Phong toả ngõ trên phố Bùi Thị Xuân sau khi thêm nữ nhân viên quán bar Sunny nhiễm Covid-19

Gia Khiêm Chủ nhật, ngày 02/05/2021 20:26 PM (GMT+7)
Lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt chặn, phong tỏa ngõ 92A Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), là nơi sinh sống của nữ nhân viên quán bar - karaoke Sunny nhiễm Covid-19.
Bình luận 0

Thêm nhân viên nữ quán bar - karaoke Sunny nhiễm Covid-19

Tối 2/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) xác nhận, trường hợp thứ 2 ở Hà Nội liên quan chuyên gia Trung Quốc là cô gái có địa chỉ ở quận Hai Bà Trưng, dương tính với SARS-CoV-2.

Người này là L.Q.A. (27 tuổi, trú tại ngõ 92A Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), nhân viên quán bar - karaoke Sunny (Vĩnh Phúc), tiếp xúc gần chuyên gia Trung Quốc ngày 23/4. 

Phong toả ngõ trên phố Bùi Thị Xuân sau nhân viên quán bar Sunny nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Tính đến chiều 2/5, tổng cộng 6 nữ nhân viên quán bar Sunny đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hàng ngày, A. đi làm tại Vĩnh Phúc trong thời gian từ 13h đến 1h hôm sau, di chuyển bằng taxi với 2 nữ đồng nghiệp khác là B.N.H. và V. Trong đó, B.N.H. đã có kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV vào sáng 2/5.

Hiện tại, cô gái này không có triệu chứng bệnh và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung, Đông Anh, Hà Nội.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, ngay trong tối 2/5, lực lượng chức năng đã tiến hành lập chốt chặn, phong tỏa ngõ 92A ngõ Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng), là nơi sinh sống của ca dương tính SARS-CoV-2 mới nhất. Người dân trong ngõ phải đội mưa nhận đồ tiếp tế.

Phong toả ngõ trên phố Bùi Thị Xuân sau nhân viên quán bar Sunny nhiễm Covid-19 - Ảnh 2.

Phong toả ngõ trên phố Bùi Thị Xuân sau nhân viên quán bar Sunny nhiễm Covid-19 - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng phong toả ngõ 92A Bùi Thị Xuân sau ca nhiễm Covid-19.

Phong toả ngõ trên phố Bùi Thị Xuân sau nhân viên quán bar Sunny nhiễm Covid-19 - Ảnh 4.

Người dân bên ngoài tiếp tế đồ cho người trong ngõ.

Như vậy, tính đến chiều 2/5, tổng cộng 6 nữ nhân viên quán bar Sunny đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 sau khi tiếp xúc chuyên gia người Trung Quốc nhiễm Covid-19. 

Theo điều tra dịch tễ của Công an quận Hoàng Mai, L.Q.A. và B.N.H. ở chung cư số 1 Giáp Nhất (Thịnh Liệt, Hoàng Mai) có lịch sử di chuyển nhiều nơi giữa Vĩnh Phúc và Hà Nội, tiếp xúc nhiều người. 

Đặc biệt, B.N.H. từng tới khoa Khám bệnh Quốc tế - Bệnh viện Nhi Trung ương lấy kết quả xét nghiệm cho con gái anh H. (quản lý bar Sunny), tiếp xúc một số bác sĩ và có đeo khẩu trang. 

Cơ quan chức năng đang điều tra tiếp các F1, F2 liên quan. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật Vĩnh Phúc, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đã truy vết 98 F1 (Công ty Vinatop: 25, quán bar Sunny ở KĐT Đồng Sơn, Phúc Yên: 60,  nhà hàng Hải sản ngon: 2, tiệm massage Hoa Sen, Liên Bảo, Vĩnh Yên: 11).

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Lê Duy Thành – Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, sau khi nhận được thông tin chuyên gia người Trung Quốc dương tính với SARS-CoV-2 khi về nước, tỉnh này đã truy vết, rà soát được 117 trường hợp F1.

Cụ thể, 117 trường hợp F1 ở các địa điểm như: Công ty Gạch men Vinatop-300/10B thôn Lương Câu, xã Sơn Lôi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc; quán Karaoke Sunny (ở khu đô thị Đồng Sơn, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc); quán Hải sản ngon (ở xã Thanh trù, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

"Trong 117 trường hợp này chúng tôi khoanh vùng được 6 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 và đã chuyển về Trung ương xét nghiệm lại thì có 5 người dương tính", ông Thành nói.

Ông Thành cho biết, 5 trường hợp dương tính tỉnh đã bàn giao cho Bộ Y tế và được cách ly theo quy định. Hiện tại, lực lượng chức năng đang cho triển khai, rà soát các trường hợp tiếp xúc gần với 5 người dương tính.

"5 trường hợp này khá đặc biệt, mọi người đều làm phục vụ cho một quán hát ở TP.Vĩnh Yên", ông Thành nói.

Ngoài ra, ông Thành cũng cho biết thêm, hiện tại tỉnh đã cho phong toả tuyệt đối quán bar - karaoke Sunny, quán Hải sản ngon, Công ty Gạch men Vinatop. Tỉnh Vĩnh Phúc cũng mở rộng giãn cách xã hội ra khu đô thị Đồng Sơn vì có quán quán Sunny nằm trong khu đô thị, lập 9 chốt kiểm soát tại khu vực này, yêu cầu bất kỳ ai ra vào phải khai báo y tế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem