dd/mm/yyyy

PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang: “Thẩm định xã NTM không cứng nhắc nhưng đầy đủ, nghiêm túc, phải hết sức trách nhiệm”

Từ 16 xã đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ban đầu, sau khi phân tích, đánh giá, mổ xẻ toàn diện, PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang có ý kiến rất rõ ràng về tinh thần, quan điểm thống nhất của tỉnh, tạm đưa ra ngoài 6 xã chưa hội tụ “chín muồi” các tiêu chí.

Có xã, tỷ lệ hài lòng của người dân đạt 100%

Sáng ngày 1/4, tại thành phố Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) diễn ra Hội nghị thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020.

PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang: “Thẩm định xã NTM không cứng nhắc nhưng đầy đủ, nghiêm túc, phải hết sức trách nhiệm” - Ảnh 1.

Ông Lê Đức Giang - PCT UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì hội nghị.

Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chủ trì. Tham dự có đông đủ các thành viên là nhiều giám đốc sở, ngành thuộc tỉnh Thanh Hóa.

Ban đầu, có tổng số 16 xã trong đó có 9 xã (3 xã Nông Cống, 2 xã Hậu Lộc, 1 xã Quan Sơn và 1 xã thuộc huyện Thường Xuân) được trình Hội đồng để xét đề nghị NTM; 6 xã trình tiêu chí xã NTM nâng cao và 1 xã trình tiêu chí NTM kiểu mẫu (xã Định Tân, huyện Yên Định).

PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang: “Thẩm định xã NTM không cứng nhắc nhưng đầy đủ, nghiêm túc, phải hết sức trách nhiệm” - Ảnh 2.

Xã Yên Phong (huyện Yên Định) thành công trong xây dựng NTM.

Sau khi phân tích, đánh giá, mổ xẻ toàn diện các tiêu chí, thực trạng, vấn đề của địa phương, từng xã, đặc biệt là dư luận cũng như ý kiến người dân phản hồi thời gian qua tới lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang nêu rõ quan điểm: "Không xuê xoa, không vội vàng, châm chước, việc thẩm định cần bám sát quy định cũng như đúng tinh thần chỉ đạo thống nhất từ trước tới nay của tỉnh. Có một số xã tỉ lệ hộ cận nghèo còn nhiều quá, xã còn chợ tạm, xã còn kém an ninh trật tự… Chúng ta không nên "cố vớt" vào đợt này. Yêu cầu xã hoàn thiện mọi tiêu chí, xã nào còn "đuối" để lại đợt sau. Chúng ta cần hết sức công minh, minh bạch, trách nhiệm với người dân, địa phương cũng như với cả các anh chị nhà báo từ các cơ quan báo chí với chức năng giám sát, phản biện đang ngồi tại đây".

PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang: "Chúng ta ngồi đây cần thể hiện sự trách nhiệm với nhiệm vụ được giao của chúng ta, với người dân".

Phấn khởi: Không xã nào nợ đọng 

Có thể nói, nhìn chung đánh giá của Hội đồng thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các xã đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM lần này đều không hề nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM.

Đặc biệt, về đánh giá tỉ lệ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng NTM đạt từ 90,1% đến 100%.

Thậm chí, có xã tỷ lệ hài lòng của người dân đạt tuyệt đối như Trung Hạ 100%; gần như tuyệt đối như Tân Khang 99,8%, Công Chính 99,44%.

Đánh giá chung của các thành viên Hội đồng thẩm định là Giám đốc, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh Thanh Hóa là những xã trên vốn đều là những xã khó khăn của các huyện song có nhiều nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, chủ động thực hiện hoàn thiện các nội dung tiêu chí NTM.

PCT UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang: “Thẩm định xã NTM không cứng nhắc nhưng đầy đủ, nghiêm túc, phải hết sức trách nhiệm” - Ảnh 4.

Một góc xã Định Tân bình yên.

Đặc biệt, sản xuất nông nghiệp ở các xã đã có bước phát triển khá, nhiều xã đã làm tốt công tác tích tụ ruộng đất, chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế cao hơn như xã Tân Khang (huyện Nông Cống) tích tụ 25ha cho đầu tư trang trại chăn nuôi tập trung hay xã Công Chính (cũng huyện Nông Cống) chuyển đổi được 29ha, xã Thạch Sơn (huyện Thạch Thành) tích tụ tới 47ha đất trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như cam, bưởi.

Hay như kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ở các xã được đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân, đời sống nhân dân cải thiện rõ, thu nhập bình quân đầu người tăng nhanh, có xã thu nhập bình quân đầu người tăng gấp tới 6 lần, có xã thu nhập bình quân đầu người tăng 4 lần.

Chưa hết, tỉ lệ hộ nghèo giảm nhanh, một số xã chỉ còn dưới 1,5% như xã Tiến Lộc chỉ còn 0,27%.

Sau khi tất cả các thành viên của Hội đồng bỏ phiếu, kết quả từ 16 xã NTM, NTM nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu còn lại 10 xã cụ thể: 6 xã nông thôn mới; 3 xã nông thôn mới nâng cao và 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu (Định Tân, huyện Yên Định).


PV