dd/mm/yyyy

nước xuất khẩu

Hà Lan: Giá năng lượng tăng cao, nghề trồng rau nhà kính phải chuyển đổi

Nông dân trồng rau trong nhà kính ở Hà Lan đang gặp khó khăn do giá năng lượng tăng cao. Để sưởi ấm cây trồng, các chủ nhà kính buộc phải chuyển đổi năng lượng.


Giữ hay giảm diện tích đất trồng lúa ở ĐBSCL (Bài 7): Thu hẹp sản lượng còn 3-4 triệu tấn, giá lúa sẽ tăng

Chính sách kiên quyết giữ đất lúa đã giúp Việt Nam xóa đói và trở thành nước xuất khẩu gạo hàng đầu, nhưng lại không giúp ĐBSCL trở nên thịnh vượng và người nông dân trở nên khá giả. "Nông dân trồng lúa hoặc là người nghèo, hoặc thu nhập không cao" - TS. Đặng Kim Sơn cho biết khi trao đổi với PV Dân Việt.


Là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, tại sao Việt Nam vẫn nhập hàng triệu tấn lúa từ Campuchia

Nguồn lúa gạo Campuchia nhập vào Việt Nam cần được truy xuất nguồn gốc rõ ràng, tránh tình trạng đấu trộn vào nhau để xuất khẩu.


60 tấn gạo Việt Nam đầu tiên được nhập khẩu vào Anh theo UKVFTA

Theo phóng viên TTXVN tại London, những tấn gạo thơm Việt Nam đầu tiên nhập khẩu vào Anh theo hiệp định tự do thương mại Anh- Việt Nam (UKVFTA) đã được bán trên thị trường London ngày 26/1.


Mô hình nuôi lợn không kháng sinh ở Đan Mạch

Đan Mạch là một trong những nước xuất khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới, đã hạn chế thành công việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi lớn và đang đặt ra mục tiêu gia tăng đàn lợn không kháng sinh lên 1,5 triệu con vào năm 2021.


Ai Cập - Thị trường tiềm năng cho sản phẩm cá ngừ đóng hộp Việt Nam

Covid-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang các thị trường Trung Đông và châu Phi. Mặc dù vậy, xuất khẩu cá ngừ, đặc biệt là cá ngừ đóng hộp, sang thị trường Ai Cập và một số thị trường ở Trung Đông hiện có nhiều tín hiệu khả quan.


Sơn La: Xây dựng trung tâm chế biến rau, quả Doveco 400 tỷ đồng

Ngày 29/9, tại xã Hát Lót (huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) Công ty cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (Doveco) đã khởi công Trung tâm chế biến rau quả Doveco Sơn La.