dd/mm/yyyy

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh thăm và tặng quà Tết tại huyện Quế Võ

Sáng 22/1, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã đi thăm, tặng quà các đối tượng người có công với cách mạng, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn huyện Quế Võ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh thăm và tặng quà Tết tại huyện Quế Võ - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Xuân.

Đến thăm và chúc Tết gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Vũ Thị Xuân, sinh năm 1931, thôn Hiền Lương, xã Phù Lương, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn ân cần động viên, thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống và gửi lời chúc tới Mẹ và gia đình đón Tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi. Đồng thời, mong muốn Mẹ luôn mạnh khỏe, sống vui, trường thọ và là chỗ dựa tinh thần, tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu và nhân dân trong vùng noi theo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng đến thăm cụ Nguyễn Văn Tư, sinh năm 1921, thôn Đoàn Kết, xã Phù Lãng, năm nay thọ 100 tuổi và gia đình bà Nguyễn Thị Thêm, thôn Hiền Lương, xã Phù Lương là hộ nghèo. Gửi lời chúc Tết đến các gia đình, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân địa phương tiếp tục quan tâm, chung tay giúp đỡ các hộ nghèo trên địa bàn, để nâng cao đời sống, nỗ lực vươn lên thoát nghèo.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh thăm và tặng quà Tết tại huyện Quế Võ - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh.

Cũng trong sáng cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn đến thăm, chúc Tết và tặng quà tại Trung tâm nuôi dưỡng Người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh Bắc Ninh, nơi đây hiện đang quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục cho 242 trẻ em khuyết tật, mồ côi và bị bỏ rơi.

Ghi nhận và đánh giá cao những sự nỗ lực, cố gắng trong công tác quản lý, nuôi dưỡng, giáo dục hướng nghiệp dạy nghề cho trẻ khuyết tật và trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh Vương Quốc Tuấn mong muốn đội ngũ cán bộ, thầy cô giáo tại Trung tâm tiếp tục đem hết nhiệt huyết, tình thương, trách nhiệm nuôi dạy, chăm sóc, bù đắp những thiệt thòi, giúp trẻ hòa nhập cộng đồng, trở thành những công dân có ích cho xã hội.

N.Lê