Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: “Bà Rịa – Vũng Tàu phải cố giữ vững vùng xanh”

Nha Mẫn Chủ nhật, ngày 25/07/2021 15:29 PM (GMT+7)
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác đã kiểm tra công tác phòng chống dịch tại thị xã Phú Mỹ và huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Bình luận 0

Ngày 25/7, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cùng đoàn công tác của Chính Phủ đã đến thăm, thị sát công tác phòng chống dịch tại Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (TCIT), thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng thị sát tại Cảng Quốc tế Tân Cảng – Cái Mép (Ảnh: Thanh Nga)

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo Tân Cảng – Cái Mép cho biết, Cảng TCIT, Tân Cảng Cái Mép Thị Vải (TCTT) và Tân Cảng - Cái Mép (TCCT) đã bố trí "3 tại chỗ" và tăng cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 cho cán bộ công nhân viên.

Trong cảng, các công ty cũng thực hiện giãn cách cho nhân viên các nhóm công việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng như thương vụ, thu ngân, ký sơ đồ tàu. Đồng thời tận dụng tối đa công nghệ để họp Zoom, trực tuyến khi triển khai công việc, làm việc. Các cảng cũng tổ chức xét nghiệm Covid-19 định kỳ 2 lần/tuần cho toàn thể người lao động.

Từ báo cáo của lãnh đạo cảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam yêu cầu các doanh nghiệp cảng biển tổ chức giãn cách tốt, đảm bảo an toàn cho toàn bộ cán bộ, công nhân; kiểm soát chặt các nguy cơ lây nhiễm tại các cảng.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thị sát công tác phòng chống dịch tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu - Ảnh 2.

Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn kiểm soát chặt người ra vào tỉnh (Ảnh: Nha Mẫn)

Sau khi rời thị xã Phú Mỹ, đoàn công tác của Phó Thủ tướng đã đến huyện Long Điền kiểm tra công tác tiếp tục đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống dịch tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo huyện Long Điền cho biết, thị trấn Long Hải đã ghi nhận 186 ca nhiễm bệnh. Hiện nay, toàn thị trấn Long Hải đang thực hiện phong tỏa nghiêm theo quy định. Người dân thị trấn được cung cấp đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho cuộc sống hằng ngày.

Tại đây Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá, công tác phong tỏa tại thị trấn được thực hiện tốt. Phó Thủ tướng Chính phủ cũng động viên người dân và lực lượng tuyến đầu đang làm nhiệm vụ tại Long Hải cùng cố gắng vượt qua đại dịch.

Sau khi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp và một số địa phương, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã có buổi làm việc với tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, tính từ ngày 28/6 đến nay Bà Rịa – Vũng Tàu đã ghi nhận 758 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó các ca nhiễm bệnh tập trung chủ yếu ở TP.Vũng Tàu, huyện Long Điền và huyện Xuyên Mộc.

Các ca nhiễm bệnh đầu tiên tại địa phương khởi phát từ các tiểu thương và liên quan đến các chuỗi lây nhiễm ở chợ đầu mối ở TP.HCM.

Trước việc ca nhiễm tăng nhanh, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện nhiều biện pháp cấp bách để phòng chống dịch như phong toả nhiều nơi, mở rộng xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 và kiểm soát người ra vào địa phương. Nhiều cơ sở y tế được triển khai làm nơi chữa bệnh cho bệnh nhân Covid-19 và nhiều trường học, doanh trại quân đội được trưng dụng làm nơi cách ly tập trung cho F1, F2 nguy cơ cao,…

Liên quan đến việc xét nghiệm cho tài xế xe chở hàng hóa, Phó Thủ tướng chỉ đạo tài xế của tỉnh nào thì tỉnh đó xét nghiệm. Trường hợp tài xế đi đường dài, quá 3 ngày thì tỉnh, thành ở ngày thứ 3 phải chịu trách nhiệm xét nghiệm thay.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đảm bảo giao thông thông suốt để tiện lợi lưu thông hàng hoá. Yêu cầu kiểm soát chặt phương tiện trong địa bàn tỉnh và không được chủ quan với những trường hợp đang âm tính vì ai cũng có thể có nguy cơ nhiễm bệnh.

Đối với việc xét nghiệm sàng lọc cho nhiều khu vực, nhiều đối tượng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bà Rịa – Vũng Tàu nên khoanh vùng nhỏ, xét nghiệm diện hẹp hơn để tránh thất thoát, lãng phí.

Đáng chú ý, sau khi nghe báo cáo về việc triển khai xét nghiệm Covid-19 tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, ông Vũ Đức Đam cho rằng tỉnh làm có "lãng phí" và yêu cầu phải xét nghiệm gộp, không lạm dụng, có chiến lược xét nghiệm để tiết kiệm cho ngân sách, cho doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Trong vùng tứ giác kinh tế ở Đông Nam bộ thì Bà Rịa – Vũng Tàu cơ bản vẫn là tỉnh xanh nên cần phải cố gắng nỗ lực dập dịch để giữ vững được vùng xanh. Trường hợp cấp thiết sẽ chi viện, hỗ trợ cho TP.HCM và các địa phương lân cận".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem