Nông dân Quảng Ninh đầu tư vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân vào mô hình nuôi cá trắm đen cho thu nhập cao

Đức Thịnh Thứ ba, ngày 30/04/2024 18:47 PM (GMT+7)
Từ nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), hàng nghìn hội viên, nông dân trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã đầu tư phát triển sản xuất, mở rộng các mô hình, trong đó có nuôi cá trắm đen, tích cực tham gia phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở địa phương.
Bình luận 0

Đầu tư mô hình nuôi cá trắm đen

Với mô hình nuôi cá trắm đen, anh Đinh Chiến là điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên. Hiện nay anh nuôi cá trắm đen với diện tích 4ha. Để đầu tư mô hình này, anh Chiến phải bỏ ra số tiền khá lớn. 

Được Hội Nông dân cho vay 50 triệu đồng từ nguồn vốn Quỹ HTND, cùng với khoản tiền vay mượn thêm từ gia đình, người thân, anh Chiến đã tập trung cải tạo lại 4ha ao đầm, đầu tư con giống và thức ăn chăn nuôi. 

Đến nay, mô hình nuôi cá trắm đen của gia đình anh Chiến đang phát huy hiệu quả, cho thu hoạch 60-70 tấn cá thương phẩm mỗi vụ, mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Anh Chiến cho biết: "Nguồn vốn từ Quỹ HTND tuy không nhiều, nhưng đã tiếp thêm động lực cho gia đình tôi phát triển kinh tế. 

Quá trình tiếp cận nguồn vốn vay của quỹ, tôi cũng được tham gia các lớp tập huấn phổ biến, hướng dẫn kỹ thuật nuôi cá, áp dụng chuyển đổi số từ kênh của Hội Nông dân phường và thị xã tổ chức. 

Nhờ đó, tôi học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm để áp dụng thực hiện mô hình của gia đình hiệu quả, đầu ra bền vững hơn".

Nông dân Quảng Ninh đầu tư vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân vào mô hình nuôi cá trắm đen cho thu nhập cao- Ảnh 2.

Anh Đinh Chiến ở phường Nam Hòa, thị xã Quảng Yên đầu tư mô hình nuôi cá trắm đen. Ảnh: Nguyên Ngọc

Bên cạnh kênh vốn từ Quỹ HTND, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh còn nhận uỷ thác vốn vay ưu đãi với Ngân hàng CSXH, Ngân hàng NNPTNT. Tính đến nay, tổng dư nợ cho vay từ các nguồn tín dụng ưu đãi của ngân hàng qua tổ chức Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đang triển khai là gần 2.200 tỷ đồng.

Anh Hoàng Văn Bình (thôn 6, xã Hải Xuân, TP.Móng Cái) được vay 100 triệu đồng từ Quỹ HTND để đầu tư mô hình nuôi lợn. 

Hiện trang trại của anh duy trì chăn nuôi khoảng 100 con lợn thịt, mỗi năm thu nhập hơn 100 triệu đồng. 

Anh Bình cũng được biết đến là một trong những tấm gương nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi tiêu biểu của xã Hải Xuân.

Theo báo cáo Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, đến nay, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đang quản lý trên 86,5 tỷ đồng Quỹ HTND với 1.234 hộ vay triển khai các dự án sản xuất.

Để đưa vốn kịp thời đến hội viên, nông dân, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân Quảng Ninh đã tích cực giải ngân cho vay nhân rộng các mô hình lợi thế của địa phương; đẩy mạnh các hình thức vận động tạo nguồn vốn; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các khoản vay đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục đích, đạt hiệu quả.

Đẩy mạnh liên kết, nâng quy mô dự án cho vay Quỹ Hỗ trợ nông dân

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh quán triệt 100% các dự án vay vốn đều phải là mô hình liên kết, gắn với thành lập các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp, các CLB nông dân theo ngành nghề; áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất. Từ đây, quy mô vay vốn cũng được nâng lên tối thiểu từ 500 triệu đồng, khuyến khích các dự án trên 1 tỷ đồng.

Được biết từ đầu năm đến nay, Quỹ HTND tỉnh Quảng Ninh đã hỗ trợ cho các hội viên, nông dân triển khai, thực hiện các dự án như: Dự án "Trồng cây chanh leo" xã Dực Yên (huyện Đầm Hà); "Nuôi tôm theo quy trình công nghệ cao" tại xã Vạn Ninh và "Nuôi thâm canh tôm thẻ chân trắng" tại phường Hải Hòa (TP.Móng Cái); "Trồng ổi lê Đài Loan" tại phường Phương Đông; "Nuôi ong lấy mật" tại phường Vàng Danh (TP.Uông Bí); "Trồng hoa đào cảnh" tại xã Quảng Minh (huyện Hải Hà)…

Việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn Quỹ HTND đã góp phần không nhỏ vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, nâng cao đời sống hội viên, nông dân, thúc đẩy phát triển kinh tế. 

Nguồn vốn này cũng góp phần để Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu thu nhập của người dân vùng nông thôn, dân tộc thiểu số, miền núi đạt 100 triệu đồng/người/năm vào cuối năm 2024.

Từ các nguồn vốn vay, hội viên, nông dân trong tỉnh Quảng Ninh đã hăng hái thi đua lao động, sản xuất, tích cực tham gia các phong trào do Hội Nông dân phát động, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. 

Nhiều mô hình của nông dân giỏi có quy mô sản xuất lớn thu hút hàng trăm lao động, cho thu nhập từ vài trăm triệu đến hàng tỷ đồng mỗi năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem