Khai quật khảo cổ phế tích ở một ngọn núi tại Nam Định, phát hiện hiện vật cổ xưa sau là Bảo vật quốc gia

Thứ năm, ngày 07/03/2024 12:25 PM (GMT+7)
Trong số hàng trăm di vật cổ xưa tìm thấy trong đợt khai quật phế tích Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện trên đỉnh núi Chương Sơn, nay thuộc (xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) vào năm 1966-1967, đáng chú ý là di vật thành bậc lan can bằng đá, sau này được công nhận là Bảo vật quốc gia...
Bình luận 0

Thành bậc lan can bằng đá khai quật khảo cổ phát hiện ở phế tích Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện trên đỉnh núi Chương Sơn, nay thuộc (xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) từ thời Lý, có niên đại đầu thế kỷ 12.

Thành bậc lan can bằng đá này là di vật đá độc bản, được chế tác hoàn toàn bằng kỹ thuật chạm khắc thủ công với hình ảnh các vũ nữ trong điệu múa dâng hoa cực kỳ tinh xảo.

 Thành bậc lan can thời Lý có niên đại đầu thế kỷ 12, là di vật đá độc bản, được chế tác hoàn toàn bằng kỹ thuật chạm khắc thủ công với hình ảnh các vũ nữ trong điệu múa dâng hoa cực kỳ tinh xảo.

Cách đây gần 1.000 năm, Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện - công trình mang đậm giá trị văn hóa Phật giáo thời Lý - được xây dựng trên đỉnh núi Chương Sơn (xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).

Dưới triều đại nhà Lý, Phật giáo phát triển thịnh vượng và trở thành Quốc giáo của nước Đại Việt. Bởi lẽ đó mà vương triều và dân chúng thời Lý thường xuyên góp tiền xây dựng chùa, đúc chuông, tô tượng, viết giáo lý nhà Phật.

Chùa chiền được xây dựng ở khắp nơi và Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện là một trong số đó.

Khai quật khảo cổ phế tích ở một ngọn núi tại Nam Định, phát hiện hiện vật cổ xưa sau là Bảo vật quốc gia- Ảnh 2.

Bảo vật Thanh bậc lan can thời Lý khai quật khảo cổ phát hiện tại phế tích Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện trên đỉnh núi Chương Sơn, nay thuộc (xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) đang được trưng bày trong Bảo tàng tỉnh Nam Định. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+).

Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện từng được nhắc đến rất nhiều lần trong các thư tịch cổ "Đại Việt sử ký toàn thư," "Việt sử lược," "Việt sử thông giám cương mục..."

Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ngày nay, công trình kỳ vĩ ấy chỉ còn dấu vết nền móng trên đỉnh núi, tuy nhiên, nhiều di vật khảo cổ đã được tìm thấy nơi đây, minh chứng cho một thời kỳ vàng son của nghệ thuật điêu khắc thời Lý.

Trong số hàng trăm di vật tìm thấy trong đợt khai quật phế tích Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện trên đỉnh núi Chương Sơn vào năm 1966-1967, đáng chú ý là di vật thành bậc lan can bằng đá - cấu kiện ghép ở hai bên bậc cầu thang lên xuống- với những đường nét điêu khắc nghệ thuật cực tinh xảo.

Khai quật khảo cổ phế tích ở một ngọn núi tại Nam Định, phát hiện hiện vật cổ xưa sau là Bảo vật quốc gia- Ảnh 4.

Bảo vật Quốc gia: Chiêm bái tượng Phật A Di Đà thời Lý điêu khắc trên Thành bậc lan can bằng đá thời Lý có niên đại đầu thế kỷ 12 (khoảng từ năm 1108-1117). Bảo vật quốc gia này được phát hiện khi tiến hành khai quật khảo cổ tại phế tích Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện trên đỉnh núi Chương Sơn, nay thuộc (xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Thành bậc lan can bằng đá thời Lý có niên đại đầu thế kỷ 12 (khoảng từ năm 1108-1117), là di vật đá độc bản, được chế tác hoàn toàn bằng kỹ thuật chạm khắc thủ công, cũng là tiêu bản duy nhất phát hiện từ trước đến nay trong các di tích thời Lý ở Việt Nam.

Bảo vật quý giá này còn tương đối nguyên vẹn, được làm bằng đá nguyên khối màu xám (đá cát), có dáng hình hộp, dài 205cm, cao 46cm, dày 17cm, một đầu vuông, một đầu chéo nhọn lên trên, chia làm hai phần.

Khai quật khảo cổ phế tích ở một ngọn núi tại Nam Định, phát hiện hiện vật cổ xưa sau là Bảo vật quốc gia- Ảnh 6.

Các vũ nữ được chạm khắc trong tư thế nhìn chính diện, uyển chuyển trong điệu múa trên Thành bậc lan can bằng đá thời Lý có niên đại đầu thế kỷ 12 nay là Bảo vật quốc gia đến từ tỉnh Nam Định. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Phần trên của thành bậc lan can chạm nổi hình 14 vũ nữ ở hai mặt (mỗi bên 7 vũ nữ) trong tư thế múa dâng hoa. Thân hình các vũ nữ được tạo tác chia làm 3 khúc chao mạnh về phía trước trong điệu múa.

Các vũ nữ được chạm khắc trong tư thế nhìn chính diện, khuôn mặt hình trái xoan đầy đặn. Đầu các vũ nữ ngả hẳn về phía sau, đội mũ nhiều tầng trang trí hoa văn, búi tóc bồng nổi cao.

Khai quật khảo cổ phế tích ở một ngọn núi tại Nam Định, phát hiện hiện vật cổ xưa sau là Bảo vật quốc gia- Ảnh 8.

Mặt ngoài của Thành bậc lan can bằng đá thời Lý. Các đường nét tạo tác tinh xảo trên Thành bậc lan can bằng đá thời Lý phát hiện tại phế tích Bảo tháp Vạn Phong Thành Thiện trên đỉnh núi Chương Sơn, nay thuộc (xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định). (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+).

Hình dáng vũ nữ uyển chuyển với một chân co, một chân duỗi thẳng, hai tay dang rộng sang hai bên, khuỷu tay co gập đưa song song ngang đầu.

Tay trái cầm một nụ sen lớn, tay phải cầm một dải lụa, xiêm áo mềm mại ôm sát người. Cổ tay, cổ chân các vũ nữ đeo trang sức và thắt các dải lụa mềm mại.

Phần dưới của thành bậc lan can cũng trang trí ở cả hai mặt nhưng với các hoa văn khác nhau. Mặt phía ngoài chạm kín băng hoa văn chủ đạo là hoa sen xen lẫn hoa cúc uốn lượn hình sin, bên cạnh là hoa văn phụ trợ hình dấu hỏi và hoa văn tay mướp.

Mặt phía trong khớp với bậc lên xuống, vì thế hoa văn được trang trí ở khoảng trống giữa mỗi bậc và đề tài giống với mặt trước. Ở mặt này có 2 mộng khoét sâu vào thân bậc dùng để lắp ghép.

Thành bậc lan can là hiện vật gốc độc bản có niên đại thời Lý duy nhất ở Việt Nam hiện nay. Bảo vật này không chỉ có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa mà còn là cơ sở để chúng ta hình dung được quy mô to lớn của Tháp Chương Sơn, từ đó nghiên cứu và phục dựng lại kiến trúc của Bảo tháp thời Lý.

Đặc biệt, qua các đề tài hoa văn trang trí, nhất là hình tượng người được thể hiện trên bảo vật đã cung cấp nhiều thông tin có giá trị về nghệ thuật tạo hình, tư duy thẩm mỹ, về trang phục, trang sức, nghề thủ công chạm khắc truyền thống; đồng thời còn phản ánh mối quan hệ, sự giao lưu, ảnh hưởng văn hóa giữa quốc gia Đại Việt thời Lý với các nền văn hóa lớn như Champa, Trung Quốc và Ấn Độ trong lịch sử.

Nghiên cứu các di vật này, chúng ta có thể hình dung ra tháp Chương Sơn thời Lý có quy mô to lớn với những đường nét chạm trổ tinh tế, duyên dáng mà khỏe khoắn, phản ánh sự tài ba của các nhà kiến trúc, điêu khắc Đại Việt đầu thế kỷ12.

Các tác phẩm điêu khắc thời Lý còn lại nguyên vẹn đến ngày nay đều được xem là báu vật của nghệ thuật Việt Nam.

Thành bậc lan can thời Lý cùng với 11 hiện vật khác đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là Bảo vật Quốc gia theo Quyết định số 53/QĐ-TTg về việc Công nhận Bảo vật Quốc gia đợt 3, ngày 14/1/2015. Thành bậc lan can thời Lý hiện được lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Nam Định.

Vietnam+ (TTXVN/Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem