Phụ huynh muốn bỏ môn thi thứ 4 Lịch sử vào lớp 10 mà không biết điều quan trọng phía sau

Tào Nga Chủ nhật, ngày 09/05/2021 09:22 AM (GMT+7)
Bỏ ra 5-6 triệu đồng/khóa học vài buổi ôn thi Lịch sử, nhưng hiện nay nhiều phụ huynh lại mong Sở GD-ĐT bỏ môn thi thứ 4.
Bình luận 0

Ngày 12/3/2021, Sở GD-ĐT Hà Nội đã công bố môn thi thứ 4 của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT hệ công lập năm học 2021-2022 là môn Lịch sử. Việc công bố môn thi thứ 4 trước có 3 tháng khiến nhiều phụ huynh lo lắng. 

Nhiều phụ huynh ngay lập tức đã bỏ tiền triệu ra để cho con học ôn. Nhưng ở thời điểm hiện tại, do ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến học sinh phải học online, nhiều cha mẹ đang mong Sở GD-ĐT bỏ môn thi thứ 4.

Tuy nhiên, thực tế môn Lịch sử có phải là môn thi "đáng sợ"?. So sánh với năm trước, tác giả sách "Tư vấn kỳ thi vào 10" Bùi Ngọc Phúc đã chỉ lợi ích của việc thi môn Lịch sử. 

Phụ huynh "khấn" bỏ môn thi thứ 4 Lịch sử vào lớp 10 mà không biết điều quan trọng phía sau - Ảnh 1.

Tác giả sách "Tư vấn kỳ thi vào 10" Bùi Ngọc Phúc.

Anh Phúc cho biết: "Tôi đã nhiều lần khẳng định, môn Lịch sử các con chỉ cần tự ôn theo đề cương, theo ngân hàng câu hỏi có sẵn là đạt 7 đến 9 điểm, việc đi học thêm là không cần thiết (có người bỏ 5-6 triệu đồng/khóa để học vài buổi), hoặc phụ huynh thấy cho con đi học thêm sẽ yên tâm hơn là lựa chọn riêng của mỗi gia đình". 

Do tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp, ngay đầu tháng 5, tất cả học sinh trên địa bàn Hà Nội chuyển sang hình thức học trực tuyến để phòng chống dịch, đây là điều cần thiết vì sự an toàn của các con. Đối với các con thi chuyển cấp, việc chủ động trong học tập sẽ quyết định kết quả cao trong kì thi vào 10 sắp tới.

Mấy ngày vừa qua trên các diễn đàn giáo dục, nhiều phụ huynh có con thi vào 10 đề nghị Sở GD-ĐT Hà Nội bỏ môn thi thứ 4 (môn Lịch sử) để giảm tải cho các con, bởi vì lứa 2k6 đã trải qua 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19. Trước các ý kiến trái chiều nhau, anh Phúc xin điểm qua về môn Lịch sử để phụ huynh tham khảo, dữ liệu được dẫn nguồn từ kết quả của môn thi Lịch sử vào 10 năm học 2019-2020.

Bài thi môn Lịch sử có thời gian làm bài là 60 phút với 40 câu hỏi trắc nghiệm, mỗi câu hỏi sẽ có 4 phương án trả lời, với mỗi câu hỏi thí sinh có 1,5 phút để khoanh vào phương án đúng, thời gian này là hợp lí cho những con có kiến thức cơ bản. Trong 4 câu hỏi, bao giờ cũng có 2 câu được loại trừ ngay lần đọc đầu tiên, còn lại 2 câu để thí sinh cân nhắc trước khi chọn. Kết quả của kì thi vào 10 năm học 2019-2020 đã chứng minh, các con đã làm rất tốt.

Trong kì thi vào 10 năm học 2019-2020, chính môn Lịch sử đã gỡ điểm cho nhiều thí sinh, bởi vì chênh nhau 0,25 điểm cũng quyết định việc đỗ hay trượt. Thời điểm năm 2019 khi công bố môn thi thứ 4 là môn Lịch sử, nhiều phụ huynh đã hoang mang lo lắng, nhưng khi công bố kết quả, phổ điểm của môn Lịch sử đạt mức cao kỉ lục. Trong 84.908 thí sinh dự thi có tới gần 1/4 đạt điểm từ 8 – 9 điểm, 951 điểm 10. Như vậy, gần 90% số bài thi đạt trên trung bình và không có điểm 0. Như vậy môn Lịch sử không phải gánh nặng mà ngược lại.

Hiện nay các con lứa 2k6 đã ôn luyện môn Lịch sử được gần 2 tháng, vì thế việc bỏ môn thi thứ 4 có thật sự cần thiết? Một thay đổi trong kì thi thi vào 10 dù nhỏ nhất, sẽ tác động đến nhiều thí sinh. 

"Bỏ hay giữ môn thứ 4 là quyết định của Sở, việc hiện tại của các con là tiếp tục ôn tập cho tốt kiến thức của tất cả 4 môn thi. Và việc của các phụ huynh vẫn không thay đổi, luôn đồng hành cùng con mình trong kì thi chuyển cấp đầy cam go này", anh Phúc bày tỏ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem