dd/mm/yyyy

Ông Nguyễn Nhân Chinh làm gì sau 10 ngày được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh?

10 ngày sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh chỉ định làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chinh đã có lịch hoạt động, làm việc dày đặc như chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bắc Ninh, dự họp HĐND thành phố, dự gặp mặt 90 năm ngày truyền thống Tuyên giáo Đảng của TP. Bắc Ninh.

1. Chủ trì hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bắc Ninh lần đầu tiên trên cương vị Bí thư Thành ủy

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh: 3 ngày sau khi được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh (ngày 24/7), chiều 27/7, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ thành phố Bắc Ninh khóa XXII tổ chức Hội nghị lần thứ 2, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng đầu năm; bàn phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác. Ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị.

Ông Nguyễn Nhân Chinh làm gì sau 10 ngày được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh? - Ảnh 1.

3 ngày sau khi được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chinh đã chủ trì hội nghị đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Bắc Ninh lần thứ 2.

Thay mặt BCH Đảng bộ thành phố, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh thống nhất với nội dung các báo cáo trình tại Hội nghị; giao UBND thành phố và các ngành tiếp thu các ý kiến của đại biểu, khẩn trương bổ sung, điều chỉnh, hoàn thiện các báo cáo để trình kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố xem xét, thông qua.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh đề nghị UBND thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung tuyên truyền, quán triệt, triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XXII vào cuộc sống; Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phục hồi và phát triển kinh tế- xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Song song với đó, luôn sẵn sàng tâm thế để ứng phó kịp thời với mọi tình huống, diễn biến của dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm và 5 quyết tâm chính trị BCH Đảng bộ thành phố; Chú trọng thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ; nghiên cứu, kích cầu tiêu dùng thông qua các hoạt động văn hóa gắn với các tuyến phố chuyên doanh; Quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp; chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai; Tập trung cao cho nhiệm vụ thu ngân sách; tăng cường quản lý đầu tư công; Quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư XDCB, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, môi trường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm; Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án đất DCDV; công tác GPMB, tiến độ đầu tư xây dựng các công trình phục vụ đời sống dân sinh và phát triển KT-XH của thành phố; Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 06 của BTV Thành ủy về "Tăng cường công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2018 - 2022" gắn với thực hiện Đế án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019 - 2025; Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07 của BCH Đảng bộ thành phố về "Tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân; Thường xuyên cập nhật, bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chuẩn bị tốt điều kiện phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Nhân Chinh cũng đề nghị UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ, bám sát từng nội dung, công việc cụ thể, xây dựng kế hoạch, triển khai và tổ chức thực hiện chất lượng, hiệu quả, góp phần thực hiện hoàn thành và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của thành phố năm 2020 và những năm tiếp theo.

2.Dự gặp mặt kỉ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh: Sáng 29/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Bắc Ninh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020). Tới dự có các đồng chí: Trần Văn Vững, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố...

Tại buổi gặp mặt này, ông Nguyễn Nhân Chinh không phát biểu gì, mà chỉ thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy lên tặng Giấy khen cho 5 tập thể và 5 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

Hoạt động dày đặc của ông Nguyễn Nhân Chinh sau 10 ngày được chỉ định làm Bí thư Thành ủy Bắc Ninh - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Nhân Chinh (thứ 4, từ trái sang)- tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh được chỉ định lên tặng Giấng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác Tuyên giáo giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ thành phố Bắc Ninh.

3.Dự họp Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh

Cũng theo Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh: Ngày 31/7, tại Trung tâm văn hóa thể thao thành phố, HĐND thành phố Bắc Ninh khóa XXI nhiệm kỳ 2016 – 2021 trọng thể tổ chức Kỳ họp thứ 15 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 06 tháng đầu năm, thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 06 tháng cuối năm và quyết nghị một số nội dung quan trọng.

Dự kỳ họp có các đồng chí lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy; đồng chí Nguyễn Song Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Nguyễn Nhân Chinh làm gì sau 10 ngày được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh? - Ảnh 3.

ÔngNguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Bắc Ninh phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Tham dự cuộc này, ông Nguyễn Nhân Chinh đã có những phát biểu "quan trọng". Theo đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Nhân Chinh đề nghị cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở đề cao trách nhiệm, tích cực vào cuộc, lãnh đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm "Toàn dân chung tay hành cộng vì môi trường sạch; nâng cao chất lượng hạ tầng, mỹ quan đôithị và đời sống văn hóa nhân dân"; hoàn thành 5 quyết tâm chính trị đã đề ra. Tạo điều kiện lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển, tạo lập môi trường kinh doanh thương mại thuận lợi, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn thành phố. Quản lý chặt chẽ các lĩnh vực quy hoạch, đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, tài nguyên, môi trường, trật tự xây dựng, trật tự đô thị. Xây dựng cơ chế và quản lý, vận hành có hiệu quả các bãi, điểm đỗ xe trên địa bàn. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 07 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố "Về tăng cường phát huy giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống thành phố giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030". Đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách; chú trọng công tác giảm nghèo bền vững; Bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Sau 1 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và hiệu quả, kỳ họp thứ 15 HĐND thành phố khóa XXI đã thành công tốt đẹp. Ủy ban nhân dân thành phố và các phường xã, phòng, ban chuyên môn của thành phố sẽ nghiêm túc triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua. Trước mắt đẩy mạnh công tác tuyên truyền và thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid19 kết hợp thúc đẩy phát triển kinh tế, ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn.

4.Ông Nguyễn Nhân Chinh phát biểu gì sau khi được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh?

Trước đó, sáng 22/7, theo Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh: Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh tổ chức hội nghị công bố Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự hội nghị có các đồng chí: Đào Hồng Lan, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Tại hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nguyễn Văn Hùng đã công bố Quyết định số 1606 ngày 22/7/2020 của BTV Tỉnh ủy về việc phân công, điều động đồng chí Nguyên Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Bắc Ninh về công tác tại Thành ủy Bắc Ninh, chỉ định tham gia BCH Đảng bộ thành phố, BTV Thành ủy và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025, kể từ ngày 22/7/2020.

Ông Nguyễn Nhân Chinh làm gì sau 10 ngày được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh? - Ảnh 4.

Bà Đào Hồng Lan- Phó BÍ thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh trao quyết định chỉ định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh cho ông Nguyễn Nhân Chinh giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh.

Trao Quyết định của BTV Tỉnh ủy, tặng hoa chúc mừng và giao nhiệm vụ cho tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đào Hồng Lan nhấn mạnh vai trò, vị trí trung tâm của thành phố, vì thế cương vị của người đứng đầu cấp ủy là hết sức nặng nề. Song với năng lực, kinh nghiệm, sự năng động, sáng tạo của tuổi trẻ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng trên cương vị mới, tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh sẽ kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ lãnh đạo đi trước, cùng tập thể Thường trực, BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ và nhân dân thành phố đoàn kết, thống nhất, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXII đề ra; xây dựng thành phố Bắc Ninh tiếp tục có bước phát triển mới, không chỉ là đô thị trung tâm, năng động, hiện đại, giầu bản sắc mà thành phố còn phải là đầu tàu, lan tỏa sự phát triển để đóng góp nhiều hơn nữa vào thành quả chung của tỉnh Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Nhân Chinh làm gì sau 10 ngày được chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh? - Ảnh 5.

Lãnh đạo Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; lãnh đạo Tỉnh đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh bày tỏ niềm vinh dự khi được BTV Tỉnh ủy giao trọng trách mới, đồng thời cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ tỉnh cũng như Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Đồng chí hứa sẽ tiếp tục học hỏi, tu dưỡng, rèn luyện, phát huy năng lực và bản lĩnh chính trị của bản thân, sớm nắm bắt công việc, cùng tập thể Thường trực, BTV Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố đoàn kết, nhất trí, lãnh đạo, chỉ đạo, quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đề ra. Tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp, tạo điều kiện của các ban, ngành, đoàn thể tỉnh trong tiến trình xây dựng thành phố Bắc Ninh ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa.

Chân dung tân Bí thư Thành ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chinh

Theo quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh, ông Nguyễn Nhân Chinh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thành ủy Bắc Ninh nhiệm kỳ 2020 - 2025 (ngày 22/7, Thành ủy Bắc Ninh đã tổ chức công bố quyết định trên của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Ông Nguyễn Nhân Chinh sinh năm 1984, quê xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Ông tốt nghiệp đại học chuyên ngành cờ vua; thạc sĩ quản lý giáo dục. Ông vào Đảng năm 2011.

Ông có nhiều năm công tác tại Tỉnh Đoàn Bắc Ninh. Vào năm 2016, khi đang trên cương vị Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn ông được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Ninh.

Ông là Tỉnh ủy viên, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XVIII nhiệm kỳ 2016-2021.

Được biết, ông Nguyễn Nhân Chinh là con trai cả của ông Nguyễn Nhân Chiến- đương kim Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh.

*Nguồn ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh.

N.L