Ông Biden 'nổi cơn thịnh nộ' vì viện trợ cho Ukraine bị chặn ở Thượng viện

Phương Đăng (theo Pravda) Thứ năm, ngày 07/12/2023 15:23 PM (GMT+7)
Đó là hành vi hăm dọa chính trị, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, cho thấy phản ứng giận dữ của ông khi dự luật viện trợ Ukraine, Israel bị chặn lại tại Thượng viện.
Bình luận 0
Ông Biden 'nổi cơn thịnh nộ' vì viện trợ cho Ukraine bị chặn ở Thượng viện - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden. Ảnh IT

Thượng viện Mỹ hôm 6/12 đã bỏ phiếu về dự luật ngân sách 110,5 tỷ USD cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và Israel và thu về kết quả 51 phiếu chống và 49 phiếu ủng hộ. Điều này đã khiến dự luật không thể đưa ra thảo luận tại Thượng viện Mỹ do không hội đủ số phiếu ủng hộ tối thiểu là 60.

Tất cả 49 nghị sĩ Cộng hòa tại Thượng viện đều bỏ phiếu ngăn chặn dự luật trên. Đáng chú ý, ông Bernie Sanders, một Thượng nghị sỹ độc lập thường đứng về phía các nghị sĩ Dân chủ lần này đổi phe, cũng phản đối dự luật.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, nghị sĩ đảng Dân chủ Chuck Schumer cũng thay đổi lá phiếu từ ủng hộ sang phản đối để ông có thể đề xuất một dự luật khả thi hơn trong thời gian tới đồng thời cảnh báo  đây là "thời điểm quan trọng có thể dẫn đến những hệ quả lâu dài trong thế kỷ 21".

Dự luật vốn do chính quyền Tổng thống Joe Biden đề xuất, bao gồm 61,4 tỷ USD viện trợ quân sự và kinh tế cho Ukraine, 14,3 tỷ USD hỗ trợ Israel và các khoản hỗ trợ dành cho các vấn đề khác trên thế giới.

Ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc, ông Biden đã đưa ra phản ứng dữ dội và gọi đây là hành vi hăm dọa chính trị. Theo đó, bình luận về việc đảng Cộng hòa từ chối ủng hộ dự luật cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Ukraine và Israel, ông Biden cảnh báo rằng, rủi ro đặt cược quá cao.

"Đảng Cộng hòa trong Quốc hội đang đe dọa cắt hỗ trợ cho Ukraine trừ khi họ có thể thực thi các chính sách biên giới cực đoan mang tính đảng phái của mình. Đó là sự đe dọa chính trị, thuần túy và đơn giản. Rủi ro quá cao và hậu quả quá nghiêm trọng đối với tình trạng bên bờ vực chính trị", ông chủ Nhà Trắng tuyên bố.

Trước đó cùng ngày, ông Biden đã cầu xin đảng Cộng hòa thông qua gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, cảnh báo rằng chiến thắng của Nga trước Ukraine sẽ khiến Moscow có thể được đà tấn công các đồng minh NATO và có thể lôi kéo quân đội Mỹ vào một cuộc chiến với quân đội Nga.

“Nếu Putin giành được Ukraine, ông ấy sẽ không dừng lại ở đó. Chúng ta không thể để Putin thắng", ông Biden nói.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem