Phố Từ Hoa (Hà Nội): Hàng loạt trụ bê tông tự chế "ngang nhiên" chiếm lòng đường

Ngọc Huyền Thứ tư, ngày 20/12/2023 13:00 PM (GMT+7)
Nhiều tháng trở lại đây, khu vực dọc phố Từ Hoa (Tây Hồ, Hà Nội) xuất hiện nhiều trụ bê tông cao 40cm, đường kính khoảng 20cm được đặt dưới lòng đường. Các trụ bê tông được xếp thẳng hàng, gần sát vỉa hè đối diện nhà dân.
Bình luận 0

Ông Trần Hùng (54 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) là người dân sinh sống trong khu vực chia sẻ: "Họ đặt bê tông ở đấy để chừa chỗ đỗ xe. Nguyên một hàng dài bê tông được đặt dưới đường. Như thế thì các xe khác cũng biết là có người giữ chỗ rồi và không đỗ xe ở đó".

Hà Nội: Nhiều gia đình xếp hàng loạt trụ bê tông để chiếm lòng đường - Ảnh 1.

Nhiều trụ bê tông được đặt dưới lòng đường để giữ chỗ đỗ xe.

Theo quan sát của phóng viên, các trụ bê tông được tạo ra từ việc đúc xi măng trong thùng sơn. Sau đó chỉ cần đợi xi măng khô, úp ngược thùng sơn lại sẽ tạo ra những trụ bê tông có kích thước tương đồng nhau. Thậm chí, khi chưa kịp lấy phần bê tông ra, nhiều người sử dụng luôn vật này để "giữ chỗ". Nhìn từ xa, rất khó để phát hiện thùng sơn kia thực chất lại là một trụ bê tông siêu cứng.

"Ai đi xe máy hay đi bộ ban đêm không để ý va vào thì ngã như chơi. Người đi bộ vấp phải cũng gãy chân. Đoạn đường này lại còn đông đúc nữa, nhất là vào giờ cao điểm, xe máy chen chúc nhau. Nếu gặp phải đống cột bê tông này sẽ rất nguy hiểm", ông Hùng nói thêm.

Để các trụ bê tông thêm phần nổi bật, tại một số đoạn đường trên phố Từ Hoa, các cột này được sơn vẽ màu vàng, đỏ, giống màu với dải phân cách cứng trên đường. Nhiều người dân nghi ngờ việc này do chính các chủ hộ sinh sống trên con đường này giành chỗ cho xe của mình dừng, đỗ. Các hàng quán kinh doanh gần khu vực cũng làm theo cách này để "xí chỗ" cho khách hàng.

Hà Nội: Nhiều gia đình xếp hàng loạt trụ bê tông để chiếm lòng đường - Ảnh 3.

Các trụ đều có kích thước ngang nhau, được đặt theo hàng dọc cách nhau 2 – 3 mét mỗi trụ, đủ cho một xe ô tô đỗ.

Hà Nội: Nhiều gia đình xếp hàng loạt trụ bê tông để chiếm lòng đường - Ảnh 4.

Vỉa hè trước cửa một căn nhà được lắp đặt vòm sắt.

Chị Nguyễn Thị Hòa (34 tuổi, Tây Hồ, Hà Nội) bày tỏ: "Tôi không nhìn thấy trực tiếp ai làm việc này. Nhưng tôi chắc chắn đây không phải các cột bê tông của phường, quận. Chỉ có thể là các chủ nhà hoặc hàng quán lén làm thôi. Con đường này vào giờ cao điểm rất đông xe. Đã có lần tôi thấy người lái xe máy va phải cột bê tông này".

Không chỉ xuất hiện dưới lòng đường, các trụ bê tông còn được đặt zíc zắc trên vỉa hè, gây khó khăn cho người đi bộ. Anh Phan Tùng (Tây Hồ, Hà Nội) chia sẻ: "Nãy tôi cũng giật mình vì tự nhiên lại có mấy trụ bê tông trên vỉa hè. Tôi đoán họ đặt ở đây để ô tô không đỗ lên vỉa hè nhà họ. Nhưng làm như vậy thì nguy hiểm quá, vỉa hè này cũng không phải của riêng ai".

Hà Nội: Nhiều gia đình xếp hàng loạt trụ bê tông để chiếm lòng đường - Ảnh 5.

Các vật cản xuất hiện cả trên vỉa hè, nhằm không cho các xe ô tô dừng đỗ

Hà Nội: Nhiều gia đình xếp hàng loạt trụ bê tông để chiếm lòng đường - Ảnh 6.

Việc xếp các chướng ngại vật dưới lòng đường gây cản trở giao thông và nguy hiểm cho người đi bộ.

Người đi đường còn phát hiện nhiều đoạn vỉa hè đã bị khoan đục, lắp đặt vòm sắt. Theo phản ánh, việc đặt các chướng ngại vật dưới lòng đường hay trên vỉa hè để giữ chỗ là hành động thiếu văn minh. Theo quy định của pháp luật, mọi người đều có quyền sử dụng lòng đường và vỉa hè như nhau, không ai có quyền sử dụng riêng không gian này.

Trong trường hợp người đỗ xe dừng, đỗ trước cửa nhà gây cản trở lối đi, chỉ cần trình báo với cơ quan chức năng là được. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng các tài xế trước khi đỗ xe cần để lại thông tin liên hệ để chủ nhà liên hệ khi cần. Như vậy mọi việc sẽ được giải quyết nhanh gọn, nhẹ nhàng.

Hà Nội: Nhiều gia đình xếp hàng loạt trụ bê tông để chiếm lòng đường - Ảnh 7.

Trụ bê tông được đúc từ thùng sơn.

Riêng với hành vi đặt nhiều vật cản dưới lòng đường, gây cản trở giao thông, một số người dân cho rằng mức xử phạt còn nhẹ, dẫn đến việc nhiều người vô tư vi phạm.

Theo điểm b, khoản 5, điều 12, Nghị định số 100/2019/NĐ-CP, phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với cá nhân, từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với tổ chức thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để: Họp chợ; kinh doanh dịch vụ ăn uống; bày, bán hàng hóa; sửa chữa phương tiện, máy móc, thiết bị; rửa xe; đặt, treo biển hiệu, biển quảng cáo; xây, đặt bục bệ; làm mái che hoặc thực hiện các hoạt động khác gây cản trở giao thông.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem