Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội Thi đua yêu nước tại Gia Lai

Lê Kiến Thứ sáu, ngày 11/09/2020 13:21 PM (GMT+7)
Trong 5 năm 2015-2020, phong trào thi đua "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" đã huy động được hơn 15.000 tỷ đồng, có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới - vượt 11 xã theo nghị quyết đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,7% xuống còn 4,5%, thu nhập bình quân đạt 52 triệu đồng.
Bình luận 0

Sáng 11/9, tại TP.Pleiku, Phó Chủ tịch nước, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương Đặng Thị Ngọc Thịnh đến dự và chỉ đạo Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X (2020-2025). Đại hội là dịp tổng kết, tôn vinh những tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tại Gia Lai - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao huân chương cho những cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước tại Gia Lai.

Theo báo cáo của lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, trong 5 năm qua, phong trào thi đua của tỉnh Gia Lai đã có những chuyển biến tích cực, tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện và đã đạt được những kết quả quan trọng. Điển hình như phong trào thi đua "Gia Lai chung sức xây dựng nông thôn mới" đã trở thành phong trào rộng khắp trong nhân dân, đã huy động được hơn 15 nghìn tỷ đồng để thực hiện nông thôn mới. Dự kiến đến hết năm 2020, Gia Lai có 81 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 11 xã so với mục tiêu nghị quyết đề ra.

Đồng thời, phong trào thi đua "Gia Lai chung tay vì người nghèo - không ai để lại phía sau" đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 19,7% năm 2015 xuống còn 4,5% vào cuối năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dân tộc thiểu số từ 40% giảm còn dưới 6,2%.

Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh có trên 7.000 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký hơn 100 nghìn tỷ đồng, đóng góp cho tổng nguồn thu ngân sách từ 40-50% hàng năm, giải quyết việc làm cho gần 130 nghìn lao động. GRDP tăng bình quân 7,8%/năm, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 52 triệu đồng. Qua các phong trào thi đua yêu nước, nhiều điển hình tốt, cách làm hay đã được phát hiện và tuyên dương, nhân rộng trong xã hội.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tại Gia Lai - Ảnh 2.

Chính phủ tặng cờ thi đua cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá cao, biểu dương những kết quả, thành tích mà tỉnh Gia Lai đã đạt được. Qua đó, đề nghị tỉnh Gia Lai cần tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, như: Tăng cường phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Đổi mới công tác khen thưởng, đảm bảo đúng quy trình và có tính nêu gương thực sự. Chú trọng triển khai thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động, gắn với nhiệm vụ chính trị và điều kiện thực tiễn của địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các ngành, các cấp. Phát huy tiềm năng lợi thế để phát triển nhanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; tập trung phát triển công nghệ chế biến năng lượng tái tạo, du lịch; củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới hòa bình, hữu nghị để phấn đấu đưa Gia Lai phát triển nhanh, bền vững, giàu bản sắc.

Trong khuôn khổ đại hội, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề: "Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Gia Lai giàu mạnh, văn minh". Trong giai đoạn mới, tỉnh Gia Lai tập trung huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Phó chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Đại hội thi đua yêu nước tại Gia Lai - Ảnh 3.

Bên lề đại hội, nhiều sản phẩm OCOP mang thương hiệu đặc trưng của Gia Lai cũng được nhiều đơn vị giới thiệu, quảng bá sản phẩm.

Kết thúc đại hội, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã trao Huân chương Lao Động hạng Nhì cho 3 tập thể và 7 cá nhân; Huân chương Lao Động hạng Ba, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho 6 cá nhân. Dịp này, Chính phủ tặng cờ thi đua cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem