Phong tỏa Trường Đại học FPT sau khi có sinh viên mắc Covid-19

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 31/01/2021 22:08 PM (GMT+7)
Tối 31/1, Trường Đại học FPT tại Hòa Lạc, huyện Thạch Thất, Hà Nội đã được phong tỏa tạm thời vì có một sinh viên mắc Covid-19.
Bình luận 0

Phong tỏa Đại học FPT, không cho nhân viên, sinh viên ra ngoài

Tối 31/1, ông Nguyễn Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết, lực lượng chức năng vừa tiến hành phong tỏa tạm thời toàn bộ trường Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc vì một sinh viên của trường mắc Covid-19.

Theo ông Hồng, ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP.Hà Nội (CDC Hà Nội) về trường hợp nam sinh của trường nhiễm Covid-19, các lực lượng chức năng ngay lập tức tiến hành phong tỏa Đại học FPT, tạm thời không cho cán bộ, nhân viên và sinh viên trường di chuyển ra ngoài.

Phong tỏa Trường Đại học FPT sau khi có sinh viên mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Trường FPT cơ sở Hòa Lạc nơi có nam sinh nhiễm Covid-19 theo học.

"Về trường hợp sinh viên mắc Covid-19, em này học trong lớp có 48 người. Hiện một số em đã nghỉ học từ hôm thứ 6 để về quê. Sau khi tiến hành rà soát, chúng tôi liên hệ với chính quyền các tỉnh có sinh viên trở về quê để tiện theo dõi và lập danh sách. Những em này lên thành phố học lại, chúng tôi sẽ tiến hành quản lý luôn trong trường", ông Hồng thông tin.

Lịch trình của nam sinh mắc Covid-19

Theo Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, nam sinh Nguyễn Hoàng L. (sinh năm 2000, nghề nghiệp sinh viên Khoa Kỹ thuật phần mềm, trường Đại học FPT - Hòa Lạc) là BN1815. 

Ngày 23-24/1, bệnh nhân về Hải Dương ăn cưới anh trai. Từ 25/1-29/1 bệnh nhân L. lên Hà Nội đi học  tại Trường Đại học FPT - Láng Hòa Lạc (lớp cố định). Sáng đi học, tối về nhà ở cùng bố mẹ tại chung cư Dream Land, 23 Duy Tân, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

Ngày 28/1 bệnh nhân L. bắt đầu có biểu hiện ho, đau rát họng và mệt mỏi. Từ 30/1 bệnh nhân L. mới nghỉ tại nhà. Ngoài bệnh nhân L., mẹ bệnh nhân cũng được xác định nhiễm Covid-19 và là BN1814.

Thông tin từ Trường Đại học FPT cho biết, để đảm bảo công tác an toàn phòng dịch, khoanh vùng và dập dịch hiệu quả, với tinh thần cao nhất cùng quốc gia chung tay chống dịch, ngay trong chiều 31/1, sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã gửi thông báo khẩn cấp, yêu cầu các sinh viên, học sinh, cán bộ, giảng viên, các bộ phận dịch vụ và những cá nhân đã tới Trường Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc từ ngày 25/1 tự cách ly tại chỗ, đồng thời ngưng tất cả các lịch trình di chuyển trong lúc chờ danh sách F1, F2 từ cơ quan chức năng.

Nhà trường đã nỗ lực phối hợp với các cơ quan chức năng để truy vết các đối tượng thuộc diện F1, F2, lập tức thực hiện phong tỏa Trường Đại học FPT và THPT FPT tại Hòa Lạc.

Bên cạnh đó, trường yêu cầu các đối tượng là sinh viên, học sinh, cán bộ, giảng viên, các bộ phận dịch vụ và những cá nhân đã tới Trường Đại học FPT cơ sở Hòa Lạc từ ngày 25/1 thực hiện cài và bật ứng dụng Bluezone trên thiết bị di động cá nhân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem