Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam thăm trung tâm sản xuất giống cây trồng hiện đại bậc nhất ở Việt Nam

Trần Quang Thứ hai, ngày 08/06/2020 12:10 PM (GMT+7)
Sáng ngày 6/6, Phó Chủ tịch Ban Chấp Hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định đã tới tham quan Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới tại xã Đông Xá, huyện Đông Hưng (Thái Bình) của Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed.
Bình luận 0
Phó Chủ tịch Hội ND Việt Nam thăm trung tâm sản xuất giống hiện đại bậc nhất ở Việt Nam - Ảnh 1.

Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chia sẻ với Phó Chủ tịch Ban Chấp Hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định về các giống lúa mà đơn vị đã nghiên cứu, chọn tạo và sản xuất thành công trên địa bàn cả nước.

Với gần 50 năm xây dựng và phát triển, từ một doanh nghiệp cấp tỉnh nhỏ bé, ThaiBinh Seed đã nỗ lực vươn lên để trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành giống cây trồng Việt Nam, xây dựng thành công thương hiệu "Lúa giống Thái Bình" nổi tiếng cả trong và ngoài nước.

Phó Chủ tịch Hội ND Việt Nam thăm trung tâm sản xuất giống hiện đại bậc nhất ở Việt Nam - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch Ban Chấp Hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam Nguyễn Xuân Định khen ngợi, đánh giá cao thành tích nghiên cứu, sản xuất các giống lúa của ThaiBinh Seed.

Ông Trần Mạnh Báo - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed chia sẻ: Nông nghiệp luôn là lĩnh vực khó khăn nhất. Lợi nhuận thấp, rủi ro lại cao bởi phụ thuộc vào các yếu tố thời tiết, khí hậu, đất, nước... Đó cũng chính là thách thức đầu tiên đối với những người muốn khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp.

Ngoài ra, khi làm nông nghiệp phải làm việc, gắn bó với nông dân, những người vốn có nhiều hạn chế về điều kiện kinh tế, trình độ nhận thức khoa học kỹ thuật cũng như khả năng tổ chức sản xuất.

Chính vì vậy, đội ngũ cán bộ của ThaiBinh Seed luôn phải thẳng thắn nhìn nhận mọi vấn đề, tìm cách khắc phục hạn chế đồng thời phát huy những thế mạnh sẵn có để đi tới thành công. Các thế hệ cán bộ nghiên cứu khoa học, cán bộ nông nghiệp của ThaiBinh Seed đã tỏa đi khắp các quốc gia nông nghiệp hàng đầu trên thế giới như Mỹ, Israel, Nhật Bản, Đan Mạch... để học hỏi, tiếp thu tiến bộ khoa học kỹ thuật.

Chính vì vậy, ThaiBinh Seed là đơn vị tiên phong trong quá trình đổi mới, đi đầu trong việc thực hiện công nghiệp hóa ngành giống cây trồng ở Việt Nam, thành lập trung tâm nghiên cứu sản phẩm mới, thực hiện thành công chương trình liên kết "4 nhà" và tiêu thụ nông sản tại Thái Bình.

ThaiBinh Seed cũng là đơn vị đầu tiên trong ngành giống cây trồng ở Việt Nam xây dựng phòng thử nghiệm quốc gia và thực hiện 3 hệ thống quản lý chất lượng quốc tế (ISO 9001-2008, ISO 17025 và TQM)...

ThaiBinh Seed có đội ngũ chuyên gia, kỹ sư có trình độ chuyên môn cao được đào tạo ở trong và ngoài nước, giàu kinh nghiệm trong việc nghiên cứu, chọn tạo và tổ chức sản xuất, kinh doanh giống cây trồng cùng với hệ thống phân phối rộng khắp cả nước.

Công ty còn sở hữu nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao theo công nghệ tiên tiến của châu Âu cũng là nhà máy chế biến hạt giống hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, với công suất từ 10.000 tấn/năm; chỉ tiêu tăng trưởng bình quân đạt 20 - 30%/năm.

Công ty đang tiếp tục xây dựng và bảo vệ thương hiệu "Lúa giống Thái Bình", xây dựng và phát triển thành công thương hiệu "Gạo Thái Bình"; phát triển thị trường trong nước, từng bước vươn ra thị trường nước ngoài.

Phó Chủ tịch Hội ND Việt Nam thăm trung tâm sản xuất giống hiện đại bậc nhất ở Việt Nam - Ảnh 3.

ThaiBinh Seed còn sở hữu nhà máy chế biến hạt giống chất lượng cao theo công nghệ tiên tiến của châu Âu cũng là nhà máy chế biến hạt giống hiện đại nhất Việt Nam hiện nay, với công suất từ 10.000 tấn/năm; chỉ tiêu tăng trưởng bình quân đạt 20 - 30%/năm.

Trao đổi với lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed, ông Nguyễn Xuân Định đánh giá cao mô hình nghiên cứu, chọn tạo, sản xuất, kiểm nghiệm các loại giống cây trồng, một số loại giống lúa chất lượng cao như: TBR 279, Đông A 1, Phúc Thái 168...

Nhờ đó đã cho ra nhiều giống lúa mới có năng suất và chất lượng gạo ngon mang lại hiệu quả kinh tế cao, được nhiều nông dân ưa chuộng, được gieo cấy rộng rãi trong tỉnh và gây tiếng vang khắp cả nước. Hằng năm, ThaiBinh Seed liên kết sản xuất với các địa phương trên cả nước, đem lại giá trị gia tăng 40 - 50 tỷ đồng cho nông dân. Nhiều hộ liên kết sản xuất với ThaiBinh Seed đã có mức thu nhập trên 100 triệu đồng/ha/năm.

Phó Chủ tịch Ban Chấp Hành T.Ư Hội Nông dân Việt Nam mong muốn ThaiBinh Seed tiếp tục nghiên cứu, chọn tạo thêm nhiều giống cây trồng chất lượng cao, phù hợp với canh tác của người dân cũng như đáp ứng xu thế chuyển dịch của ngành Nông nghiệp, góp phần hình thành nền nông nghiệp bền vững.

Phó Chủ tịch Hội ND Việt Nam thăm trung tâm sản xuất giống hiện đại bậc nhất ở Việt Nam - Ảnh 4.

Các con đường, hệ thống mương máng dẫn nước được xây dựng khang trang, hiện đại tại Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới tại xã Đông Xá (Đông Hưng) của Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed.

Phó Chủ tịch Hội ND Việt Nam thăm trung tâm sản xuất giống hiện đại bậc nhất ở Việt Nam - Ảnh 5.

Là một trong những công ty giống cây trồng lớn nhất cả nước, Thai Binh Seed đã và đang đi đầu trong việc khảo nghiệm, lai tạo, chọn tạo ra những giống lúa cho năng suất, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp với xu thế phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ.

Phó Chủ tịch Hội ND Việt Nam thăm trung tâm sản xuất giống hiện đại bậc nhất ở Việt Nam - Ảnh 6.

Trung tâm nghiên cứu phát triển sản phẩm mới của Công ty CP Tập đoàn ThaiBinh Seed là nơi chọn tạo, khảo nghiệm các giống cây trồng mới, từ đây, ThaiBinh Seed đã nghiên cứu thành công nhiều giống cây trồng nhằm đáp ứng đòi hỏi từ thực tế sản xuất và mong muốn của người nông dân có những giống lúa ngắn ngày, chất lượng cao, chống chịu sâu bệnh tốt, thích ứng rộng.

Phó Chủ tịch Hội ND Việt Nam thăm trung tâm sản xuất giống hiện đại bậc nhất ở Việt Nam - Ảnh 7.

Hiện nay, ThaiBinh Seed đã chọn tạo nhiều nhiều giống cây trồng đã được công nhận giống quốc gia như: BC15, TBR225, TBR36… Bộ giống lúa của ThaiBinh Seed đã góp phần nâng cao hiệu quả ngành Nông nghiệp Việt Nam.

Phó Chủ tịch Hội ND Việt Nam thăm trung tâm sản xuất giống hiện đại bậc nhất ở Việt Nam - Ảnh 8.

Phó Chủ tịch Hội ND Việt Nam thăm trung tâm sản xuất giống hiện đại bậc nhất ở Việt Nam - Ảnh 9.

Bên cạnh việc nghiên cứu, sản xuất giống lúa, ThaiBinh Seed còn đang nghiên cứu và sản xuất giống ngô, lạc...

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem