dd/mm/yyyy

nuôi trâu bò

Pá Kạch phát triển chăn nuôi đại gia súc, nâng cao thu nhập cho người dân

Bản biên giới Pá Kạch, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có 109 hộ, với hơn 670 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc Mông. Nhờ biết khai thác tiềm năng, thế mạnh trong phát triển chăn nuôi đại gia súc, người dân nới đây có thu nhập ổn định, đời sống vật chất - tinh thần ngày một được nâng lên.


Nơi đây người dân nói không với thả rông gia súc

Thay vì thả rông trâu, bò như trước, vài năm trở lại đây, người dân xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, tỉnh Sơn La) đã chủ động làm chuồng trại nuôi nhốt. Làm theo cách này, người dân nơi đây vừa giữ gìn được vệ sinh môi trường, vừa tận dụng được nguồn phân chuồng để bón cho cây trồng.


Điện Biên: Bà nông dân hô biến trâu, bò gầy thành béo, thu vài trăm triệu mỗi năm

Thu mua trâu, bò gầy, yếu đem về vỗ béo, 3 đến 4 tháng sau xuất bán, công việc tưởng chừng như đơn giản ấy đã đem lại cho gia đình chị Trần Thị Thắm, đội 4, xã Noong Luống (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) thu nhập mấy trăm triệu đồng mỗi năm.


Giá nông sản hôm nay: Giá trâu bò giảm mạnh, người nuôi lao đao vì thua lỗ

Nghề nuôi trâu bò vỗ béo, thời gian qua khá phát triển, nhất là ở huyện miền núi. Tuy nhiên, thời gian gần đây giá trâu bò đột ngột giảm mạnh, người nuôi lỗ hàng triệu đồng/con.