Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sắp tới Hà Nội

V.N Thứ ba, ngày 24/08/2021 17:15 PM (GMT+7)
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về an ninh và thịnh vượng trong khu vực, cuộc chiến chống Covid-19 và vaccine, khai trương văn phòng khu vực của CDC Hoa Kỳ tại Hà Nội.
Bình luận 0

Cuối giờ chiều nay 24/8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sẽ tới Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 24 – 26/8. Việt Nam là chặng dừng chân thứ hai tại Đông Nam Á của bà Kamala sau Singapore. 

Thông tin từ trang FB Đại sứ quán Mỹ cho biết: "Đông Nam Á đóng vai trò quan trọng đối với người dân Mỹ, sự thịnh vượng và an ninh của Hoa Kỳ. Chuyến thăm sắp tới của bà sẽ tập trung vào việc làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Việt Nam".

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris sắp tới Hà Nội - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ tới Hà Nội chiều nay 24/8. Ảnh: ĐSQ Mỹ.

Theo dự kiến, bà Harris sẽ có hội đàm với các nhà lãnh đạo Việt Nam. Chiều mai 25/8, bà Harris sẽ khai trương Văn phòng khu vực Đông Nam Á của Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Bệnh tật Hoa Kỳ (CDC) tại Hà Nội, Việt Nam. Buổi lễ có sự tham dự của Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Hoa Kỳ, Giám đốc CDC Hoa Kỳ, các Phó Thủ tưởng và các Bộ trưởng Y tế đến từ các quốc gia. 

CDC đóng vai trò đặc biệt phù hợp để tăng cường gắn kết và hợp tác của Hoa Kỳ với các lãnh đạo Đông Nam Á nhằm nâng cao năng lực khu vực trong việc ngăn ngừa, phát hiện và ứng phó với các bệnh truyền nhiễm và các mối đe dọa y tế mới nổi khác. 

Các thông tin trước đó cho biết, qua chuyến thăm, bà Harris dự định chia sẻ tầm nhìn của chính quyền Biden về một khu vực Ấn Độ Dương- Thái Bình Dương tự do và rộng mở, đưa ra các vấn đề thương mại và an ninh, bao gồm cả Biển Đông, và thúc đẩy hợp tác kinh tế. Bà cũng thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về các vấn đề lợi ích chung, bao gồm an ninh khu vực, phản ứng toàn cầu với đại dịch Covid-19 và vacine chống Covid-19, biến đổi khí hậu…

Thời gian qua Việt Nam và Mỹ hợp tác chặt chẽ trong cuộc chiến chống Covid-19. Mỹ đã trao tặng Việt Nam 5 triệu liều vaccine Moderna. Thông qua cơ chế COVAX. Ngoài ra, từ khi đại dịch bắt đầu, Mỹ đã cam kết các khoản hỗ trợ trị giá trên 20 triệu USD nhằm giúp Việt Nam ứng phó với đại dịch. Hỗ trợ này bao gồm 100 máy thở do Mỹ sản xuất trị giá 2,8 triệu USD; 4,7 triệu USD hỗ trợ từ Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID để giúp Việt Nam chuẩn bị hệ thống phòng xét nghiệm; hỗ trợ các chuyên gia kỹ thuật về chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó, phòng ngừa lây nhiễm tại các cơ sở y tế, sàng lọc y tế tại các cửa khẩu và các hỗ trợ khác. Ngoài ra, USAID cũng cung cấp 5 triệu USD để hỗ trợ giảm thiểu tác động của Covid-19 đối với nền kinh tế Việt Nam.

Về các vấn đề an ninh khu vực, phát biểu tại Singapore sáng nay, bà Harris gọi các mối quan hệ đối tác của Mỹ ở Đông Nam Á và khắp khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là một ưu tiên hàng đầu với Mỹ. “Mỹ rất tự hào là một phần của khu vực. Và khu vực này cực kỳ quan trọng với an ninh và thịnh vượng của Mỹ”.

Bà Harris nhấn mạnh: "Một số đồng minh thân thiết nhất, đối tác mạnh mẽ nhất của chúng ta ở đây... Ở khu vực này, từ lâu chúng ta đã đưa ra tầm nhìn về hoà bình và ổn định, tự do hàng hải, thương mại không bị cản trở, thúc đẩy nhân quyền, cam kết với trật tự dựa trên luật lệ quốc tế”.

Bà nói những điều đó đang bị đe doạ, nên Mỹ sẽ dành thời gian và sức lực để củng cố các mối quan hệ đối tác quan trọng, kể cả với Singapore và Việt Nam. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem