Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục được giao thêm trọng trách thay ông Trịnh Đình Dũng

PVCT Thứ tư, ngày 16/06/2021 16:07 PM (GMT+7)
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo.
Bình luận 0

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đảm nhiệm thêm trọng trách này thay cho ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tiếp tục đảm nhiệm thêm trọng trách thay ông Trịnh Đình Dũng - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành (Ảnh: TTXVN).

Theo Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU), Ban Chỉ đạo có chức năng tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (gọi tắt là chống khai thác IUU).

Chức năng nữa là chỉ đạo đôn đốc phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương triển khai, thực hiện chống khai thác IUU đáp ứng theo thông lệ quốc tế, các công ước, hiệp định quốc tế mà Việt Nam tham gia, ký kết, phù hợp với quy định của các tổ chức nghề cá trong khu vực và quốc tế về chống khai thác IUU.

Ông Trịnh Đình Dũng 65 tuổi, được Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm hồi tháng 4/2021 tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV. 

Cũng tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, ông Lê Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng (59 tuổi) được Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bên cạnh những nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phân công, mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành được giao đảm nhiệm một số trọng trách thay cho ông Trịnh Đình Dũng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ. Đó là chức Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chủ tịch Hội đồng thẩm định 05 quy hoạch ngành giao thông vận tải thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (gồm: Quy hoạch mạng lưới đường bộ; Quy hoạch kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc; Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam; Quy hoạch mạng lưới đường sắt).


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem