ sẽ thẩm định, trình UBND tỉnh Phú Thọ cấp phép theo quy định.

Đáng nói hơn, tìm hiểu thêm được biết, giấy phép hoạt động bến thủy nội địa của Công ty TNHH Hương Anh Đoan Hùng, Công ty TNHH Thái Bình và Công ty TNHH Cẩm Linh đều được cấp phép ngày 24/3/2020 và hết hạn ngày 26/12/2020.

Tuy nhiên, trong nhiều ngày đầu tháng 7/2021, theo ghi nhận của PV Dân Việt, những bến bãi này vẫn hoạt động trái phép. Trong khi đó, những bến bãi này nằm ngay đối diện hoặc chỉ cách UBND xã Sóc Đăng vài chục mét.

Trao đổi với Dân Việt, ông Nguyễn Việt Hùng, Chủ tịch UBND xã Sóc Đăng thừa nhận đối diện UBND xã có bến bãi của Công ty TNHH Hương Anh Đoan Hùng, Công ty TNHH Thái Bình và Công ty TNHH Cẩm Linh.

Ba công ty này đã được cấp phép hoạt động bến thủy nội địa. Tuy nhiên đến nay, giấy phép hoạt động của 3 công ty này đã đều hết hạn. Cả 3 đơn vị này đều có vi phạm khi chưa hoàn thiện thủ tục nhưng vẫn làm.

Phú Thọ: Tự ý lấp sông, nhiều doanh nghiệp ngang nhiên hoạt động bến cảng trái phép - Ảnh 4.

Ông Vũ Trọng Khải, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đoan Hùng thừa nhận có việc các đơn vị có hành vi lấn sông và hoạt động khi giấy phép đã hết hạn. (Ảnh: Ngô Hùng)

Ông Vũ Trọng Khải, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Đoan Hùng cũng thừa nhận có việc các công ty trên đã tự ý đào đắp, tôn cao nền bãi, đắp lấn ra lòng sông Lô.

"Những đơn vị trên giấy phép đã hết hạn từ cuối năm 2020, hiện vẫn chưa được cấp lại. Khi kiểm tra phát hiện những vi phạm trên, các cơ quan chức năng đã yêu cầu các công ty tạm dừng hoạt động. 

Thời gian đầu, các đơn vị cũng thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, cũng có thể do trùng với bầu cử, các ngày nghỉ, các đơn vị này hoạt động "chui". Hiện nay huyện Đoan Hùng đã tiến hành thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra hoạt động của các bến, bãi này", ông Khải cho biết.

Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem