Nữ bị cáo giết người dã man, cướp tài sản ở Bình Thuận lĩnh án

Bùi Phụ - Như Ý Thứ ba, ngày 28/12/2021 17:49 PM (GMT+7)
Ngày 28/12, TAND tỉnh Bình Thuận đã đưa vụ án "Giết người, cướp tài sản" xảy ra vào đầu tháng 12/2020, tại thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong ra xét xử. Bị cáo là Lê Thị Chanh (SN 1972, ngụ tỉnh Thừa Thiên-Huế).
Bình luận 0

Có thể nói, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, từng gây xôn xao dư luận địa phương và nạn nhân là chị Nguyễn Thị Thanh L (SN 1970, trú thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong) bị sát hại dã man tại nhà.

Nữ hung thủ giết người dã man, cướp tài sản ở Bình Thuận bị tuyên án chung thân - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Thị Chanh trước tòa. Ảnh: Như Ý

Theo cáo trạng, Lê Thị Chanh là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, sống như vợ chồng với người cậu của chị L. Do biết rõ chị L đang sống một mình và có đeo nhiều nữ trang nên Chanh đã nảy sinh ý định giết nạn nhân để chiếm đoạt số tài sản.

Tối 30/11/2020, Chanh đã đến nhà chị L xin ở lại, do thân quen nên chị L chấp thuận và không chút nghi ngờ. Khoảng 1h sáng 1/12/2020, khi chị L ngủ say, Chanh lấy 1 cái chày bằng gỗ đánh nhiều cái vào đầu chị L, rồi ấn chày vào cổ nạn nhân cho đến chết. 

Sau khi gây án, Chanh đã tháo lấy 1 đôi bông tai, 1 bộ vòng ximen 7 chiếc, 1 sợi dây chuyền, 1 chiếc nhẫn cùng số tiền 460.000 đồng của chị L. Sau đó, Chanh đã xóa các dấu vết tại hiện trường nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng rồi ra Quốc lộ 1A đón xe khách vào TP.HCM lẩn trốn.

Khi vào TP.HCM, Chanh sống chung với 1 người đàn ông khác ở một nhà trọ trên đường Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình Thạnh. Chanh bán toàn bộ số nữ trang cướp được để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Tổng giá trị tài sản mà Chanh đã chiếm đoạt của chị L là gần 45 triệu đồng. Sau 10 ngày gây án, Chanh đã bị lực lượng chức năng bắt giữ và áp giải về Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận. 

Nữ hung thủ giết người dã man, cướp tài sản ở Bình Thuận bị tuyên án chung thân - Ảnh 3.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đọc cáo trạng trước tòa. Ảnh: Như Ý

Trước tòa, Lê Thị Chanh đã nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Chanh mức án tù chung thân về tội "Giết người", 10 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp hình phạt, bị cáo Chanh phải nhận mức án tù chung thân. Ngoài ra, Chanh còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân hơn 230 triệu đồng.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem