Phong trào thi đua sôi nổi, nông thôn Sìn Hồ thêm giàu đẹp

Bùi Chiến Thứ hai, ngày 03/02/2020 18:49 PM (GMT+7)
Những năm qua, Hội Nông dân (ND) huyện Sìn Hồ (Lai Châu) chú trọng công tác phát triển hội viên, phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Phong trào thi đua do các cấp Hội phát động ngày càng thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên.
Bình luận 0

Giúp nông dân làm kinh tế

Qua các phong trào thi đua do Hội ND huyện Sìn Hồ chủ trì, phát động đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thực hiện công tác xây dựng tổ chức Hội và phát triển hội viên, đến thời điểm này, Hội ND huyện Sìn Hồ đã có 22 tổ chức cơ sở Hội, hơn 1.000 hội viên (đạt gần 80% nông dân). Đông đảo về số lượng, bộ máy tổ chức thường xuyên được củng cố kiện toàn, Hội ND huyện đã khẳng định vai trò lực lượng nòng cốt, chủ thể trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Theo ông Hoàng Văn Hồ-Chủ tịch Hội ND huyện Sìn Hồ, Hội luôn xác định điều cốt lõi trong xây dựng NTM là nâng cao đời sống của nông dân, các cấp Hội đẩy mạnh phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong trào được triển khai mạnh mẽ và có sức lan tỏa rộng khắp. Hàng năm, huyện có 500 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Hội ND các cấp cũng triển khai hiệu quả, đồng bộ các giải pháp hỗ trợ hội viên đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh.

img

 Hội viên, nông dân xã Lùng Thàng, huyện Sìn Hồ (Lai Châu) chia sẻ kinh nghiệm nuôi cá. (ảnh: Bùi Chiến)

Thông qua việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn, Hội đã tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, dạy nghề ngắn hạn cho 2.500 lượt hội viên. Kỹ thuật mới được hội viên áp dụng triệt để, đầu tư đẩy mạnh sản xuất, phát triển kinh tế hộ gia đình.

Anh Hoàng Văn Nất - Chi hội nông dân bản Huổi Ca, xã Nậm Mạ chia sẻ: “Từ những kiến thức được trang bị, tôi tham khảo, học hỏi thêm kinh nghiệm của các hộ tại địa phương để đầu tư nuôi cá lồng, tận dụng nguồn cá tạp của lòng hồ làm thức ăn nuôi cá trê lai, trắm, nheo. Giờ đây, mỗi năm gia đình thu nhập bình quân 80 - 100 triệu đồng”.

Hội chỉ đạo các tổ chức Hội cơ sở tích cực ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh huyện cho hội viên vay vốn ưu đãi. Đến nay, đã giải ngân hơn 113 tỷ đồng cho 3.400 lượt hội viên, nông dân vay đầu tư sản xuất kinh doanh.

Anh Lò Văn Xương - Chủ tịch Hội ND xã Chăn Nưa cho hay: Hội ND huyện hiện có gần 300 lượt hội viên được tiếp cận vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội, với tổng dư nợ trên 7 tỷ đồng. Hội viên vay vốn tập trung đầu tư tăng vụ trên đất bán ngập, nuôi lợn sinh sản, nuôi trồng thủy sản. Nhờ đó, nhiều hộ nhanh chóng thoát nghèo, trở thành hộ có kinh tế khá của địa phương.

Chủ động và sáng tạo

Từ nguồn vốn của Quỹ Hỗ trợ nông dân hơn 2,6 tỷ đồng, Hội ND huyện Sìn Hồ đã triển khai 23 dự án đầu tư chăn nuôi lợn và trâu sinh sản. Nhiều gia trại được tạo lập từ kiến thức do Hội ND huyện tổ chức cho hội viện học tập và sử dụng đúng mục đích, hiệu quả nguồn vốn được vay. Phong trào thi đua lao động sản xuất do Hội ND phát động đã giúp các địa phương thực hiện thắng lợi tiêu chí về tỷ lệ hộ nghèo, thu nhập, hình thức sản xuất. Kinh tế phát triển, các địa phương được tạo thế và lực mới, thêm vững bước xây dựng NTM. 

Hiện trên địa bàn huyện Sìn Hồ có 3 xã đạt chuẩn NTM, nhiều xã đạt từ 15 – 18 tiêu chí. Phong trào xây dựng NTM tiếp tục được phát động rộng khắp, và trong quá trình triển khai thực hiện, Sìn Hồ đã phát huy được vai trò chủ lực với nhiều đóng góp thiết thực của hội viên Hội ND.

Thiết thực tham gia các tiêu chí về cơ sở hạ tầng, hội viên, nông dân trong huyện đóng góp hơn 40.000 ngày công, trên 30.000m2 đất phát triển hạ tầng nông thôn. Đường liên thôn, nội bản mở rộng, giúp việc thông thương thuận lợi hơn.

Thực tế cho thấy, các địa phương trong huyện như Pa Tần, Sà Dề Phìn, Làng Mô, Phăng Sô Lin, Tả Ngảo, Pa Khóa, Lùng Thàng, Ma Quai, Căn Co… đã thu hút hiệu quả sức dân vào phát triển NTM. Ông Chẻo Chỉn Hin (bản Xăng Ta Ngai 2, xã Phăng Sô Lin) chia sẻ: “Với suy nghĩ xây dựng NTM sẽ giúp cuộc sống tốt hơn, dân bản tích cực hưởng ứng từ hiến đất tới tham gia ngày công...”.

Phát huy vai trò nòng cốt, hội viên nông dân cũng là lực lượng xung kích trong xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tại hầu khắp các địa phương đã thành lập đội văn nghệ xung kích mà lực lượng nòng cốt là nông dân, đoàn viên, thanh niên và phụ nữ. Duy trì hoạt động đội văn nghệ không chỉ góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho bà con còn kết hợp tuyên truyền có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật...

Chung tay xây dựng NTM, hội viên, nông dân huyện Sìn Hồ tham gia tích cực các hoạt động vệ sinh thôn bản, bảo vệ môi trường, nêu cao tinh thần cảnh giác đấu tranh các loại tội phạm. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem