dd/mm/yyyy

Phụ nữ Hà Giang với phong trào “môi trường xanh”

Hướng ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, cán bộ, hội viên các cấp Hội Phụ nữ trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tích cực hưởng ứng tham gia. Hiệu quả mà cuộc vận động mang lại góp phần thực hiện tốt tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Nhiều mô hình "môi trường xanh" hay góp phần bảo vệ môi trường

Theo số liệu thống kê từ năm 2019 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Giang đã tổ chức trên 2.600 buổi tổng vệ sinh môi trường thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh tại cụm dân cư, trồng hoa, cây cảnh xung quanh trụ sở UBND xã, thị trấn, nhà văn hoá tạo mỹ quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Phụ nữ Hà Giang với phong trào “môi trường xanh” - Ảnh 1.

Người dân trồng hoa hai ven đường xóm 4, thôn Minh Thượng xã Quang Minh (Bắc Quang).

Hội PN cơ sở trong toàn tỉnh cũng đã thành lập và duy trì 83 tổ "Phụ nữ xách làn/túi dân tộc/quẩy tấu đi chợ";135 nhóm/tổ "Phân loại, thu gom và xử lý rác thải"; 85 tuyến đường "Phụ nữ nói không với rác thải; 105 "Đoạn đường phụ nữ tự quản".

Đồng thời, để nâng cao hiệu quả của phong trào, các cấp hội đã lồng ghép tổ chức 2.400 cuộc tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ hạn chế tối đa việc sử dụng túi nilon và các sản phẩm nhựa dùng một lần trong cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh đó, Hội LHPN tỉnh Hà Giang còn ban hành nghị quyết, giao chỉ tiêu cụ thể đến các cấp Hội. Mỗi cơ sở tổ chức ít nhất 01 hoạt động/sự kiện hoặc mô hình về thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa" bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đến nay, phong trào đã lan tỏa, thấm sâu vào đời sống của cán bộ, hội viên.

Chị Nguyễn Thị Nghiên (thị trấn Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) cho biết: "Thời gian trước, chúng tôi đi chợ thường hay sử dụng túi nilon vì thấy rất tiện, nhưng từ khi được Hội LHPN tuyên truyền, thấy rõ tác hại của rác thải nhựa dùng một lần như túi nilon với môi trường nên các chị em trong tổ chuyển sang dùng làn nhựa, túi dây, quẩy tấu thay thế và cùng chung tay thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải tại gia đình để bảo vệ môi trường".

Phụ nữ Hà Giang với phong trào “môi trường xanh” - Ảnh 2.

Chị em phụ nữ xã Thu Tà, huyện Xín Mần phát dọn, vệ sinh đường làng.

Cũng theo chị Nghiêm, việc chuyển biến dễ thấy nhất sau khi triển khai xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch" là nhận thức của từng hội viên, phụ nữ được nâng lên. Chị em đã biết điều chỉnh cách ứng xử, sinh hoạt trong gia đình tự giác giữ gìn vệ sinh nhà cửa, môi trường xung quanh…

Phát huy vai trò của phụ nữ trong bảo vệ môi trường

Chia sẻ về những kết quả đạt được trong công tác xây dựng môi trường xanh – sạch – đẹp trên địa bàn, chị Lê Thị Tuyết Vân - Chủ tịch Hội LHPN Vị Xuyên chia sẻ: Một trong những hoạt động trọng tâm của Hội là tổ chức truyền thông, vận động phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu bằng cách hạn chế sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần.

Theo đó, Hội LHPN huyện Vị Xuyên đã tổ chức nhiều đợt truyền thông về phong trào "Chống rác thải nhựa" gắn với Cuộc vận động phụ nữ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"… vận động xã hội hóa mua tặng 1.260 chiếc làn nhựa cho chị em phụ nữ các cơ sở Hội và tổ chức ra mắt tổ "Phụ nữ xách làn đi chợ".

Chị Vân cho biết thêm, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đến nay 24/24 cơ sở chi hội trong toàn huyện thực hiện mô hình "Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch xây dựng nông thôn mới"; 10.550 gia đình đạt tiêu chí 5 không, 3 sạch; 11.824 gia đình đạt 3 sạch và hàng ngàn công trình giữ gìn, bảo vệ môi trường do các chi hội phụ nữ đảm nhiệm được triển khai linh hoạt, rộng khắp, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn và khẳng định vai trò của tổ chức Hội ở cơ sở với các hoạt động hiệu quả, thiết thực.

Nhiều mô hình đã phát huy được vai trò của hội viên, phụ nữ, được chị em tích cực hưởng ứng như: Đoạn đường hoa, đoạn đường phụ nữ tự quản, vận động phụ nữ hiến đất làm đường giao thông, vận động phụ nữ thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm..

Phụ nữ Hà Giang với phong trào “môi trường xanh” - Ảnh 4.

Chị em hội viên phụ nữ thị trấn Yên Bình (Quang Bình) phân loại rác thải nhựa gây quỹ

Đặc biệt, hưởng ứng cuộc thi trực tuyến "Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái" do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, trong tháng hành động vì môi trường năm 2021, toàn huyện Vị Xuyên đã có 90 tác phẩm của các cấp Hội tham gia dự cấp tỉnh với nhiều giải pháp bảo vệ môi trường, trong đó có 01 tác phẩm được Trung Hội LHPN Việt Nam trao giải Ba.

Không chỉ dừng lại ở phong trào phụ nữ "Phụ nữ chung tay phục hồi hệ sinh thái", Hội liên hiệp phụ nữ cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Giang, còn ra mắt mô hình "Thu gom rác thải nhựa gây quỹ chi hội" giúp cho chị em hội viên, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại chi hội.

Có thể khẳng định, những việc làm cụ thể, thiết thực của phong do Hội LHPN các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã dần khẳng định tính hiệu quả, nâng cao nhận thức về việc xây dựng môi trường xanh cho cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tỉnh, qua đó giảm thiểu ô nhiễm môi trường nông thôn, cùng chung tay xây dựng nông thôn mới. 

Thanh Thảo